Tạo không gian xanh- vì môi trường trong lành

05:05, 31/05/2022

Thời gian qua, phong trào trồng cây xanh tại Vĩnh Long đã và đang góp phần duy trì và phát huy phong trào nhân dân trồng cây mà Bác Hồ đã khởi xướng, tạo thành nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam.

 

Trồng cây xanh góp phần bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.
Trồng cây xanh góp phần bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

(VLO) Thời gian qua, phong trào trồng cây xanh tại Vĩnh Long đã và đang góp phần duy trì và phát huy phong trào nhân dân trồng cây mà Bác Hồ đã khởi xướng, tạo thành nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam. Qua đó, nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp về vai trò, tác dụng, giá trị, ý nghĩa của việc trồng cây, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Cải thiện môi trường, cân bằng sinh thái

Trong bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt và diễn biến khó lường, vấn đề bảo vệ môi trường góp phần phát triển bền vững kinh tế- xã hội đã trở thành yêu cầu cấp thiết. Trong đó, việc trồng cây xanh càng có vai trò và ý nghĩa quan trọng hơn.

Theo ngành chức năng, trồng cây xanh có vai trò góp phần tạo vẻ mỹ quan, nâng cao diện tích phủ xanh, từ đó nâng cao độ che phủ làm giảm vấn đề ấm lên của khí quyển.

Trồng cây xanh càng có ý nghĩa hơn qua thể hiện lòng kính yêu Bác Hồ và thực hiện theo lời dạy của Bác “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”.

Từ lời kêu gọi của Bác năm xưa, đến nay, việc trồng cây đã trở thành nét đẹp, một truyền thống của dân tộc. Qua đó, nâng cao nhận thức trong nhân dân đối với việc trồng cây xanh góp phần bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu trong giai đoạn hiện nay.

Tại Vĩnh Long, để góp phần thực hiện thành công Đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021- 2025” do Thủ tướng Chính phủ ban hành, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch trồng 500.000 cây xanh phân tán tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025. Trong đó, khu vực đô thị trồng 55.000 cây, khu vực nông thôn trồng 445.000 cây.

Cụ thể, tại khu vực đô thị, trồng cây xanh phân tán tại thị trấn Long Hồ, thị trấn Cái Nhum, thị trấn Vũng Liêm, thị trấn Trà Ôn, thị trấn Tam Bình, thị trấn Tân Quới, TX Bình Minh (phường Cái Vồn, phường Thành Phước, phường Đông Thuận) và TP Vĩnh Long. Còn tại nông thôn, cây xanh sẽ được trồng phân tán tại các xã trong huyện và TX Bình Minh.

Các loại cây được trồng tại nông thôn là cây lâm nghiệp (dầu rái, sao đen, bằng lăng, bạch đàn, tràm...) và các loại cây trồng phù hợp với mục đích, cảnh quan, điều kiện sinh thái, tập quán canh tác của địa phương, trong đó, ưu tiên trồng cây bản địa, thân gỗ, cây quý, mang bản sắc văn hóa của địa phương.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Văn Liệt, hàng năm, thực hiện Chỉ thị của Bộ Nông nghiệp- PTNT về “Phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp và người dân cùng chung tay tổ chức thực hiện công tác trồng cây rộng khắp trên địa bàn tỉnh trong hơn 10 năm qua và đạt kết quả tích cực khi trồng trên 265.000 cây trên các tuyến đường nông thôn.

“Trên các tuyến đường trồng cây xanh từ năm 2011 đến nay, cây xanh tạo sân chơi, cho bóng mát, tạo vẻ mỹ quan cho vùng nông thôn. Kết quả đạt được là nhờ địa phương luôn quan tâm công tác tuyên truyền, vận động và nâng cao nhận thức trong nhân dân về vai trò, ý nghĩa của việc trồng cây xanh gắn liền với phát triển kinh tế- xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai- thích ứng với biến đổi khí hậu, tạo môi trường thêm xanh- sạch- đẹp”- ông Nguyễn Văn Liệt cho biết.

Vừa qua, lãnh đạo tỉnh, các tổ chức đoàn thể, cùng người dân đã trồng 800 cây dầu rái và 1.100 cây giáng hương trên tuyến Đường tỉnh 909 thuộc xã Mỹ Lộc, Hậu Lộc, Tân Lộc (Tam Bình).

Chị Nguyễn Thị Phương Tú- Bí thư Đoàn thanh niên xã Mỹ Lộc, cho biết: “Trồng cây giúp xã hoàn thành tiêu chí về môi trường, phấn đấu để xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2023. Bên cạnh đó, giáo dục cho đoàn viên thanh niên ý thức vì cộng đồng, tham gia bảo vệ môi trường”.

Lan tỏa tình yêu cây xanh trong cộng đồng

Để hoạt động trồng cây xanh tiếp tục được thực hiện đồng bộ, phát huy kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Long- Nguyễn Thị Minh Hạnh- mong rằng toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân trong tỉnh, các cơ quan, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp hãy cùng nhau tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức nhiều hơn nữa các phong trào thi đua sâu rộng với tinh thần “Người người trồng cây, nhà nhà trồng cây”.

Để từ đó xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gắn với việc trồng hoa, cây cảnh, trồng cây xanh ở đường làng, ngõ xóm, làm tốt công tác vệ sinh môi trường..., cải thiện môi trường sinh thái, làm cho cảnh quan môi trường ngày càng sáng- xanh- sạch- đẹp hơn.

Theo đó, mỗi địa phương và nhất là cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch trồng cây xanh phải phù hợp với quy hoạch nông thôn mới, phù hợp với đô thị văn minh, quy hoạch sử dụng đất và phù hợp với các công trình công cộng gắn với cơ sở thiết chế văn hóa ở địa phương, đơn vị.

Đồng thời, Sở Nông nghiệp- PTNT tăng cường phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan thực hiện kế hoạch trồng cây xanh theo đề án của Thủ tướng Chính phủ đã giao cho tỉnh giai đoạn từ năm 2021- 2025 là trồng 500.000 cây xanh.

Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh nhấn mạnh: “Cần tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt việc nhận, bảo quản, chăm sóc của từng đoạn đường có cây trồng, trước ngõ nhà của người dân, tích cực tham gia cùng với địa phương chỉnh trang lại cảnh quan tại gia đình, khu dân cư.

Nếu chúng ta quyết tâm phấn đấu ra sức trồng nhiều cây xanh, phát triển mạng lưới cây xanh bao phủ khắp các tuyến đường từ thành thị đến nông thôn sẽ góp phần mang lại diện mạo xanh tươi, sáng đẹp trên quê hương Vĩnh Long”.

Có thể thấy, hoạt động trồng cây xanh tại Vĩnh Long không chỉ góp phần phủ xanh những con đường, bãi đất trống từ thành thị đến nông thôn, giúp cải thiện không gian thêm xanh, mà còn lan tỏa tình yêu thiên nhiên cho cộng đồng.

Đồng thời, việc trồng thêm cây xanh sẽ góp phần tích cực cải thiện tình trạng bị tác động bởi biến đổi khí hậu như xâm ngập mặn, khu vực ô nhiễm,… Qua đó, còn gửi gắm vào thế hệ tương lai, lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa thông điệp sống xanh, sống gần gũi với thiên nhiên.

Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch trồng 500.000 cây xanh phân tán tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021- 2025 trên 78 tỷ đồng.

Năm 2021, hưởng ứng các đợt phát động vào dịp kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ 19/5, ngày Môi trường thế giới 5/6, Tết Trồng cây,… tỉnh Vĩnh Long đã trồng hàng trăm ngàn cây xanh. Riêng đối với việc trồng cây xanh phân tán, tỉnh thực hiện trồng hơn 110.000 cây, đạt 220% so với kế hoạch và tăng 5,6 lần so với năm 2020.

Bài, ảnh: PHƯƠNG THẢO

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh