Giao thông làm đòn bẩy cho phát triển

05:05, 11/05/2022

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30/4/1975) đến nay, cùng với việc đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn, huyện Long Hồ đặc biệt chú trọng đầu tư nâng cấp, mở rộng, xây mới các tuyến đường giao thông để làm đòn bẩy cho phát triển kinh tế- xã hội. Nhờ vậy, hệ thống giao thông của huyện phát triển khá đồng bộ, không chỉ góp phần kết nối giao thương trong huyện mà còn "khoác áo mới" cho nhiều vùng nông thôn.

 

 Từ ngày giải phóng đến nay, hệ thống giao thông của huyện Long Hồ được đầu tư ngày càng hoàn thiện, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội.
Từ ngày giải phóng đến nay, hệ thống giao thông của huyện Long Hồ được đầu tư ngày càng hoàn thiện, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội.

(VLO) Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30/4/1975) đến nay, cùng với việc đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn, huyện Long Hồ đặc biệt chú trọng đầu tư nâng cấp, mở rộng, xây mới các tuyến đường giao thông để làm đòn bẩy cho phát triển kinh tế- xã hội. Nhờ vậy, hệ thống giao thông của huyện phát triển khá đồng bộ, không chỉ góp phần kết nối giao thương trong huyện mà còn “khoác áo mới” cho nhiều vùng nông thôn.

Liên tục được cải tạo, nâng cấp và xây mới

Kết thúc chiến tranh, hệ thống giao thông đường bộ của huyện Long Hồ còn nhiều khó khăn, chủ yếu là đường đất, cầu khỉ, mùa mưa thì lầy lội, trơn trợt, người dân chủ yếu đi bộ hoặc di chuyển bằng đường thủy bằng bơi xuồng, chạy ghe máy…

Xác định giao thông là đòn bẩy phát triển kinh tế, huyện Long Hồ đã nhanh chóng quy hoạch phát triển giao thông theo từng giai đoạn, nhất là kể từ khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), năm 2011 đến nay, hệ thống giao thông đường bộ được đầu tư ngày càng hoàn thiện.

Trước đây, việc di chuyển từ các xã cách xa trung tâm huyện như Thạnh Quới, Phú Quới, Tân Hạnh, Long An… gặp nhiều khó khăn do giao thông không thuận tiện.

Qua thời gian, nhiều tuyến đường, cầu bê tông liên tục được cải tạo, nâng cấp và xây mới, tạo ra những “mạch máu” giao thông quan trọng, góp phần đắc lực vào sự tăng trưởng kinh tế của huyện, đặc biệt là trong công cuộc giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.

“Trước kia, nhà này qua nhà kia bằng xuồng tam bản. Từ ngày hòa bình, được Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư cho nông thôn, đến nay nhiều con lộ được lót đan hoặc láng nhựa”- ông Trần Thành Danh- xã Long An nhớ lại và cho rằng: “Nông dân giờ làm nông rất sướng, tới vụ lúa chín hay tới mùa trái cây chỉ cần “a lô” cho thương lái là có người đến thu hoạch, có xe tới nơi vận chuyển, nông dân chỉ coi cân và… đếm tiền. Chúng tôi rất cảm ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm đầu tư cho nông thôn có cuộc sống tốt đẹp như hôm nay”.

Ông Trần Ngọc Luông- ngụ xã Thạnh Quới nhắc nhớ: Trước đây người dân chủ yếu di chuyển bằng cách đi bộ hoặc bơi xuồng, sau ngày giải phóng đường sá được đầu tư ngày càng thông suốt, nhất là khoảng 5- 7 năm nay, việc lưu thông khá dễ dàng, nhiều tuyến đường được mở rộng đan hóa, nhựa hóa, xe 4 bánh có thể chạy tới tận nhà, nông dân mua bán trái cây, lúa thóc cũng được giá hơn nhờ xe cộ đi lại thuận tiện.

“Nhờ sự quan tâm của Đảng ủy, UBND xã, đến nay đường sá, điện, nước… được đầu tư đầy đủ, tạo điều kiện cho người dân nông thôn phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống. Những năm qua, đời sống vật chất, tinh thần của bà con đã nâng lên rõ rệt”- ông Nguyễn Hồng Sơn- ngụ xã Tân Hạnh nói.

Hiến gần 323.000m2 đất xây giao thông

Thông qua chương trình xây dựng NTM, hệ thống giao thông của huyện Long Hồ càng được quan tâm đầu tư nhiều hơn. Từ năm 2011 đến nay, huyện đã triển khai hơn 100 dự án giao thông với tổng trị giá hơn 300 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 35,5 tỷ đồng.

Bên cạnh, nhân dân còn tự nguyện hiến gần 323.000m2 đất, trị giá gần 42 tỷ đồng để cùng Nhà nước đầu tư xây đường giao thông nông thôn. Qua đây, góp phần làm cho hệ thống giao thông của huyện không ngừng phát triển, đáp ứng nhu cầu đi lại, phục vụ sản xuất, vận chuyển hàng hóa của người dân, đồng thời làm thay đổi bộ mặt nông thôn.

Ngoài 36km đường giao thông thuộc 3 tuyến Quốc lộ 53, 57 và 1A đi ngang qua huyện, cùng 15km đường Tỉnh lộ, thì tất cả các xã- thị trấn đều có đường ô tô đến trung tâm.

Đến đầu năm 2022, có hơn 144km đường giao thông do huyện quản lý được xây dựng theo tiêu chuẩn cấp A đồng bằng; 268km đường láng nhựa giao thông nông thôn theo tiêu chuẩn cấp C (liên xóm), huyện còn có 130km đường nội bộ.

Hệ thống giao thông nông thôn liên ấp, đường liên xóm cũng không ngừng được hoàn thiện theo hướng đan hóa, nhựa hóa đảm bảo thông suốt đến trung tâm 112 ấp- khóm, giúp nông dân đi lại dễ dàng suốt hai mùa mưa nắng.

Ông Phan Văn Hồng- xã Tân Hạnh cho rằng: “Nông thôn giờ thay đổi nhiều lắm, nông dân chúng tôi rất phấn khởi vì Đảng bộ xã luôn quan tâm, chăm lo cho dân. Giờ đây nông thôn với thành thị được nối liền nhau nhờ giao thông được đầu tư thông suốt, đường sá không còn sình lầy, ngập lụt như ngày xưa.

Trong nông nghiệp, nông dân được tiếp cận khoa học kỹ thuật ứng dụng vào trong sản xuất nên cây trái mùa màng sung túc, thu nhập được nâng lên, đời sống không còn khó khăn như ngày xưa nữa”.

Đồng chí Hồ Văn Minh- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Long Hồ cho biết: Hơn 10 nay, khi triển khai xây dựng NTM, giao thông trở thành tiêu chí hàng đầu được Nhà nước quan tâm đầu tư và nhân dân đồng tình ủng hộ thông qua chủ trương “Nhà nước và nhân dân cùng làm” đã làm đổi mới đời sống sinh hoạt của người dân.

Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội, đầu tư phát triển giao thông nông thôn cùng với phát triển hệ thống đèn đường, xây dựng khu dân cư an toàn, sáng- xanh- sạch- đẹp làm khâu đột phát trong xây dựng NTM nhiệm kỳ 2020- 2025.

47 năm sau ngày giải phóng, hạ tầng giao thông của huyện Long Hồ đã có sự đột phá đáng kể, giúp kéo gần khoảng cách giữa huyện Long Hồ với các địa phương khác trong và ngoài tỉnh. Qua đây, hứa hẹn đem lại nhiều cơ hội phát triển mới cho huyện Long Hồ.

Chính nhờ tích cực đổi mới tư duy trong cách nghĩ, cách làm, huyện Long Hồ đang tiếp tục huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng những công trình, dự án giao thông quan trọng mang tính động lực, hình thành mạng lưới giao thông liên hoàn, góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Long Hồ trở thành một trong những huyện phát triển mạnh của tỉnh Vĩnh Long.

Toàn huyện Long Hồ hiện có 9/14 xã xây NTM đạt tiêu chí giao thông. Năm 2022, xã Phú Quới, Long An phấn đấu thực hiện đạt tiêu chí giao thông trong xây dựng NTM.

Bài, ảnh: NGUYỄN XUÂN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh