Cảnh báo ngập lụt do triều cường kết hợp nước thượng nguồn đổ về

05:09, 10/09/2022

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, đến 7 giờ ngày 10/9, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long cao nhất tại Tân Châu là 2,82m, thấp hơn mức báo động 1 là 0,68m, cao hơn so với cùng kỳ năm trước 0,8m; tại Châu Đốc là 2,56m thấp hơn báo động 1 là 0,44m, cao hơn so với cùng kỳ năm trước là 0,54m. Tại trạm Cần Thơ mực nước cao nhất 1,83m, cao hơn mức báo động 1 là 0,03m, cao hơn so với cùng kỳ năm trước 0,3m.

Cần đề phòng ngập lụt ở các vùng ven sông, trũng thấp trong các đô thị. (ảnh minh họa).
Cần đề phòng ngập lụt ở các vùng ven sông, trũng thấp trong các đô thị. (ảnh minh họa).

(VLO) Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, đến 7 giờ ngày 10/9, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long cao nhất tại Tân Châu là 2,82m, thấp hơn mức báo động 1 là 0,68m, cao hơn so với cùng kỳ năm trước 0,8m; tại Châu Đốc là 2,56m thấp hơn báo động 1 là 0,44m, cao hơn so với cùng kỳ năm trước là 0,54m. Tại trạm Cần Thơ mực nước cao nhất 1,83m, cao hơn mức báo động 1 là 0,03m, cao hơn so với cùng kỳ năm trước 0,3m.

Mực nước cao nhất trên các sông, rạch trong tỉnh lên nhanh theo triều. Cụ thể, tại Mỹ Thuận cao hơn so với cùng kỳ năm trước 0,39m, cao hơn so với đỉnh kỳ triều đầu tháng 8 âl 0,16m, thấp hơn mực nước lịch sử năm 2019 là 0,27m.

Mực nước trên sông Tiền tại trạm Mỹ Thuận đang lên nhanh, mực nước trên báo động 3 sau đó tiếp tục lên và đạt đỉnh ngày 11- 12/9 trên báo động 3 từ 0,1- 0,15m, đây là đỉnh triều cao trong năm. Mực nước sông Hậu tại trạm Cần Thơ đạt đỉnh xấp xỉ báo động 3.

Cần đề phòng triều cường kết hợp mưa lớn có thể gây ngập lụt ở các vùng ven sông, trũng thấp trong các đô thị vào khung giờ sáng sớm và chiều tối.

Cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt trên các sông trong tỉnh ở cấp độ 2.

Tin, ảnh: NGUYÊN KHANG

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh