Nhìn những chiếc cầu bê tông kiên cố bắc qua sông rạch, nhiều vị cao niên ở thị trấn Tân Quới (Bình Tân) vui mừng cho biết: "Trước đây không nghĩ có ngày quê mình được những cây cầu đẹp như vầy". Với người dân nơi đây, những chiếc cầu là hình ảnh đổi mới đi lên, đẹp như chuyện "không dám mơ mà thành hiện thực".
Cầu qua chợ Tân Quới trước khi được nâng cấp. |
![]() |
Cầu qua chợ Tân Quới được sửa chữa, nâng cấp “xóa” con lươn để thuận tiện cho xe 4 bánh ra vào chợ. |
Nhìn những chiếc cầu bê tông kiên cố bắc qua sông rạch, nhiều vị cao niên ở thị trấn Tân Quới (Bình Tân) vui mừng cho biết: “Trước đây không nghĩ có ngày quê mình được những cây cầu đẹp như vầy”. Với người dân nơi đây, những chiếc cầu là hình ảnh đổi mới đi lên, đẹp như chuyện “không dám mơ mà thành hiện thực”.
Dì Nguyễn Thị Bé Hai (72 tuổi) ung dung đi trên chiếc cầu Tân Hữu bắc qua rạch Bờ Giòng nối liền ấp Tân Hữu (thị trấn Tân Quới) và ấp Thành Tiến (xã Thành Lợi- Bình Tân). Dì Hai cho biết, cầu này hồi xưa là cầu khỉ. Sau đó được xây cầu đúc nhỏ với lan can sắt.
![]() |
Cầu Tân Hữu bắc qua rạch Bờ Giòng giúp đi lại dễ dàng, thuận tiện. |
Nhiều năm qua, cầu xuống cấp nên có người đi qua “sụp hố bị thương”, nhiều lần gia cố tạm. “Rồi nghe nói được làm cầu mới mừng lắm.
Tui tiên phong nhận nấu cơm, mấy chị em khác cũng cùng nấu. Cả xóm xúm lại, người ra sức làm cầu, người nấu ăn, người đem món này món kia tặng đội làm cầu… nên những ngày xây cầu vui lắm!”.
Dì Hai cho hay, một ngày dì có “mấy bận từ nhà qua bến nước bên kia cầu đi chợ, đi tiệm tạp hóa...” và vui mừng cho biết thêm: “Cầu này rộng rãi và êm hơn cầu trước đây nhiều, việc đi lại, chuyên chở dễ dàng nên ai cũng mừng. Hồi đó giờ tui ở đây mấy mươi năm không nghĩ có ngày ở đây có cây cầu đẹp như vầy”.
Nhà ở gần cầu bê tông bắc qua Rạch Rít, ông Lê Văn Tám ở khóm Thành Nhân (thị trấn Tân Quới) nói, trước đây người dân ở khóm và ở ấp Thành Ninh (xã Thành Lợi) qua lại bằng cầu cây nên những khi mưa gió rất trơn trợt, chuyện té cầu cũng thường xảy ra. Từ khi cầu được xây bê tông thì khóm liền khóm, ấp liền ấp, đi chợ, đi làm nông, đi học, chở vật tư, vận chuyển nông sản… dễ dàng.
![]() |
Không còn là cầu tạm, cầu liên ấp Thành Nhân- Thành Ninh đã được kiên cố hóa. |
Theo ông Tám, người dân 2 bên bờ đều rất phấn khởi nên tích cực góp sức xây cầu. Mấy mươi năm qua, chứng kiến những sự đổi mới của nơi mình sinh sống, ông Tám bộc bạch: “Có được cây cầu rộng như vầy là quý lắm. Từ hồi lên thị trấn tới giờ thì Tân Quới phát triển nhiều hơn. Ngoài cầu, còn có những tuyến đường được mở rộng, xây mới giúp khắc phục ngập úng, đi lại dễ dàng…”.
Ông Đào Hoàng Liệt- Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng khóm Thành Nhân cho biết, trước đây khi còn cầu tre tạm thì người chạy xe máy, xe đạp muốn qua bên kia bờ phải đi vòng 3- 4km. Khi xây cầu thì bà con rất mừng nên cùng nhau góp công, góp của để xây dựng.
Ông Trần Thanh Lâm- Bí thư Đảng ủy thị trấn Tân Quới cho biết: Từ năm 2020 đến nay, Tân Quới đã xây dựng được 7 chiếc cầu bằng hình thức xã hội hóa, gần đây nhất là cây cầu Tân Hữu đã được xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng, tạo sự phấn khởi trong dân. Công trình này do mạnh thường quân hỗ trợ 165 triệu đồng và người dân tích cực đóng góp công sức để xây dựng. “Do địa hình nhiều sông rạch nên việc đóng góp xây cầu có ý nghĩa rất lớn trong việc tạo thuận lợi cho việc đi lại, thông thương hàng hóa, tạo động lực cho thị trấn phát triển”- ông Trần Thanh Lâm nói.
Tháng 1/2022, UBND huyện Bình Tân công nhận thị trấn Tân Quới đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2021. Thời gian qua, Tân Quới được tỉnh, huyện quan tâm đầu tư nhiều công trình hạ tầng mang tính chất động lực, trong đó có mở rộng, nâng cấp một số tuyến đường, chỉnh trang, xây dựng mới công viên, trung tâm văn hóa…
Hạ tầng được đầu tư, diện mạo thị trấn ngày thêm đổi mới, tạo điều kiện phát triển thương mại- dịch vụ. Bên cạnh, phần lớn người dân ngày nâng cao ý thức trong việc chí thú chấp hành các quy định, giữ vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Qua đó, tạo động lực phát triển kinh tế- xã hội, đời sống vật chất tinh thần người dân ngày càng nâng lên.
Bà Lê Thị Hoa- Chủ tịch UBND thị trấn Tân Quới cho biết, cầu qua chợ Tân Quới hiện đang được sửa chữa, nâng cấp nhằm “xóa” con lươn nằm ở giữa sau khi mở rộng cầu, giúp lưu thông an toàn, thuận tiện hơn. Theo bà Hoa, kinh phí sửa chữa cũng từ nguồn vận động xã hội hóa. Dự kiến giữa tháng 8 này công trình hoàn thành. |
Bài, ảnh: XUÂN TƯƠI- TUYẾT HIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin