Vĩnh Long long trọng tổ chức kỷ niệm 290 năm thành lập Long Hồ dinh và 30 năm tái lập tỉnh

Cập nhật, 01:29, Thứ Sáu, 29/04/2022 (GMT+7)

 

Xem video clip

 

Tối 28/4/2022, tại Quảng trường TP Vĩnh Long, Tỉnh ủy- HĐND- UBND- UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long long trọng tổ chức kỷ niệm 290 năm thành lập Long Hồ dinh (1732- 2022), 190 năm thành lập tỉnh Vĩnh Long (1832- 2022), 30 năm tái lập tỉnh Vĩnh Long (1992- 2022), 47 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu dự buổi lễ
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu dự buổi lễ

 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi lễ.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi lễ.

Tham dự lễ có đồng chí Vương Đình Huệ- Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Bùi Thị Minh Hoài- Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh- nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cùng lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và các tỉnh- thành ĐBSCL.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long có đồng chí Bùi Văn Nghiêm- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long; cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh, các đồng chí lão thành cách mạng; quý Mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang; đại biểu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các địa phương trong tỉnh; đại biểu các chức sắc tôn giáo, dân tộc; đại biểu trí thức, doanh nghiệp và đông đảo nhân dân trong tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

Ôn lại quá trình lịch sử Long Hồ dinh xưa (năm 1732) đến Vĩnh Long ngày nay, Bí thư Tỉnh ủy- Bùi Văn Nghiêm, khẳng định: “Những thành quả có được hôm nay là cả một quá trình phấn đấu, vun đắp bằng máu xương, mồ hôi, nước mắt, công sức, trí tuệ của các bậc tiền nhân và bao thế hệ cư dân vùng đất Long Hồ dinh trong suốt quá trình khai hoang lập làng, đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ đất nước, xây dựng và phát triển. Tri ân người đi trước là đạo lý, là cội nguồn sức mạnh để đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vĩnh Long tiếp bước xây dựng và phát triển tỉnh nhà xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của thế hệ người đi trước, của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các tầng lớp nhân dân”.

Bí thư Tỉnh ủy- Bùi Văn Nghiêm phát biểu ôn lại quá trình lịch sử Long Hồ dinh xưa đến Vĩnh Long ngày nay.
Bí thư Tỉnh ủy- Bùi Văn Nghiêm phát biểu ôn lại quá trình lịch sử Long Hồ dinh xưa đến Vĩnh Long ngày nay.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, gần 300 năm qua với bao thăng trầm, mảnh đất nơi đây đã thành vùng đất trù phú, đẹp đẽ, đậm bản sắc văn minh sông nước miệt vườn. Sau 30 năm tái lập tỉnh, đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã đoàn kết, đổi mới, sáng tạo đạt được những kết quả toàn diện.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tỉnh Vĩnh Long tiếp tục giữ gìn, củng cố và vun đắp cho sự đoàn kết, thống nhất trong đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh; lấy đoàn kết trong Đảng làm trung tâm, đoàn kết toàn dân làm động lực, lấy mục tiêu chung là phát triển làm điểm tương đồng để đưa phong trào chung của tỉnh đi lên. Đây chính là một trong những nguồn lực quan trọng nhất để tỉnh có thể phát triển nhanh và bền vững.

 

Tiết mục văn nghệ tái hiện hành trình mở cõi đất phương Nam.
Tiết mục văn nghệ tái hiện hành trình mở cõi đất phương Nam.

 

 

Tiếp tục thực hiện tốt các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng; quán triệt nghiêm túc, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm, chiến lược 10 năm, gắn chặt với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đặc biệt, cần khẩn trương cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 13 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh ĐBSCL đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Chú trọng gắn kết việc hình thành và phát triển hành lang kinh tế đô thị Cần Thơ- Mỹ Thuận- TP Hồ Chí Minh, hành lang kinh tế dọc sông Tiền và sông Hậu.

Cùng với đó, là các giải pháp khắc phục hậu quả COVID-19, đảm bảo sức khỏe người dân và phục hồi phát triển kinh tế- xã hội. Đẩy mạnh và đa dạng hóa thu hút các nguồn lực phát triển. Các công tác kế thừa, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn.

Tin, ảnh: NHÓM PV