Thủ tướng làm việc với các tỉnh, thành ĐBSCL về công tác phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển

Cập nhật, 20:35, Thứ Bảy, 12/08/2023 (GMT+7)

(VLO) Chiều 12/8, tại TP Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có buổi làm việc với các bộ, ngành và lãnh đạo các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL về tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi làm việc với các bộ, ngành và lãnh đạo các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL về tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển vào chiều 12/8
Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi làm việc với các bộ, ngành và lãnh đạo các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL về tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển vào chiều 12/8

Tham gia buổi làm việc, về phía lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long có ông Bùi Văn Nghiêm- Bí thư Tỉnh ủy; ông Lữ Quang Ngời- Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo Bộ Nông nghiệp- PTNT, thời gian qua, dưới tác động của biến đổi khí hậu cùng tình trạng sụt lún đất và các hình thái thời tiết cực đoan đã làm bờ sông, bờ biển của các tỉnh ĐBSCL bị sạt lở ngày càng nghiêm trọng. Từ năm 2016 đến nay, toàn vùng ĐBSCL đã có 779 điểm sạt lở với chiều dài ảnh hưởng trên 1.100km. Trong đó, có 281 điểm sạt lở đặc biệt nguy hiểm.

Trong 2 ngày thị sát (11-12/8), kiểm tra thực địa tại 8 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL gồm: Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, TP Cần Thơ và Vĩnh Long, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá, tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển tại ĐBSCL rất nghiêm trọng, diễn biến mạnh, phức tạp, ảnh hưởng đến tính mạng người dân, gây thiệt hại lớn về tài sản, cơ sở hạ tầng của Nhà nước và nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận tại hội nghị.
Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận tại hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các nhà khoa học, chuyên gia tập trung phân tích sâu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp lâu dài, bền vững ứng phó sạt lở bờ sông, bờ biển theo công nghệ hiện đại.

Đối với các địa phương ĐBSCL, cần tiếp tục thực hiện các giải pháp công trình và phi công trình, nhất là ưu tiên tập trung thực hiện giải pháp cấp bách ứng phó tại khu vực, điểm sạt lở đặc biệt nguy hiểm, để bảo đảm an toàn cho người dân và cơ sở hạ tầng quan trọng.

Bên cạnh đó, cần kiểm soát chặt chẽ công tác quy hoạch, xây dựng công trình, nhà cửa ven sông, ven biển; chủ động sắp xếp, di dời dân cư, nhất là khu vực có nguy cơ sạt lở cao; tiếp tục huy động mọi nguồn lực và có cơ chế, chính sách phù hợp để xã hội hóa, đầu tư các công trình phòng, chống sạt lở; cấp bách bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân vùng sạt lở ĐBSCL.

Trước đó, sáng 12/8, Thủ tướng Chính phủ đã đến khảo sát thực địa tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển tại các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp và bờ kè Phường 1- TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) và tại TP Cần Thơ.

Xem video.

Tin, ảnh: THẢO LY