Tiếp tục giám sát, đưa tiếng nói người dân đến Quốc hội và Chính phủ

01:04, 15/04/2022

Bà Bùi Thị Thơm- Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, trưởng đoàn kiểm tra liên ngành do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì đã lưu ý như khi đến kiểm tra công tác giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại tỉnh Vĩnh Long vào sáng 15/4/2022.

 

Bà Bùi Thị Thơm- Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lưu ý một số vấn đề cần quan tâm tại buổi làm việc với tỉnh Vĩnh Long.
Bà Bùi Thị Thơm- Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lưu ý một số vấn đề cần quan tâm tại buổi làm việc với tỉnh Vĩnh Long.

(VLO) Bà Bùi Thị Thơm- Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, trưởng đoàn kiểm tra liên ngành do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì đã lưu ý như khi đến kiểm tra công tác giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại tỉnh Vĩnh Long vào sáng 15/4/2022.

Theo đó, cần tiếp tục thực hiện việc giám sát. Trong quá trình giám sát việc thực hiện chính sách, cần quan tâm đưa các kiến nghị từ cơ sở và đề xuất đến Trung ương để đưa tiếng nói người dân đến Quốc hội và Chính phủ; đồng thời cần theo dõi các kiến nghị sau giám sát.

Thời gian qua, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội đã phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, đồng bộ, hiệu quả với chính quyền các cấp, các ngành và các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác triển khai thực hiện nghị của Chính phủ và quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đối tượng thụ hưởng chính sách.

Các xã- phường- thị trấn thực hiện rà soát đúng quy trình, đảm bảo đúng đối tượng, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội các cấp thực hiện tốt việc giám sát ngay từ đầu.

Tuy nhiên, một số đơn vị cấp xã còn lúng túng trong việc triển khai, điều tra, rà soát, lập danh sách các đối tượng được hỗ trợ, đặc biệt các đối tượng thuộc nhóm lao động tự do; công tác rà soát các đối tượng theo Nghị quyết của Chính phủ ở một vài đơn vị cấp xã còn sai sót, trùng lắp hoặc không có ở địa phương.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh