Ngày 12/4/2022, Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) phối hợp Trung tâm Tư vấn Phát triển thương hiệu Việt Nam tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý về thực trạng hoạt động sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Các chuyên gia chia sẻ thực trạng hoạt động sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh. |
(VLO) Ngày 12/4/2022, Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) phối hợp Trung tâm Tư vấn Phát triển thương hiệu Việt Nam tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý về thực trạng hoạt động sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Các ý kiến góp phần hoàn thiện đề tài: “Nghiên cứu đề xuất các biện pháp thực hiện chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 của tỉnh Vĩnh Long” do TS. Vương Đức Tuấn- Phó Cục Trưởng Cục công tác phía Nam, Bộ KH-CN chủ nhiệm đề tài.
Theo Giám đốc Sở KH-CN Nguyễn Văn Tùng, thực hiện chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016- 2020 của UBND tỉnh Vĩnh Long, Sở KH-CN đã triển khai nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền về vai trò của các vấn đề liên quan đến nhãn hiệu; quy chế quản lý chỉ dẫn địa lý, đăng ký nhãn hiệu tập thể, quyền nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế,...
Tính đến nay, toàn tỉnh có 939 văn bằng bảo hộ độc quyền còn hiệu lực. Tuy nhiên hoạt động sở hữu trí tuệ của tỉnh vẫn chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự phát triển kinh tế- xã hội.
Hội thảo sẽ tập hợp thông tin bổ ích cho những người thực hiện đề tài nắm bắt thực trạng hoạt động sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh, đưa ra đề xuất, kiến nghị thực tiễn.
Tại hội thảo, các chuyên gia trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu, kháo sát thực trạng ở Vĩnh Long; chia sẻ kinh nghiệm của các địa phương làm tốt hoạt động sở hữu trí tuệ. Nhiều đại biểu góp ý về chính sách sở hữu trí tuệ, đề xuất được hỗ trợ tài chính; hỗ trợ sáng tạo, xác lập quyền sở hữu trí tuệ…
Tin, ảnh: PHƯƠNG THƯ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin