Hòa chung niềm vui với toàn thể Giáo hội; đồng bào Công giáo, Tin lành tỉnh Vĩnh Long hân hoan mừng lễ Phục sinh trong "bình thường mới" với tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục cống hiến cho sự phát triển tỉnh nhà.
Bí thư Thành ủy Vĩnh Long- Đặng Văn Chính (bên trái) tặng quà chúc mừng Ban đại diện Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) tỉnh Vĩnh Long. |
(VLO) Hòa chung niềm vui với toàn thể Giáo hội; đồng bào Công giáo, Tin lành tỉnh Vĩnh Long hân hoan mừng lễ Phục sinh trong “bình thường mới” với tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục cống hiến cho sự phát triển tỉnh nhà.
Lan tỏa niềm vui Phục sinh
Lễ Phục sinh năm 2022 đến với đồng bào Công giáo khi dịch COVID-19 đang được kiểm soát. Những ngày cuối Mùa Chay và chuẩn bị mừng lễ Chúa Phục sinh, được xem là những ngày rất đặc biệt. Đối với người theo đạo Công giáo, thời gian này sẽ có nhiều nghi thức thánh lễ được cử hành trọng thể tại nhà thờ.
Bên cạnh, người Công giáo được cha sở nhắc nhở giữ chay, kiêng thịt theo luật định và nhất là “làm việc bác ái. Mỗi người tùy theo hoàn cảnh của mình thể hiện lòng bác ái bằng cách giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với anh em xung quanh”.
Thời gian qua, phát huy truyền thống sống “tốt đời đẹp đạo”, đồng bào Công giáo trong tỉnh luôn thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh, xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Theo Linh mục Giuse Lưu Văn Minh- Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam (UBĐKCGVN) tỉnh, trong năm 2021, UBĐKCGVN tỉnh đã thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo” gắn với 8 nội dung phong trào thi đua cụ thể.
Các dòng nữ tu Công giáo Vĩnh Long tích cực tham gia trong lĩnh vực giáo dục lứa tuổi nhà trẻ mầm non (ảnh chụp trước dịch COVID-19). |
Cùng với nhân dân trong tỉnh, đồng bào Công giáo đã mạnh dạn tiếp thu và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp.
Linh mục Giuse. Lưu Văn Minh cho biết: “Năm 2022, UBĐKCGVN tỉnh tăng cường phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động tập hợp giới Công giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bên cạnh đó, tuyên truyền vận động giới Công giáo tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế; quan tâm chăm sóc các hộ nghèo, các hộ thuộc diện chính sách, đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo, từ thiện xã hội…”
Đồng hành, đoàn kết cùng địa phương
Nhân dịp lễ Phục sinh năm 2022, đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh do Bí thư Tỉnh ủy- Bùi Văn Nghiêm làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng tại Tòa Giám mục Giáo phận Vĩnh Long và Ban đại diện Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) tỉnh Vĩnh Long.
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long chúc các linh mục, mục sư, chức sắc tôn giáo, đồng bào Công giáo, đồng bào theo đạo Tin lành đón mừng Lễ Phục sinh 2022 an lành, hạnh phúc. Thông báo tình hình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thành tựu chung của tỉnh có sự đóng góp tích cực của đồng bào Công giáo và đồng bào theo đạo Tin lành.
Bí thư Tỉnh ủy- Bùi Văn Nghiêm mong muốn, với vị trí, vai trò và uy tín của mình, các vị chức sắc, chức việc, các vị linh mục, mục sư, tu sĩ sẽ cùng với các cấp ủy, chính quyền, MTTQ động viên đồng bào Công giáo, tín hữu Tin lành tiếp tục chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, an sinh xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020- 2025, xây dựng tỉnh Vĩnh Long phát triển nhanh, bền vững.
Hưởng ứng Cuộc vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” do MTTQ Việt Nam tỉnh phát động, năm 2021, giới Công giáo tỉnh đã đóng góp xây dựng và sửa chữa trên 20 căn nhà cho các gia đình nghèo không kể lương giáo, trên 345 triệu đồng. Ngoài ra, vận động quyên góp trên 2 tỷ đồng để phục vụ cho lĩnh vực nhân đạo bác ái, đền ơn đáp nghĩa; đóng góp cho công tác giáo dục với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. |
Bài, ảnh: TRẦN PHƯỚC- TUYẾT NGA
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin