Ngày 30/12, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kiêm Trưởng Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Vĩnh Long, chủ trì họp đánh giá kết quả năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
(VLO) Ngày 30/12, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kiêm Trưởng Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Vĩnh Long, chủ trì họp đánh giá kết quả năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật mà NHCSXH tỉnh triển khai thực hiện đạt được năm qua; khẳng định các chương trình tín dụng chính sách có ý nghĩa rất lớn đối với công tác giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và đóng góp vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.
Theo NHCSXH tỉnh, đến nay tổng nguồn vốn tín dụng chính sách tại tỉnh đạt 2.868 tỷ đồng, tăng 551,5 tỷ đồng so với cuối năm 2021. Năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách đã đáp ứng kịp thời, giải ngân cho hơn 32.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn với 1.124 tỷ đồng.
Qua đó giúp hơn 2.000 hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo, hàng ngàn hộ nghèo tránh được cảnh đi vay “nặng lãi”; giúp duy trì việc làm và tạo việc làm mới cho hơn 9.000 lao động; hơn 2.500 học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập.
Thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP tại tỉnh, NHCSXH đã giải ngân đạt 100% kế hoạch nguồn vốn giao năm 2022 là hơn 210 tỷ đồng, với trên 4.100 khách hàng.
Đồng thời triển khai đề án của tỉnh cho vay đối với cá nhân, hộ sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng đại dịch COVID-19 với tổng vốn cho vay là 60 tỷ đồng, NHCSXH tỉnh giải ngân đạt 100%, với 2.010 lượt khách hàng vay.
MINH THÁI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin