Lũ đầu nguồn ĐBSCL sẽ rút nhanh trong tháng 11

Cập nhật, 07:01, Thứ Năm, 19/10/2023 (GMT+7)

Theo Viện Khoa học thủy lợi Miền Nam, hiện nay thượng nguồn lưu vực sông Mekong đang vào cuối mùa mưa lũ, mực nước tại biển hồ Tonlesap và đầu nguồn sông Cửu Long tại Tân Châu đang đạt đỉnh, sau đó sẽ là thời kỳ lũ rút và ngập do triều cường.

Thiếu hụt lượng trữ các hồ chứa trên khu vực sông Mekong đến nay vào khoảng 15 tỷ m3. Lượng trữ biển hồ Tonlesap thấp hơn trung bình giai đoạn năm 2010-2022 vào khoảng 2,25 tỷ m3. Dự báo tổng lượng dòng chảy từ nay đến hết tháng 11/2023 về châu thổ sông Mekong (qua Kratie) vào khoảng 40-60 tỷ m3. Thời gian tới, các hồ chứa trên lưu vực sông Mekong sẽ còn tiếp tục tích thêm nước đến cuối năm, do đó mực nước lũ khu vực thượng nguồn và lưu vực sông Mekong nói chung sẽ giảm nhanh và thấp hơn ở ngay đầu mùa khô năm 2023-2024.

Trong tháng 11/2023, lũ đầu nguồn ĐBSCL sẽ rút nhanh, nhưng các khu vực ven sông Tiền, sông Hậu mực nước còn cao trở lại trong các đợt triều cường cuối năm; đáng kể là đợt triều cường từ ngày 14-16/11 với đỉnh ở mức xấp xỉ và cao hơn đỉnh triều vào đầu và giữa tháng 10. Mực nước lớn nhất hàng ngày ở vùng trung tâm của đồng bằng tại trạm Mỹ Thuận (sông Tiền), Cần Thơ (sông Hậu) luôn duy trì ở mức cao hơn 1,6m trong suốt tháng 11.

Vì vậy, người dân cần chủ động be bờ và tiêu thoát nước khi triều xuống hoặc chủ động bơm rút nước để đảm bảo xuống giống vụ lúa Đông Xuân 2023-2024.

MỸ TRUNG