Theo Đài Khí tượng- Thủy văn Nam Bộ, độ mặn vùng hạ lưu sông Cửu Long có thể thay đổi phụ thuộc vào các điều kiện bất lợi hoặc tổ hợp các điều kiện bất lợi như khi các hồ chứa thượng nguồn giảm lượng xả kết hợp với gió chướng hoạt động cấp 5-6 sẽ làm gia tăng độ mặn tại các trạm.
Khả năng khô hạn kéo dài, xâm nhập mặn xảy ra sớm
11:10, 04/10/2023
Theo Đài Khí tượng- Thủy văn Nam Bộ, độ mặn vùng hạ lưu sông Cửu Long có thể thay đổi phụ thuộc vào các điều kiện bất lợi hoặc tổ hợp các điều kiện bất lợi như khi các hồ chứa thượng nguồn giảm lượng xả kết hợp với gió chướng hoạt động cấp 5-6 sẽ làm gia tăng độ mặn tại các trạm.
Kết quả tính toán cho thấy độ mặn tại các sông trong mùa khô 2023-2024 ở mức cao, hầu hết đều ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, cao hơn cùng kỳ mùa khô 2022-2023. Trong một số thời điểm, trên một số nhánh sông xâm nhập mặn có khả năng tương đương với mùa khô năm 2015-2016 và thấp hơn mùa khô 2019-2020.
Theo các nhận định mùa thì mùa mưa trên khu vực sẽ kết thúc sớm và phổ biến trước 15/11; tổng lượng mưa cả năm thiếu hụt so với trung bình nhiều năm; nắng nóng kéo dài trong các tháng mùa khô năm 2024 với tổng lượng bốc hơi mạnh sẽ là nguyên nhân gây khô hạn kéo dài xâm nhập mặn xảy ra sớm, lấn sâu vào nội đồng các tỉnh miền Tây.
Do vậy, người dân trên khu vực cần có những biện pháp để chủ động và giảm thiểu các rủi ro do thời tiết gây ra như: dự trữ nước ngọt trong sinh hoạt và trong sản xuất; chủ động trong việc xuống giống sớm (xuống giống lúa vào đầu tháng 10). Bên cạnh đó, vẫn có những trận mưa to, rất to trong tháng 10, gây ngập lụt đô thị, sạt lở đất, sạt lở bờ sông.
TRÀ MY
Đường dây nóng: 0909645589.