Tổng lượng mưa đến cuối năm có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm từ 20 - 40%

04:10, 27/10/2022

Theo Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN - MT), từ tháng 10 - 12/2022, tổng lượng mưa ở khu vực ĐBSCL có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm từ 20 - 40%, có nơi cao hơn.

 

 

 Mưa có khả năng gây ngập ở các đô thị.
Mưa có khả năng gây ngập ở các đô thị.

Theo Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN - MT), từ tháng 10 - 12/2022, tổng lượng mưa ở khu vực ĐBSCL có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm từ 20 - 40%, có nơi cao hơn.

Từ tháng 1 - 3/2023, tổng lượng mưa ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, riêng phía Nam khu vực có nơi cao hơn từ 10 - 20%; có khả năng xuất hiện mưa trái mùa cục bộ trong những tháng đầu năm 2023.

Dự báo mùa khô 2022 - 2023 ở khu vực ĐBSCL, theo Tổng cục Khí tượng thủy văn, tổng lượng dòng chảy từ thượng nguồn Mêkông về hạ lưu và ĐBSCL ở mức cao hơn trung bình từ 10 - 20%, xâm nhập mặn ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm, tương đương mùa khô năm 2017 - 2018 và không nghiêm trong như mùa khô 2019 - 2020.

Riêng tình hình xâm nhập mặn sẽ phụ thuộc vào nguồn nước từ thượng nguồn sông Mêkông, triều cường và còn biến động trong thời gian tới. Các địa phương ĐBSCL cần cập nhật kịp thời các thông tin dự báo khí tượng thủy văn để có biện pháp chủ động phòng chống xâm nhập mặn.

Tin, ảnh: N. HOÀNG

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh