![](/file//e7837c027f6ecd14017ffa4e5f2a0e34/dataimages/202303/original/images2517891_7.3_truc_tuyen.jpg)
Ngày 7/3, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng thủ dân sự của lực lượng công an nhân dân năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.
![]() |
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Vĩnh Long. |
(VLO) Ngày 7/3, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng thủ dân sự của lực lượng công an nhân dân năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Năm 2022, cả nước xảy ra 7 cơn bão, 2 áp thấp nhiệt đới, hàng trăm trận mưa lớn, ngập úng, lũ quét, sạt lở đất, thiệt hại tài sản hơn 19.000 tỷ đồng.
Trong bối cảnh đó, ngành công an đã kịp thời triển khai các phương án phân luồng giao thông, chốt chặn tại các nơi xung yếu, đảm bảo an toàn cho người dân. Huy động hàng chục ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ, phương tiện tham gia phòng chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ.
Lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ xuất hơn 14.200 lượt phương tiện và hơn 87.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu chữa hơn 4.200 vụ cháy, nổ, sự cố.
Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phát hiện, xử lý hơn 31.000 vụ với hơn 32.000 đối tượng vi phạm về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm.
Dự báo tình hình thiên tai sẽ diễn biến phức tạp, Bộ Công an yêu cầu công an các đơn vị, địa phương triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự trong ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo từng cấp độ, tình huống cụ thể.
Tập trung triển khai các kế hoạch phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, tập kết bến bãi, kinh doanh khoáng sản và bảo vệ đê điều, đấu tranh trấn ấp tội phạm trong lĩnh vực bảo vệ rừng, khai thác cát trái phép.
Tin, ảnh: NGUYỄN THỊNH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin