6 đoạn sạt lở, ảnh hưởng gần 450 nhân khẩu

08:08, 31/08/2022

Đó là thống kê sạt lở tại TX Bình Minh từ năm 2017 đến nay. Cụ thể, các đoạn sạt lở trên các tuyến sông Hậu, Tắc Từ Tải và kênh Hai Quý, ảnh hưởng 118 hộ (449 nhân khẩu), trong đó có 46 hộ phải di dời. UBND thị xã đã kịp thời hỗ trợ và di dời các hộ dân đến nơi an toàn để ổn định cuộc sống.

(VLO) Đó là thống kê sạt lở tại TX Bình Minh từ năm 2017 đến nay. Cụ thể, các đoạn sạt lở trên các tuyến sông Hậu, Tắc Từ Tải và kênh Hai Quý, ảnh hưởng 118 hộ (449 nhân khẩu), trong đó có 46 hộ phải di dời. UBND thị xã đã kịp thời hỗ trợ và di dời các hộ dân đến nơi an toàn để ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, ảnh hưởng từ mưa lớn và giông lốc cũng đã làm tốc mái 88 căn nhà, địa phương đã kịp thời thăm hỏi và hỗ trợ với tổng số tiền trên 400 triệu đồng, từ nguồn quỹ phòng chống thiên tai tỉnh cấp.

Mưa lớn cũng đã làm chết giống lúa của 433 hộ dân với tổng diện tích là trên 250ha, đã hỗ trợ cho các hộ dân khôi phục sản xuất với số tiền gần 375 triệu đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2022, đã xảy ra 2 đoạn sạt lở với chiều dài 43m (phường Cái Vồn và xã Thuận An) và 11 căn nhà bị tốc mái.

Ông Lê Thanh Thuận- Trưởng Phòng Kinh tế TX Bình Minh, cho biết: Trong những năm gần đây các loại hình thiên tai chủ yếu trên địa bàn thị xã là: Áp thấp nhiệt đới, bão, lũ, ngập lụt, nước dâng, hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở đất do dòng chảy, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, mưa lớn, giông, lốc, sét.

NGUYÊN KHANG

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh