Hai kịch bản mưa lũ, triều cường xảy ra và giải pháp ứng phó

05:10, 06/10/2023

Trên cơ sở nhận định mưa lũ, triều cường năm nay, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai- Tìm kiếm cứu nạn (PCTT- TKCN) tỉnh Vĩnh Long xây dựng hai kịch bản có thể xảy ra và các giải pháp chủ động ứng phó.

(VLO) Trên cơ sở nhận định mưa lũ, triều cường năm nay, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai- Tìm kiếm cứu nạn (PCTT- TKCN) tỉnh Vĩnh Long xây dựng hai kịch bản có thể xảy ra và các giải pháp chủ động ứng phó.

Kịch bản 1 (lũ nhỏ, triều cường xấp xỉ báo động III), thời gian xuất hiện từ đầu tháng 9 đến hết tháng 12/2023, dự báo khoảng 13 vùng kém an toàn trồng lúa, vườn và đất ở với hơn 2.400ha có thể bị ngập.

Dự báo theo kịch bản này, mực nước tại trạm Mỹ Thuận (phía sông Tiền) đạt xấp xỉ 1.8m và tại trạm Cần Thơ (phía sông Hậu) đạt xấp xỉ 2.0m. Các trạm nội đồng: Ba Càng, Phú Đức, Nhà Đài, Tích Thiện, Tân Thành xấp xỉ hay thấp hơn 1.9m; trạm Tích Thiện xấp xỉ hay thấp hơn 2.0m.

Để ứng phó, Ban Chỉ huy PCTT- TKCN tỉnh khuyến cáo, cần vận hành hệ thống các công trình thủy lợi, cống giao thông hiện có; đóng các cống, bọng khi mực nước đến mức BĐ III, ưu tiên cho vùng còn diện tích lúa, rau màu trên đồng, khu trồng cây ăn trái, khu nuôi thủy sản và khu dân cư tập trung.

Kịch bản 2 là khi lũ lớn, triều cường vượt báo động III với mực nước tương đương đỉnh triều lịch sử năm 2022, rủi ro cấp độ 2. D

ự báo xuất hiện từ đầu tháng 9 đến hết tháng 12/2023 và khả năng có đến 66 vùng vùng kém an toàn, với hơn 22.500 ha lúa, cây ăn trái…ở các huyện Long Hồ, Tam Bình, Mang Thít, TX Bình Minh chịu ảnh hưởng.

Theo kịch bản này, Ban Chỉ huy PCTT- TKCN yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm túc phương châm “bốn tại chỗ”, tập trung toàn bộ các nguồn lực, vận động người dân ra sức phòng chống lũ, triều cường và sạt lở; đóng các cống, bọng khi mực nước đến mức BĐ III, ưu tiên cho vùng còn diện tích lúa, rau màu trên đồng, khu trồng cây ăn trái, khu nuôi thủy sản và khu dân cư tập trung.

Tổ chức chống tràn tại các tuyến đê bao, đường giao thông hạn chế thấp nhất ngập trong vùng đê bao và tại các tuyến đường ở các đô thị.

N. HOÀNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh