Ngày 22/12/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Luật Phòng, chống ma túy năm 2021; công tác phòng chống dịch COVID-19 và vệ sinh, an toàn thực phẩm.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Thị Quyên Thanh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Long. |
Ngày 22/12/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Luật Phòng, chống ma túy năm 2021; công tác phòng chống dịch COVID-19 và vệ sinh, an toàn thực phẩm.
Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành trung ương đã phổ biến một số nội dung mới của Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 cũng như các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành.
Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 (gồm 8 chương, 55 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022) mở rộng phạm vi điều chỉnh, bổ sung một số quy định mới nhằm tiếp tục hoàn thiện, khắc phục những hạn chế, bất cập của luật hiện hành. Hội nghị cũng triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm dịp tết thông qua các báo cáo tham luận, chuyên đề.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong công tác phòng chống ma túy; công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như phòng chống dịch COVID-19 thời gian qua.
Phó Thủ tướng lưu ý, tình hình tội phạm ma túy vẫn còn diễn biến phức tạp nên cần quyết liệt hơn nữa, đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức toàn dân về tác hại của ma túy. Về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm dịp tết, Phó Thủ tướng nhấn mạnh đây là thời điểm diễn ra nhiều hoạt động xã hội nên phải đặc biệt quan tâm, tăng cường việc kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm.
Nhìn nhận tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp và có nguy cơ lây nhiễm biến chủng mới, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc xin để giảm thiểu nguy cơ lây lan, tử vong.
Quá trình triển khai các công tác trên, không chỉ riêng các ngành công an, y tế, lao động mà cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Để thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả, phải luôn trong tâm thế sẵn sàng, không được chủ quan, không để bùng phát “điểm nóng”, nhằm đảm bảo cho người dân có cái tết vui khỏe, an toàn trong tình hình mới.
Tin, ảnh: PHẠM PHONG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin