Theo Viện Khoa học thủy lợi miền Nam, dự báo từ 16 - 23/2/2023, mặn ĐBSCL có xu thế cao hơn so với tuần trước, các địa phương cần chú ý vận hành hợp lý các công trình kiểm soát mặn, kiểm tra độ mặn trước khi lấy nước tưới, sử dụng nước tiết kiệm và tranh thủ tích ngọt khi có thể đề phòng mặn còn tiếp tục dâng cao hơn ở các kỳ triều cường giai đoạn từ ngày 5 - 9/3 và 21 - 25/3/2023.
(VLO) Theo Viện Khoa học thủy lợi miền Nam, dự báo từ 16 - 23/2/2023, mặn ĐBSCL có xu thế cao hơn so với tuần trước, các địa phương cần chú ý vận hành hợp lý các công trình kiểm soát mặn, kiểm tra độ mặn trước khi lấy nước tưới, sử dụng nước tiết kiệm và tranh thủ tích ngọt khi có thể đề phòng mặn còn tiếp tục dâng cao hơn ở các kỳ triều cường giai đoạn từ ngày 5 - 9/3 và 21 - 25/3/2023.
Đáng chú ý, trong thời gian từ 9 - 16/2 xả nước từ các thủy điện ở thượng nguồn xuống hạ lưu đã có dấu hiệu tăng trở lại, cao hơn so với 3 tuần trước đó.
Nếu việc xả nước được duy trì cao thời gian tới thì khả năng mặn vẫn xâm nhập sâu ở nửa cuối tháng 2 và kéo dài sang tháng 3 nhưng ít ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp. Các địa phương nên chủ động tích trữ nước và hạ chế sử dụng nước thời điểm này.
Tại Vĩnh Long cũng như một số vùng ven sông Tiền và sông Hậu có thể còn bị ảnh hưởng bởi triều cường từ 19 - 23/2/2023. Tháng 2 mặn với nồng độ 4g/l có thể xâm nhập sâu 45 - 60km; nếu thượng lưu vận hành xả nước bất thường có thể làm mặn vào sâu 50 - 65km làm ảnh hưởng đến việc lấy nước.
H.M
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin