Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Long Hồ thông qua 12 chỉ tiêu chủ yếu

Cập nhật, 16:09, Thứ Năm, 25/05/2023 (GMT+7)
Bà Phan Thị Mỹ Hạnh- Chủ tịch UBND huyện Long Hồ trao giấy khen cho các tập thể xuất sắc.
Bà Phan Thị Mỹ Hạnh- Chủ tịch UBND huyện Long Hồ trao giấy khen cho các tập thể xuất sắc.

Qua 2 ngày làm việc với tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm, ngày 25/5, Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Long Hồ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023- 2028 đã thành công tốt đẹp.

Đại hội bầu BCH nhiệm kỳ mới gồm 29 ủy viên; bà Huỳnh Thị Hường tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Nông dân huyện Long Hồ, nhiệm kỳ 2023- 2028. Đại hội bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên 24 đồng chí.

Đại hội thống nhất thông qua 12 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, phấn đấu hàng năm, hội cơ sở có 1- 2 công trình tham gia xây dựng NTM và chào mừng ngày thành lập hội; xây dựng 15 mô hình bảo vệ môi trường nông thôn…

Nhiệm kỳ 2018- 2023, hội đã thành lập 16 chi hội nông dân nghề nghiệp với 368 thành viên và 83 tổ hội nông dân nghề nghiệp với 1.053 thành viên. Các mô hình này đã tác động tích cực trong việc nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao. Qua phong trào thi đua, có gần 22.300 hộ đạt nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Thông qua các hoạt động hỗ trợ thiết thực, hội đã giúp 312 hộ vươn lên hộ vươn lên thoát nghèo. Trong xây dựng NTM, hội vận động mạnh thường quân và hội viên nông dân đóng góp hơn 9,7 tỷ đồng, tham gia 1.086 ngày công lao động, hiến 12.750m2 đất...

Đồng chí Hồ Văn Minh- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Long Hồ lưu ý các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên phát huy truyền thống lao động cần cù sáng tạo, tạo nhiều sản phẩm OCOP, nâng cao hơn nữa phong trào “nông dân thi đua sản xuất- kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” gắn với đẩy mạnh “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và xây dựng NTM, đô thị văn minh.

Tin, ảnh: NGUYỄN XUÂN