Hòa Hiệp hướng đến "xã nông thôn mới kiểu mẫu"

06:04, 13/04/2022

Sau 4 năm đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) xã Hòa Hiệp- Tam Bình tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp từ các nguồn lực để nâng chất các tiêu chí, đưa xã về đích NTM nâng cao vào cuối năm 2021 với 11/19 tiêu chí có chỉ tiêu vượt chuẩn.

 

Các mô hình sản xuất tại xã Hòa Hiệp ngày càng phát triển, góp phần nâng thu nhập cho người dân.
Các mô hình sản xuất tại xã Hòa Hiệp ngày càng phát triển, góp phần nâng thu nhập cho người dân.

(VLO) Sau 4 năm đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) xã Hòa Hiệp- Tam Bình tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp từ các nguồn lực để nâng chất các tiêu chí, đưa xã về đích NTM nâng cao vào cuối năm 2021 với 11/19 tiêu chí có chỉ tiêu vượt chuẩn.

Hiện, xã đang hướng đến mục tiêu “xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, góp phần đưa huyện Tam Bình về đích huyện NTM vào năm 2023”- theo như chỉ đạo của ông Nguyễn Quốc Thái- Chủ tịch UBND huyện Tam Bình.

Hiến đất, góp công xây quê hương đổi mới

Xuyên suốt trong quá trình xây dựng và đổi mới quê hương Hòa Hiệp, ông Nguyễn Văn Nghiệm ở ấp Hòa Phong, luôn tích cực đóng góp cho các phong trào tại địa phương.

Trong đó, thấu hiểu nỗi khó khăn do thiếu đất xây dựng điểm trường mẫu giáo, phải mượn đất nhà dân để dạy học và chịu cảnh “mưa tạt, gió lùa”… ông Nghiệm đã hiến 150m2 đất cặp lộ để xây điểm trường.

Khi Nhà nước đầu tư xây dựng NTM, ông Nghiệm tiếp tục hiến cả công đất để nâng cấp tuyến đường giao thông kết hợp thủy lợi. Song, nhờ vậy mà ông có được con lộ lớn trước nhà, xe 16 chỗ có thể chạy thoải mái đến tận nơi, việc đi lại, vận chuyển hàng hóa thật dễ dàng…

Xã Hòa Hiệp về đích NTM nâng cao với 11/19 tiêu chí có chỉ tiêu đạt vượt chuẩn. Trong đó, vượt gần 26,8% tỷ lệ kilômét mặt đường liên ấp đạt tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn; nhà ở dân cư vượt gần 13,2%; đèn đường chiếu sáng vượt 10%; tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch vượt gần 7,3%; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên vượt 2,2 %; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1%.

Gần đây, ông Nghiệm còn hiến 200m2 đất ruộng để cùng Nhà nước xây đường liên xóm, không những vậy, ông còn góp sức tham gia nâng cấp, xây đường, xây cầu…

“Hồi xưa đường sá đi lại khó khăn, người dân chủ yếu di chuyển bằng ghe, xuồng.

Qua thời gian, những con đường đất, những tuyến đường nhỏ đã dần được nâng cấp, mở rộng”- ông Nghiệm kể và cho biết: Đến nay, 5 tuyến đường liên xóm và 3 tuyến đường liên ấp đã không còn lầy lội, giao thông thuận tiện, việc đi lại trong mùa mưa đã dễ dàng hơn.

Sau khi có đường, ông Nghiệm cùng người dân trong xã tiếp tục đóng góp làm đèn đường thắp sáng và đến nay đã đầu tư giáp các tuyến đường chính. Nhờ vậy mà người dân có việc về trễ đã không còn lo lắng vì “đường tối khó đi”.

Cùng với đó, các công trình cơ sở vật chất văn hóa, trường học… đã được đầu tư khang trang, cảnh quan môi trường, nhà ở dân cư thêm sáng- xanh- sạch- đẹp. “Đây là những thành quả mà chúng tôi hưởng thụ trong xây dựng NTM nâng cao”- ông Nghiệm phấn khởi nói.

Ông Phan Thành Cảnh- Chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp cho hay: Cùng với sự quan tâm lãnh đạo và đầu tư của tỉnh, huyện; xã đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện về phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM. Bên cạnh, xã còn nhận được sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm trong sửa chữa nhà ở, nâng cấp các công trình giao thông, thủy lợi…

Song song đó, nhận thức của dân về vai trò chủ thể ngày càng được nâng cao, đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế- xã hội, đời sống vật chất, tinh thần người dân ngày càng nâng lên rõ nét với thu nhập bình quân đầu người đạt 50,43 triệu đồng/năm.

“Lấy sức dân để lo cho dân”

Những năm qua, xã Hòa Hiệp đã đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của xây dựng NTM.

Đây là chủ trương lớn, mang tính tổng thể về kinh tế, văn hóa- xã hội, quốc phòng- an ninh, đòi hỏi phải có sự vào cuộc, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị. “Nhờ hiểu rõ nội dung, cách làm… mà đã xóa bỏ tư tưởng trông chờ vào Nhà nước”- Chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp Phan Thành Cảnh chia sẻ.

Thực hiện chủ trương xã hội hóa, xã Hòa Hiệp đã huy động các nguồn lực trong cộng đồng dân cư, con em thành đạt xa quê, các doanh nghiệp có tiềm lực và tâm huyết với nông thôn, khai thác các nguồn thu tại địa phương “lấy sức dân để lo cho dân”, tạo nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi công cộng thuộc nhóm không có sự hỗ trợ của Nhà nước.

Thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”, ông Phan Thành Cảnh cho rằng: các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng phải được sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân thì mới đạt được hiệu quả cao. Cùng với đó, chất lượng và hiệu quả phục vụ số đông người dân được đặt lên trên hết.

Tại lễ công bố xã Hòa Hiệp đạt chuẩn NTM nâng cao, ông Nguyễn Quốc Thái- Chủ tịch UBND huyện Tam Bình bày tỏ mong muốn cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Hòa Hiệp tiếp tục phát huy truyền thống xã Anh hùng và quê hương cố Giáo sư, Viện sĩ, Thiếu tướng, Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa, tích cực tham gia các phong trào ngày càng phát triển, hướng đến mục tiêu xây xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, góp phần đưa huyện Tam Bình về đích huyện NTM vào năm 2023.

Chủ tịch UBND huyện Tam Bình cũng lưu ý, cấp ủy, chính quyền cần đề ra kế hoạch, lộ trình phấn đấu xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, có giải pháp cụ thể, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, phát huy dân chủ để người dân thực sự trở thành chủ thể trong xây dựng NTM, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân phát triển theo hướng bền vững để “người dân thực sự hưởng lợi từ chương trình này”.

 

Ông Trần Văn Y- Bí thư Đảng ủy xã Hòa Hiệp

Nhân dân trong xã đã đóng góp đất, vật kiến trúc, tiền của và ngày công để chung tay xây NTM nâng cao. Thời gian tới, xã tập trung giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí, làm sao cho nhân dân thấy hài lòng và hưởng thụ nhiều hơn nữa những lợi ích chính đáng từ xã NTM nâng cao mang lại.

Cùng với sự đầu tư từ ngân sách nhà nước, xã sẽ tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp và nhân dân tiếp tục đóng góp và để thực hiện các công trình xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội, đồng thời chú trọng quản lý và sử dụng hiệu quả các công trình được đầu tư.

Bài, ảnh: XUÂN TƯƠI

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh