Tận dụng đất trống quanh nhà trồng rau màu Tết

02:01, 06/01/2022

Nhiều hộ dân vùng nông thôn của huyện Long Hồ đang tận dụng đất trống quanh nhà trồng rau màu, trước là để ăn, sau là để bán Tết. Cách làm này vừa đỡ tốn chi phí mua rau xanh, lại vừa có điều kiện trang trải chi phí cho gia đình.

 

Tận dụng đất trống quanh nhà trồng rau màu là cách để người dân cải thiện bữa ăn và có thêm thu nhập.
Tận dụng đất trống quanh nhà trồng rau màu là cách để người dân cải thiện bữa ăn và có thêm thu nhập.

Nhiều hộ dân vùng nông thôn của huyện Long Hồ đang tận dụng đất trống quanh nhà trồng rau màu, trước là để ăn, sau là để bán Tết. Cách làm này vừa đỡ tốn chi phí mua rau xanh, lại vừa có điều kiện trang trải chi phí cho gia đình.

Ngoài một số vùng chuyên trồng màu như: xã Phước Hậu, Tân Hạnh, Thạnh Quới. Năm nay, có khoảng 37ha đất trống quanh nhà được tận dụng để gieo trồng, chủ yếu là cải, rau muống, mồng tơi...

Một số hộ dân cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, kinh tế gặp nhiều khó khăn, vì thế nhiều người dùng thời gian nông nhàn để trồng rau màu trên phần đất trống, vừa để cải thiện bữa ăn, vừa để bán kiếm thêm thu nhập. Chính vì mục đích này, nên người dân chăm sóc rau màu rất chu đáo, ít sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

Tết là lúc mọi người, mọi nhà phải chi tiêu nhiều nhưng không phải ai cũng có sẵn tiền, nhất là những hộ dân vùng nông thôn. Việc tận dụng đất trống quanh nhà để trồng màu, không chỉ mang lại nguồn rau xanh an toàn, chất lượng để sử dụng cho gia đình, mà số rau màu còn dư đem bán là cách làm hữu hiệu để sắm sửa Tết cho gia đình.

Tin, ảnh: NGUYỄN XUÂN

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh