
Những năm gần đây, nhiều nông dân Vĩnh Long đã tận dụng phụ phẩm sau thu hoạch lúa để bán, trồng nấm rơm, chăn nuôi gia súc, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất và hạn chế được tình trạng ô nhiễm môi trường do đốt rơm rạ.
![]() |
Rơm cuộn được bán cho thương lái. |
(VLO) Những năm gần đây, nhiều nông dân Vĩnh Long đã tận dụng phụ phẩm sau thu hoạch lúa để bán, trồng nấm rơm, chăn nuôi gia súc, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất và hạn chế được tình trạng ô nhiễm môi trường do đốt rơm rạ.
Tại huyện Trà Ôn, trung bình mỗi năm có trên 40.000 tấn rơm thừa sau thu hoạch lúa. Lượng rơm này được nông dân bán tươi hoặc khô cho thương lái với giá 400.000- 600.000 đồng/ha rơm, giúp tăng thu nhập cho nông hộ.
Sau khi mua rơm theo cánh đồng, thương lái dùng máy cuốn rơm thành từng cuộn để dễ dàng vận chuyển sang Bến Tre, Tiền Giang hay các tỉnh miền Đông Nam Bộ bán lại cho người sản xuất, chăn nuôi.
Trà Ôn hiện có 65 máy cuộn rơm, với công suất bình quân 5 ha/ngày (100 cuộn rơm/ha).
Tin, ảnh: MINH TRÚC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin