Điều trị F0 tại nhà sao cho an toàn, hiệu quả

06:12, 17/12/2021

Vĩnh Long đang triển khai cách ly F0 không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ tại nhà. Vấn đề bạn đọc đang quan tâm là làm sao để người dân yên tâm cách ly điều trị COVID-19 tại nhà?

(VLO) Vĩnh Long đang triển khai cách ly F0 không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ tại nhà. Vấn đề bạn đọc đang quan tâm là làm sao để người dân yên tâm cách ly điều trị COVID-19 tại nhà?

Người bệnh và người thân sống chung trong nhà cần chuẩn bị những gì để đảm bảo đạt kết quả điều trị tốt nhất và bảo vệ những người xung quanh? Phóng viên Báo Vĩnh Long có cuộc trao đổi với TS. bác sĩ Hồ Thị Thu Hằng- Phó Giám đốc Sở Y tế để làm rõ câu hỏi trên.

TS. bác sĩ Hồ Thị Thu Hằng- Phó Giám đốc Sở Y tế.
TS. bác sĩ Hồ Thị Thu Hằng- Phó Giám đốc Sở Y tế.

* Xin bà đánh giá hiệu quả bước đầu qua 2 tuần Vĩnh Long triển khai công tác cách ly điều trị F0 không triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ tại nhà?

- Gần 2 tuần thực hiện việc cách ly, điều trị F0 không triệu chứng, có triệu chứng nhẹ tại nhà đã nhận được sự đồng thuận cao của người dân. Người bệnh cảm thấy thoải mái tâm lý, yên tâm điều trị ngay chính ngôi nhà của mình, giúp họ mau phục hồi. Việc điều trị khỏi các F0 không triệu chứng tại nhà mang lại niềm vui cho người bệnh, gia đình, đồng thời giảm áp lực cho các cơ sở điều trị COVID-19. Và qua gần 2 tuần, Vĩnh Long thực hiện cách ly điều trị trên 5.800 F0, qua điều trị đã có trên 300 F0 khỏi bệnh.

* Thưa bà, các F0 điều trị tại nhà thì bản thân F0 và người thân trong gia đình cần lưu ý những gì để đạt kết quả điều trị tốt nhất?

- Trước tiên, F0 cần tuân thủ nghiêm các quy định về phòng dịch, đặc biệt là 5K; không rời khỏi nơi cách ly, không tiếp xúc với người trong gia đình cũng như người khác, không tiếp xúc với vật nuôi. Khi một người trong nhà mắc COVID-19, những người khác trong nhà cũng có thể nhiễm bệnh, do đó cũng phải thực hiện cách ly tại nhà để tránh lây nhiễm cho cộng đồng.

Ngay khi được thông báo về việc cách ly, điều trị F0 tại nhà, các thành viên trong gia đình chuẩn bị các vật dụng gồm: khẩu trang và găng tay y tế (tối thiểu đủ dùng cho người chăm sóc trong 2- 3 tuần). Nhiệt kế thủy ngân hoặc điện tử, máy đo huyết áp, các dụng cụ cá nhân dùng riêng cho người nhiễm (bàn chải răng, khăn tắm, khăn mặt, chậu tắm, giặt, bộ đồ dùng ăn uống; xà phòng, máy giặt, dụng cụ phơi, sấy trang phục cá nhân…), thùng đựng chất thải theo quy định.

Ngoài chuẩn bị các vật dụng tối thiểu như trên, người trong gia đình cần có các thuốc đang sử dụng cho người trong nhà có bệnh sẵn như: cao huyết áp, đái tháo đường, gút… với số lượng có thể dùng trong ít nhất 30 ngày. Có số điện thoại các đường dây nóng phòng chống dịch, của người được phân công hỗ trợ theo dõi sức khỏe người nhiễm để liên lạc ngay khi cần.

Vĩnh Long thành lập gần 90 tổ y tế lưu động để phối hợp trong quản lý và điều trị F0 không triệu chứng, triệu chứng nhẹ tại nhà.
Vĩnh Long thành lập gần 90 tổ y tế lưu động để phối hợp trong quản lý và điều trị F0 không triệu chứng, triệu chứng nhẹ tại nhà.

* Các F0 điều trị tại nhà cần được hỗ trợ từ xa, kịp thời. Thời gian qua, các trạm y tế lưu động đã phát huy năng lực hướng dẫn, điều trị F0 tại nhà như thế nào, thưa bà?

- Hiện Vĩnh Long có gần 90 trạm y tế lưu động; 107 trạm y tế xã, phường, thị trấn; hơn 5.000 Tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng,… đã phát huy tác dụng hỗ trợ tích cực cho người dân khi các F0 cộng đồng gia tăng. Đặc biệt, những trường hợp bệnh cần cấp cứu, cần chuyển viện kịp thời. Với hơn 80% F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ thì nhân viên y tế hướng dẫn người bệnh tự theo dõi, chăm sóc sức khỏe của mình.

Các cơ sở y tế tại các huyện, thị xã, thành phố cũng đảm nhận thu dung, điều trị những trường hợp có triệu chứng vừa để đảm bảo chăm sóc phù hợp đối với các trường hợp người lớn tuổi, có bệnh nền, béo phí… để đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe bệnh nhân, kịp thời phát hiện và chuyển tuyến khi bệnh nhân có những biểu hiện diễn tiến
nặng hơn.

Ngành y tế cũng đã thành lập ban điều phối oxy tại các cơ sở y tế để đảm bảo cung cấp oxy đến tận cơ sở để cung cấp kịp thời khi người mắc COVID-19 có triệu chứng khó thở, đảm bảo sức khỏe trong suốt quá trình theo dõi và điều trị tại nhà.

* Trân trọng cảm ơn bà!

THÚY QUYÊN(Thực hiện)

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh