Nông thôn Phước Hậu không ngừng đổi mới

06:12, 08/12/2021

Sau hơn 4 năm về đích nông thôn mới (NTM) xã Phước Hậu- Long Hồ tiếp tục nâng chất các tiêu chí và đến nay đã xây dựng đạt 16/19 tiêu chí NTM nâng cao. Đây là sự nỗ lực rất lớn của toàn Đảng bộ và nhân dân trong xã. Những ngày này, trở về xã Phước Hậu, chúng tôi cảm nhận đời sống người dân nông thôn đang không ngừng đổi mới.

 

Ông Thuận đang thu hoạch rau thơm và phấn khởi vì giá cao.
Ông Thuận đang thu hoạch rau thơm và phấn khởi vì giá cao.

Sau hơn 4 năm về đích nông thôn mới (NTM) xã Phước Hậu- Long Hồ tiếp tục nâng chất các tiêu chí và đến nay đã xây dựng đạt 16/19 tiêu chí NTM nâng cao. Đây là sự nỗ lực rất lớn của toàn Đảng bộ và nhân dân trong xã. Những ngày này, trở về xã Phước Hậu, chúng tôi cảm nhận đời sống người dân nông thôn đang không ngừng đổi mới.

Mùa rẫy đầy hứa hẹn

Trên rẫy màu xanh tốt, ông Phạm Văn Thuận (ấp Phước Hanh B) vừa thu hoạch rau thơm vừa nghe nhạc qua điện thoại. Tay không ngừng cầm kéo cắt rau nhanh thoăn thoắt rồi ôm từng bó để vào giỏ.

Ông Thuận cười tươi: Khoảng 2 tháng nay, tình hình tiêu thụ nông sản khá ổn. Hôm nay tui cắt 200kg rau để giao cho lái, giá bán 45.000 đ/kg là ngon lành rồi, chứ hồi đợt dịch chỉ có 20.000 đ/kg mà không có người mua.

Ông Thuận cho biết thêm: Trồng rau thơm khoảng 1 tháng 10 ngày là có thu hoạch, cắt xong thì rau sẽ lên tiếp và đợi hơn 1 tháng nữa là có thể cắt tiếp lứa thứ 2. Tui thu hoạch rau thơm đợt này là đợt thứ 3 rồi đó. Trước Tết, tui sẽ thu hoạch thêm lứa nữa, sẽ có thêm mớ tiền rủng rỉnh bỏ túi.

Trước đây, ông Thuận trồng đủ loại cải xà lách, cải ngọt, ngò rí… Gần đây ông chuyển sang trồng rau thơm. Để có giống, ông tự trồng rau rồi nhân ra từ từ, tới khi được 3 liếp đất thì bắt đầu trồng cho 1,8 công rẫy.

Về cách trồng, chủ yếu là cắt thân cây ghim xuống, “giống như cấy lúa”- ông Thuận diễn tả và cho hay: phải mướn thợ “chuyên nghiệp” trồng 200.000 đ/ngày.

Nhà ông Thuận cách rẫy màu khoảng 400m, thu hoạch xong thì đem xe rùa đẩy vô, thương lái sẽ tới tận nhà lấy. Chỉ qua dãy đất kế bên, ông Thuận cho biết: Hôm nay cắt xong, tui nghỉ ít bữa rồi qua thu hoạch bên đó…

Gần đó, bà Lê Thị Tư cùng với bà Huỳnh Thị Thanh Loan (ấp Phước Hanh A) đang xuống giống trồng hành. Bà Tư cho biết: Hôm nay vợ chồng tui thu hoạch hành, bán được 35.000 đ/kg, giá bán này đảm bảo có lời. Mỗi công cần tới 2 người trồng 1 ngày mới xong.

Trồng khoảng 2 tháng sau là có thu hoạch. Cánh đồng rẫy này cũng tạo việc làm cho nhiều lao động như làm cỏ, trồng rau, cuốc đất… với giá thuê từ 170.000 đ/ngày trở lên.

Ông Nguyễn Thế Quân- Chủ tịch UBND xã Phước Hậu cho biết: Với lợi thế là vùng trồng màu. Thời điểm này, nông dân trong xã đang tất bật xuống giống, chăm sóc rau màu, có người canh ngay tết, cũng có người canh ngay rằm tháng Giêng để bán. Thông thường, qua tết thời tiết nắng nóng nên đồ rẫy bán có giá.

“Ngày thường, nông dân trong xã chủ yếu trồng các loại hẹ, cải xà lách, cải ngọt và một số loại rau ăn lá… thời gian gần đây, nông dân bắt đầu chuyển đổi trồng thêm các loại bông cải hay cải tùa xại (cải làm dưa) để bán ngay dịp tết”- ông Nguyễn Thế Quân cho biết thêm.

Giao thông mở đường cho đổi mới

Bà Tư (phải) và bà Loan đang tất bật xuống giống trồng hành.
Bà Tư (phải) và bà Loan đang tất bật xuống giống trồng hành.

Chủ tịch UBND xã Nguyễn Thế Quân cho biết: So với lúc tôi mới vào xã làm- cách nay hơn 20 năm, đến thời điểm này xã Phước Hậu đã có sự phát triển rất lớn, đặc biệt là giao thông nông thôn được đầu tư ngày càng hoàn thiện, tạo thuận tiện cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa…

Trước đây, chỉ có 1 con đường chính vô UBND xã Phước Hậu được đổ đá, nhưng là đá lớn, đường đi lởm chởm, xe chạy rất khó khăn.

Còn lại tất cả đều là đường đất. Khi thực hiện chủ trương của tỉnh về xe 4 bánh có thể đến tận xã và sau đó là thực hiện chương trình xây dựng NTM, nhiều tuyến đường giao thông đã được đầu tư, nâng cấp. Đến nay, nhiều tuyến đường trong xã đã được đầu tư cơ bản hoàn chỉnh và tiếp tục được nâng cấp. Hiện, trên địa bàn xã không còn đường lầy lội.

Hàng năm, Đảng ủy xã ra nghị quyết xây 2km đường cấp C (liên xóm). Theo đó, xã làm 1km, huyện đối ứng 1km. Trong nhiệm kỳ trước 2015- 2020, chỉ cần đầu tư làm mặt đường rộng 2m là đảm bảo xe 2 bánh lưu thông suốt 2 mùa mưa nắng.

Song, đến nhiệm kỳ này (2020- 2025), mức sống người dân nâng cao, nên nhu cầu người dân cũng tăng lên, đó là mong muốn xe 4 bánh có thể tới tận nhà, xe tải vận chuyển hàng hóa dễ dàng hơn… Từ đó, Huyện ủy cho chủ trương làm đường cấp C rộng 2,5m.

Trong năm nay, xã vận động xây tuyến đường cầu Út Đua đến đập Đồn Điền (dài 2,4km), vượt 0,4km so nghị quyết. Trong đó, nhân dân và nhà hảo tâm đóng góp kinh phí xây 1,2km, còn lại do huyện đối ứng.

Về cách làm của xã, hàng năm huy động nhân dân đóng góp 300.000 đ/hộ, thu giáp xã khoảng 500 triệu đồng. Bên cạnh, xã còn vận động thêm ngoại lực và thu thêm người dân trên tuyến đường được đầu tư. Song song đó, xã cùng tận dụng nguồn tiền được khen thưởng thi đua hàng năm để đầu tư công trình cho dân.

Thực hiện phương châm: “Giao thông nông thôn phát triển đến đâu thì hệ thống đèn đường đến đó”. Sau khi các tuyến đường được đầu tư, xã tiếp tục vận động làm đèn thắp sáng dọc theo các tuyến đường, đến nay toàn xã có trên 15,1km đường liên xã, ấp có đèn chiếu sáng, đạt 90,4% giúp đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông về đêm.

Năm 2021, xã còn vận động lắp đặt 14 camera an ninh tại các chốt giao thông với tổng trị giá 100 triệu đồng. Những “mắt thần” này cùng xã giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

“Đường hoàn thành, người dân có nhà trên các tuyến đường còn cùng nhau xây hàng rào kiên cố và trồng hoa dọc theo tuyến đường đã tạo nên diện mạo mới cho xã. Kéo theo đó là cơ sở mua bán, dịch vụ làm ăn cũng mọc lên.

Qua đây, thúc đẩy kinh tế và đời sống người dân ngày càng phát triển”- Chủ tịch UBND xã Phước Hậu Nguyễn Thế Quân cho biết.

Đến nay, xã Phước Hậu đã xây dựng đạt 16/19 tiêu chí NTM nâng cao, trong đó có nhiều tiêu chí vượt cao so quy định. Hiện, xã đang tiếp tục nâng chất các tiêu chí: giao thông, giáo dục, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

Bài, ảnh: XUÂN TƯƠI

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh