Những năm qua, hạn và xâm nhập mặn đã gây không ít khó khăn cho người dân huyện Trà Ôn, nhất là trong sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, thay vì khoanh tay đứng nhìn, nhiều hộ dân ở các địa phương trong huyện đã chủ động thích ứng với hạn, mặn để đảm bảo năng suất, chất lượng và hiệu quả cho cây trồng.
Nhà vườn xã Tích Thiện chủ động trữ ngọt cho vườn cây ăn trái. |
(VLO) Những năm qua, hạn và xâm nhập mặn đã gây không ít khó khăn cho người dân huyện Trà Ôn, nhất là trong sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, thay vì khoanh tay đứng nhìn, nhiều hộ dân ở các địa phương trong huyện đã chủ động thích ứng với hạn, mặn để đảm bảo năng suất, chất lượng và hiệu quả cho cây trồng.
Nhiều hộ dân tại các ấp Tích Phú, Tích Lộc của xã Tích Thiện đã chủ động tìm cách thích ứng, chọn giống cây trồng phù hợp, trồng chuyên canh, luân canh, xen canh; đồng thời thường xuyên cập nhật thông tin hạn, mặn từ báo, đài để chủ động nước tưới và sử dụng nước tiết kiệm, đảm bảo sản xuất an toàn mỗi khi hạn, xâm nhập mặn xảy ra.
Nông dân Lê Quang Chiếu (ở ấp Tích Phú, xã Tích Thiện) cho biết: “Những năm gần đây, thông qua tuyên truyền của báo đài về xâm nhập mặn, nông dân chúng tôi biết cách dự trữ nước ngọt để tưới cho cây trồng.
Đóng cống không cho nước mặn vào mương vườn. Nhờ vậy mà nhiều nông dân ở đây đã bảo vệ được vườn cây ăn trái, không để xảy ra thiệt hại”.
Nông dân Hồ Văn Đảnh (ở ấp Tích Lộc, xã Tích Thiện) chia sẻ: “Tôi có 6 công vườn trồng dừa, chanh, ổi và mít. Trước đây khoảng 3 ngày tôi tưới một lần và mỗi lần tưới mất khoảng 3 tiếng đồng hồ. Nhưng từ khi có nước mặn xâm nhập, thì 5 - 7 ngày tôi mới tưới một lần và giảm thời gian mỗi lần tưới để tiết kiệm nước”.
Xã Tích Thiện hiện có hơn 1.400ha đất nông nghiệp, trong đó có hơn 1.300ha là cây ăn trái gồm: ổi, nhãn, chanh, cam, mận, xoài, chôm chôm, dừa, măng cụt, sầu riêng, vú sữa…
Kiểm soát mặn, thông tin kịp thời giúp thích ứng tốt, giảm thiểu thiệt hại do mặn gây ra. |
Để chủ động phòng, chống, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do hạn, xâm nhập mặn, bên cạnh giải pháp công trình, đẩy nhanh tiến độ thi công các cống, đập ngăn mặn, nạo vét kênh, mương nội đồng, địa phương còn vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hình thành mô hình sản xuất thông minh, thân thiện với môi trường.
Đồng thời thường xuyên cử cán bộ theo dõi chặt chẽ diễn biến nguồn nước, dự báo, thông tin kịp thời về hạn hán, xâm nhập mặn cho người dân để triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp.
Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tích Thiện - Chế Hoài Hận cho hay: “Ngành nông nghiệp tỉnh tạo nhóm Zalo để kịp thời thông báo diễn biến mặn đến các trưởng ấp, phó trưởng ấp, và thông báo cho người dân. Qua đó, giúp người dân chủ động nguồn nước tưới tiêu, giảm thiểu thiệt hại.
Hướng tới, hội nông dân xã tiếp tục vận động hội viên cũng như người dân chủ động nạo vét mương vườn trữ ngọt, gia cố cống bộng chủ động ứng phó với xâm nhập mặn.
Các giải pháp như thay đổi cơ cấu cây trồng, chủ động nguồn nước tưới tiêu của nông dân xã Tích Thiện cho thấy một bước thích ứng có hiệu quả với hạn mặn tại vùng “cửa ngõ” hứng mặn ở phía sông Hậu.
Tin rằng thành quả này được duy trì và phát huy tốt hơn nữa trong mùa khô năm nay và các năm tiếp theo.
Bài, ảnh: TRÚC MAI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin