Họp mặt kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Cập nhật, 18:26, Thứ Ba, 21/06/2022 (GMT+7)

 

Xem video clip

Chiều 21/6, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/6/2022). Ông Nguyễn Thành Thế- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lữ Quang Ngời- Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy- HĐND- UBND- UBMTTQ Việt Nam tỉnh; các sở, ban ngành; các nhà báo lão thành và đông đảo hội viên Hội Nhà báo tỉnh tham dự.

Ông Nguyễn Thành Thế- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao bằng khen UBND tỉnh cho đại diện Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long và nhà báo đoạt giải Báo chí Búa liềm vàng và Giải Báo chí Quốc gia.
Ông Nguyễn Thành Thế- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao bằng khen UBND tỉnh cho đại diện Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long và nhà báo đoạt giải Báo chí Búa liềm vàng và Giải Báo chí Quốc gia.

Tại buổi họp mặt, nhà báo Nguyễn Hữu Khánh- Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng Biên tập Báo Vĩnh Long đã có bài phát biểu ôn lại 97 năm chặng đường hình thành và phát triển báo chí cách mạng Việt Nam.

Cùng với báo chí cả nước, những năm qua, các cơ quan báo chí trong tỉnh đều có những đổi mới và phát triển, cơ sở vật chất, trang thiết bị, trình độ, công nghệ của báo chí ngày càng được cải thiện, điều kiện hoạt động nghề nghiệp của các nhà báo ngày càng thuận lợi hơn. Đặc biệt 2 năm qua, các cơ quan báo chí trong tỉnh đã chung sức, đồng lòng tham gia mạnh mẽ, quyết liệt trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19.

Ông Lê Thanh Tuấn- Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, Giám đốc Đài Phát thanh-Truyền hình Vĩnh Long trao bằng khen của Bộ Thông tin- Truyền thông cho hội viên.
Ông Lê Thanh Tuấn- Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, Giám đốc Đài Phát thanh-Truyền hình Vĩnh Long trao bằng khen của Bộ Thông tin- Truyền thông cho hội viên.

 

Ông Lê Quang Nguyên- Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long  trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí Việt Nam cho 23 hội viên nhà báo của tỉnh.
Ông Lê Quang Nguyên- Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí Việt Nam cho 23 hội viên nhà báo của tỉnh.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Thành Thế- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tất cả các nhà báo lão thành, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động đang làm việc tại các cơ quan báo chí của tỉnh.

Ghi nhận, biểu dương những kết quả mà các cơ quan báo chí và đội ngũ nhà báo đóng góp cho tỉnh trong thời gian qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới, các cơ quan báo chí và người làm báo phải phát huy hơn nữa vai trò của mình, thực sự là diễn đàn tin cậy của nhân dân.

Trong đó, cần nâng cao nhận thức hơn nữa về vai trò, chức năng, sứ mệnh của báo chí cách mạng; tích cực tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phát huy hơn nữa thế mạnh của báo chí, tăng cường thông tin tích cực, làm nổi bật hơn những thành tựu đạt được của tỉnh; đồng thời, mạnh dạn góp ý, hiến kế các chủ trương, giải pháp khả thi, hiệu quả cho lãnh đạo tỉnh trong chỉ đạo phát triển kinh tế- xã hội, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, giúp đảng bộ tỉnh lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra.

Kết nạp hội viên mới vào Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long.
Kết nạp hội viên mới vào Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long.

 

Ra mắt các câu lạc bộ báo chí.
Ra mắt các câu lạc bộ báo chí.

Tin, ảnh: MINH THÁI