
Dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19, xã Hiếu Nhơn (Vũng Liêm) đã có sự vươn lên đáng kể, nhất là trong thực hiện tiêu chí thu nhập.
(VLO) Dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19, xã Hiếu Nhơn (Vũng Liêm) đã có sự vươn lên đáng kể, nhất là trong thực hiện tiêu chí thu nhập. Năm 2021, Hiếu Nhơn là xã duy nhất vượt chuẩn thu nhập trong xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao với 51,8 triệu đồng/người/năm, vượt 800.000đ so quy định và tăng 21,3 triệu đồng so thời điểm công nhận xã đạt chuẩn NTM (năm 2015).
Để không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, xã Hiếu Nhơn đang tiếp tục nâng chất các tiêu chí, nhất là thu nhập, đồng thời hướng tới mục tiêu đưa xã về đích NTM kiểu mẫu trong những năm tiếp theo.
![]() |
Những năm qua, thu nhập của người dân xã Hiếu Nhơn ngày càng được nâng cao. |
Chuyển đổi kinh tế, xây dựng quê hương
Có 20 công đất ruộng nhưng thu nhập không cao, anh Trương Văn Chiến (ở ấp Hiếu Hòa B) đã chuyển dần lên vườn trồng cam sành. “Tuy cực và giá cả có lúc lên xuống, nhưng hiệu quả gấp 5- 10 lần so trồng lúa”- anh Chiến nói.
Vụ cam vừa rồi, anh Chiến thu hoạch 8 tấn/công, giá bán 12.000 đ/kg, trừ chi phí anh lời khoảng 25 triệu đồng/công.
“Nếu trúng mùa, được giá thì lợi nhuận còn cao hơn nhiều”- anh Chiến cười tươi và kể: Thời điểm anh chuyển từ đất ruộng lên vườn trồng cam, ở địa phương chỉ có 3- 4 người trồng.
Thời gian gần đây, diện tích trồng cam đã tăng mạnh. Chỉ tính riêng ấp Hiếu Hòa B đã có hơn một nửa diện tích chuyển sang trồng cam và bưởi, chỉ còn vài chục hecta trồng lúa.
Cùng ngụ ấp Hiếu Hòa B, anh Lê Văn Trên có kinh nghiệm hơn chục năm trồng cam sành và đúc kết: “Cây cam sành cho hiệu quả cả chục lần so với trồng lúa”.
Ngoài 12 công đất của gia đình, anh còn mướn đất và mua thêm đất. Hiện anh đang trồng 30 công cam sành, toàn bộ diện tích này tham gia cùng Hợp tác xã Cam sành Hiếu Nhơn trồng cam theo chuẩn VietGAP. Hiện hợp tác xã có 5 thành viên tham gia với tổng diện tích 49 công.
Các thành viên hợp tác xã được hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật trồng cam an toàn, đảm bảo sức khỏe cho người sản xuất và tiêu dùng.
Tuyến đường liên ấp Hiếu Hòa B- Hiếu Thọ chạy dây xuôi cặp theo đất ruộng của gia đình anh Trên, cha anh đã hiến khoảng 2 công đất để xây con đường này, góp phần cùng Nhà nước thực hiện tiêu chí giao thông.
“Trước mắt là thấy mất đất vậy chứ bà con mình đi đứng thoải mái, giờ thu hoạch nông sản là lên xe liền”- anh Trên nói và cho biết: Giao thông đi lại dễ dàng kéo theo kinh tế phát triển, đời sống có nhiều đổi mới, giờ nhìn lại so với vài năm trước đây đã thấy khác xa.
“Tôi mong muốn sắp tới xã mình sẽ xây cầu từ chợ xã Hiếu Nhơn qua ấp Hiếu Thủ rộng lớn hơn vì cây cầu hiện tại quá nhỏ, khó chở hàng, qua được cây cầu này là giá cam đã cao hơn 1.000 đ/kg, cứ 1 tấn là có thêm 1 triệu đồng”- anh Trên bày tỏ.
Phấn đấu xây NTM kiểu mẫu
Để các tuyến đường giao thông đi qua phần đất nhà của anh Chiến được thông thoáng, không bị che khuất tầm nhìn, anh Chiến đã cho đốn bỏ gần 20 cây dừa nằm cặp các con lộ.
Anh Chiến cho biết: “Với mỗi cây dừa, bình quân mỗi tháng anh thu hoạch trái bán được khoảng 50.000đ. Tính ra mỗi năm sẽ cho tổng hoa lợi hơn chục triệu đồng, nhưng khi địa phương cần đường đi thông thoáng, tôi rất sẵn lòng”.
![]() |
Diện mạo nông thôn xã Hiếu Nhơn ngày càng đổi mới. |
Đường đi thuận tiện, anh Chiến tham gia góp tiền để đầu tư làm hệ thống đèn điện thắp sáng, anh còn xây cổng rào theo hướng dẫn của địa phương để chung tay xây dựng cảnh quan sáng- xanh- sạch- đẹp.
Theo anh Chiến, từ khi xã Hiếu Nhơn xây NTM rồi lên NTM nâng cao, bộ mặt nông thôn của xã đã có nhiều đổi mới, hệ thống đường sá giao thông, trường học, trạm y tế, chợ xã… được đầu tư, nâng cấp, mở rộng, giúp người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều hơn.
Anh Chiến cũng cho biết, nhờ giao thông thuận tiện nên nông dân mua bán nông sản có giá hơn trước, thu nhập bình quân đầu người cũng nâng cao.
Năm 2021, nếu không bị ảnh hưởng COVID-19 thì thu nhập sẽ khá hơn nhiều so quy định. Hiện, cuộc sống dần đi vào quỹ đạo bình thường, chắc chắn kinh tế của xã sẽ phát triển cao hơn.
Ông Bùi Tấn Đảm- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Vũng Liêm cho biết, trên nền tảng các tiêu chí NTM đã đạt, xã Hiếu Nhơn tiếp tục nâng chất các tiêu chí để xây NTM nâng cao.
Năm 2021, do ảnh hưởng dịch COVID-19, công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền xã Hiếu Nhơn về xây dựng NTM gặp nhiều khó khăn, có lúc tưởng chừng sẽ lắng xuống.
Nhưng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cùng sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân với cách làm hay, sáng tạo, nhiều cuộc họp trực tuyến, nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin ra đời, Đảng bộ xã Hiếu Nhơn đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện với cách làm từng bước, chọn tiêu chí dễ làm trước, tiêu chí khó làm sau, vừa làm vừa rút kinh nghiệm… đến cuối năm 2021 xã đã hoàn thành 19 tiêu chí NTM, trong đó 12/19 tiêu chí có chỉ tiêu vượt chuẩn.
Tại lễ công bố xã Hiếu Nhơn đạt chuẩn NTM nâng cao, ông Bùi Tấn Đảm lưu ý: Để kinh tế- xã hội phát triển bền vững, chất lượng cuộc sống của người dân tiếp tục được nâng lên, xã cần tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, tận dụng và phát huy tốt hơn nữa những tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực của địa phương, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu xây dựng xã Hiếu Nhơn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trong thời gian tới.
Ông Nguyễn Văn Ngoan- Chủ tịch UBND xã Hiếu Nhơn: Sau hơn 10 năm xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn của xã từng bước đổi mới, đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên, chính trị ổn định, an ninh trật tự được giữ vững. Thời gian tới, xã thường xuyên nâng chất 19 tiêu chí NTM nâng cao, chú trọng các tiêu chí về thu nhập, môi trường, quốc phòng và an ninh… hướng đến xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trong những năm tiếp theo. |
Bài, ảnh: XUÂN TƯƠI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin