Quân đội hoàn thành "nhiệm vụ kép"

04:02, 01/02/2022

Trong điều kiện khó khăn bởi ảnh hưởng dịch bệnh, nhưng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Long đã nỗ lực hoàn thành "nhiệm vụ kép": vừa tập trung phòng chống dịch vừa thực hiện nhiệm vụ quân sự- quốc phòng.

 

Lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Long khắc phục khó khăn, duy trì nghiêm công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
Lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Long khắc phục khó khăn, duy trì nghiêm công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

(VLO) Trong điều kiện khó khăn bởi ảnh hưởng dịch bệnh, nhưng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Long đã nỗ lực hoàn thành “nhiệm vụ kép”: vừa tập trung phòng chống dịch vừa thực hiện nhiệm vụ quân sự- quốc phòng.

Sát cánh cùng nhân dân phòng chống dịch

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang được huy động làm nhiệm vụ tại các khu cách ly, khu phong tỏa, trực chốt, tuần tra. Song song đó, ban chỉ huy quân sự các huyện- thị- thành vận động nguồn xã hội hóa phối hợp cùng ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương hỗ trợ kinh phí, nhu yếu phẩm để người dân vượt qua khó khăn.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bình Tân thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang huyện chung sức xây dựng nông thôn mới gắn với công tác vận động trong phòng chống dịch COVID-19”.

Theo Trung tá Nguyễn Thành Trung- Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bình Tân, phong trào có ý nghĩa chính trị, kinh tế- xã hội và nhân văn sâu sắc. Với tinh thần thi đua quyết thắng, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang hưởng ứng tích cực bằng những việc làm cụ thể, thiết thực góp phần phát triển kinh tế- xã hội, thay đổi diện mạo nông thôn.

Thực hiện phong trào này, năm 2021, Ban Chỉ huy Quân sự huyện vận động 752 triệu đồng và 520 ngày công lao động thực hiện nhiều công trình, phần việc.

Trong đó, chương trình Tết Quân dân đã vận động gần 300 triệu đồng xây dựng công trình đèn đường, nước sạch, xây nhà tặng gia đình khó khăn, chính sách.

Lực lượng vũ trang huyện còn hành quân dã ngoại, hỗ trợ người dân trồng hoa trên các tuyến đường giao thông nông thôn, thu gom chất thải tạo môi trường “sáng- xanh- sạch- đẹp”, góp phần hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Trong huấn luyện, luôn đảm bảo quy định về phòng chống dịch.
Trong huấn luyện, luôn đảm bảo quy định về phòng chống dịch.

Đồng thời, với tinh thần “Cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang xung kích, sáng tạo, đoàn kết chung tay phòng chống đại dịch COVID-19”, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã trích quỹ tăng gia sản xuất, vận động cán bộ, chiến sĩ ủng hộ ngày lương và vận động xã hội hóa hàng trăm triệu đồng thăm, tặng quà các khu cách ly, chốt kiểm dịch.

Trung tá Nguyễn Thành Trung- đánh giá: Những việc làm cụ thể, thiết thực của lực lượng vũ trang đã để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong nhân dân và có sức lan tỏa mạnh mẽ, làm khởi sắc diện mạo nông thôn, củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc, tôn vinh hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của lực lượng vũ trang trong nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội gắn với củng cố quốc phòng- an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc.

Đảng ủy- Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tam Bình xác định phòng chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, trên tinh thần “Sự an toàn của người dân là trên hết, trước hết”.

Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện- Trung tá Nguyễn Văn Giòng cho biết, trong quá trình lãnh- chỉ đạo đã kịp thời đề ra các chủ trương, giải pháp đảm bảo vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị. Trong đó, phối hợp ngành chức năng chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí lực lượng tại các điểm cách ly, phun khử khuẩn các khu phong tỏa.

Thời điểm địa phương áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực, dân quân tự vệ được huy động tham gia làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát, phối hợp lực lượng công an tuần tra phòng chống dịch, đảm bảo an ninh trật tự.

Song song đó, lực lượng vũ trang huyện tổ chức đưa rước người dân trở về địa phương sau khi hết thời gian cách ly và vận chuyển trên 300 tấn gạo hỗ trợ người dân khó khăn.

“Quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo an toàn tuyệt đối, không xảy ra trường hợp nào bị lây nhiễm, góp phần lớn vào thành tích phòng chống dịch của địa phương”- Trung tá Nguyễn Văn Giòng thông tin thêm.

Thi đua hoàn thành nhiệm vụ quân sự- quốc phòng

Trong bối cảnh khó khăn bởi tác động của dịch COVID-19 nhưng với quyết tâm, ý chí phấn đấu, phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, lực lượng vũ trang tỉnh ra sức thi đua lập thành tích. Kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên, thi đua đột kích và các phong trào thi đua của địa phương.

Theo Đại tá Trần Minh Trang- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lực lượng vũ trang tỉnh đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện công tác quân sự- quốc phòng và phòng chống dịch.

Tổ chức duy trì 100% quân số tại cơ quan, đơn vị, sẵn sàng lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.

Lực lượng dân quân tự vệ phối hợp cùng lực lượng công an trực chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh.
Lực lượng dân quân tự vệ phối hợp cùng lực lượng công an trực chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh.

Theo báo cáo của cụm thi đua lực lượng vũ trang các huyện- thị- thành, phong trào thi đua được triển khai bằng nhiều biện pháp, nội dung phù hợp, sát với thực tiễn từng đơn vị, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Đổi mới, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, lực lượng vũ trang duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy, trực ban, trực chiến; thường xuyên luyện tập các phương án chiến đấu theo quy định, thực hiện tốt công tác phối hợp theo Nghị định 03 và Nghị định 133 của Chính phủ, chủ động trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Đặc biệt là bảo vệ thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; xử lý tốt các tình huống phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.

Công tác xây dựng lực lượng có chất lượng, trong đó lực lượng dự bị động viên được đăng ký, quản lý, phúc tra, kiện toàn, sắp xếp biên chế vào các đơn vị đạt 100%; huy động kiểm tra sẵn sàng động viên, huấn luyện, quân số đạt từ 98% trở lên, chất lượng đảng viên trong biên chế đạt chỉ tiêu nghị quyết.

Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”. Các đơn vị đã tổ chức củng cố kiện toàn sắp xếp đúng, đủ theo biên chế của cấp trên quy định.

Một số địa phương có tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ đạt cao như: Long Hồ 14,12%, Vũng Liêm 22,77%, Trà Ôn 31,27%, Tam Bình 25,61%, Mang Thít 20,99%. 100% chi bộ quân sự xã- phường- thị trấn có chi ủy.

Trong công tác tuyển quân, ban chỉ huy quân sự huyện- thị- thành phát huy vai trò làm tham mưu cho hội đồng nghĩa vụ quân sự thực hiện tốt các khâu, các bước trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và giao cho các đơn vị nhận quân đạt 100% theo chỉ tiêu được giao.

Tại buổi làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long về công tác quân sự- quốc phòng và phòng chống dịch, Trung tướng Ngô Minh Tiến- Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã ghi nhận và biểu dương những thành tích tiêu biểu của lực lượng vũ trang tỉnh.

Đồng thời, yêu cầu lực lượng vũ trang tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ.

Trong đó, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm công tác quân sự- quốc phòng; phấn đấu hoàn thành tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tuyển sinh quân sự; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội; duy trì tốt công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực, tinh thần để chiến thắng đại dịch. 

Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh