Trước tình hình thời tiết có những diễn biến bất thường, liên tục xuất hiện nhiều cơn mưa trái mùa trong mùa nắng nóng, phóng viên Báo Vĩnh Long phỏng vấn nhanh Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh- Trương Hoàng Giang về ảnh hưởng thời tiết trong thời gian qua, phân tích nguyên nhân và công tác dự báo trong thời gian tới.
(VLO) Trước tình hình thời tiết có những diễn biến bất thường, liên tục xuất hiện nhiều cơn mưa trái mùa trong mùa nắng nóng, phóng viên Báo Vĩnh Long phỏng vấn nhanh Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh- Trương Hoàng Giang về ảnh hưởng thời tiết trong thời gian qua, phân tích nguyên nhân và công tác dự báo trong thời gian tới.
* Thưa ông, dù còn trong cao điểm mùa khô năm 2022 nhưng gần đây tại Vĩnh Long liên tục xuất hiện các cơn mưa. Có nơi mưa lớn kèm gió lốc ảnh hưởng đến tình hình sản xuất và sinh hoạt của người dân. Xin ông cho biết thêm về những hiện tượng thời tiết vừa qua?
- Liên tục nhiều ngày qua trên địa bàn tỉnh xuất hiện những cơn mưa rào trên diện khá rộng, có nơi mưa lớn còn kèm theo dông, sét và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa trong 10 ngày qua tại nhiều nơi trong tỉnh đã đạt trên 100mm, thậm chí có nơi mưa lớn kéo dài chỉ trong vài giờ đã đo được lượng mưa từ 70- 120mm.
* Nguyên nhân nào có sự bất thường này, thưa ông?
- Hiện tượng La-Nina (pha lạnh) vẫn đang duy trì hoạt động từ cuối năm 2021 cho đến nay. Bên cạnh đó, cuối tháng 3 vừa qua một đợt không khí lạnh với cường độ mạnh tăng cường và khuếch tán sâu xuống phía Nam cùng với rãnh thấp xích đạo nâng trục lên gần với khu vực Nam Bộ nối với vùng xoáy thấp hoạt động trên khu vực Giữa và Nam Biển Đông đồng thời nhiễu động gió Đông trên cao đã chi phối trực tiếp đến thời tiết khu vực, gây nên tình trạng mưa nhiều vào thời điểm chiều, tối và đêm.
* So với những năm trước, thì thời tiết năm nay sẽ có những thay đổi nào không? Dự báo mùa mưa sẽ bắt đầu khi nào, và người dân cần lưu ý gì về thời tiết, thưa ông?
- Sau đợt mưa này kết thúc thì vào cuối tuần này sang đến đầu tuần sau (khoảng từ ngày 8- 12/4), khu vực tỉnh Vĩnh Long sẽ giảm mưa rõ rệt, ban ngày thời gian có nắng nhiều. Do vậy mà nền nhiệt độ sẽ tăng dần, không ngoại trừ khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ như một vài ngày trong tháng 3 vừa qua.
Hiện tượng La Nina (pha lạnh) vẫn đang chi phối thời tiết Nam Bộ cùng với đới gió Tây Nam đang có xu hướng hoạt động, nên theo nhận định của chúng tôi, mùa mưa năm nay sẽ bắt đầu vào khoảng giữa tháng 4, sớm hơn so trung bình nhiều năm khoảng gần 1 tháng (trung bình nhiều năm thì mùa mưa tại Vĩnh Long bắt đầu từ ngày 10- 15/5).
Tình hình nắng nóng năm nay không quá gay gắt với số ngày nắng nóng không kéo dài, phạm vi ảnh hưởng và mức độ nắng nóng tương đương năm 2021, với nhiệt độ cao nhất dao động từ 36- 36,5ºC.
Trong giai đoạn chuyển mùa, hình thái thời tiết nắng- mưa đan xen, bên cạnh những ngày nắng nóng vẫn có những ngày xuất hiện mưa lớn. Cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông, sét, lốc, mưa đá, gió giật mạnh và mưa lớn cục bộ xuất hiện nhiều với cường độ mạnh trong giai đoạn chuyển từ mùa khô sang mùa mưa và đầu mùa mưa (từ tháng 4 đến tháng 5).
* Thời gian tới, trong bối cảnh biến đổi khí hậu gia tăng, ngành khí tượng thủy văn tỉnh sẽ triển khai nhiệm vụ, giải pháp nào để nâng cao chất lượng cảnh báo, dự báo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới thưa ông?
- Trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay, đặc biệt là khu vực ĐBSCL nói chung, tỉnh Vĩnh Long nói riêng được dự báo sẽ chịu rất nhiều tác động bất lợi như nước biển dâng, xâm nhập mặn, đặc biệt là việc thiếu thông tin vận hành hồ, đập của các nước trên thượng lưu dòng chính sông Mekong, dông lốc…
Để đáp ứng tốt yêu cầu dự báo, cảnh báo Khí tượng thủy văn trong thời gian tới, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Vĩnh Long sẽ chú trọng công tác nâng cao năng lực dự báo cho đội ngũ dự báo viên thông qua các lớp cập nhật kiến thức thường xuyên, khai thác các nguồn thông tin, các sản phẩm mô hình dự báo, các bản tin nền của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch được giao, phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh để tổ chức quan trắc, đo đạc các yếu tố khí tượng thủy văn tại các vị trí cần thiết để ra các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai.
* Xin chân thành cảm ơn ông!
THẢO LY (thực hiện)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin