Thích ứng an toàn nhưng không chủ quan trước dịch COVID-19

07:10, 28/10/2021

Với mục tiêu bảo vệ tối đa sức khỏe và tính mạng của người dân, hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc chuyển nặng, tử vong do dịch COVID-19; đồng thời, khôi phục và phát triển kinh tế, Vĩnh Long đang triển khai các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, từng bước đưa cuộc sống trở lại bình thường mới. Để đạt kết quả này cần sự đồng lòng, tiếp tục phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng của mỗi người dân. 

 

Vĩnh Long thực hiện chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo Bộ Y tế phân bổ đảm bảo nhanh, an toàn, đúng đối tượng.
Vĩnh Long thực hiện chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo Bộ Y tế phân bổ đảm bảo nhanh, an toàn, đúng đối tượng.

Với mục tiêu bảo vệ tối đa sức khỏe và tính mạng của người dân, hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc chuyển nặng, tử vong do dịch COVID-19; đồng thời, khôi phục và phát triển kinh tế, Vĩnh Long đang triển khai các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, từng bước đưa cuộc sống trở lại bình thường mới. Để đạt kết quả này cần sự đồng lòng, tiếp tục phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng của mỗi người dân. 

Tăng cường giám sát người về từ vùng dịch

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, sau khi nới lỏng giãn cách, lượng người đi lại từ vùng có dịch COVID-19 về các địa phương rất nhiều và đã xuất hiện các ổ dịch mà nguồn lây chủ yếu từ những người trở về từ các vùng dịch.

Mặc dù các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch, nhưng ở khu vực Tây Nam Bộ ghi nhận nhiều ca bệnh liên quan đến người trở về từ vùng dịch. “Nguy cơ bùng phát dịch rất lớn trong thời gian tới. Do đó, các địa phương phải nâng cao hơn mức độ cảnh giác với dịch. Phải giám sát chặt chẽ, tiến hành xét nghiệm, cách ly… theo đúng hướng dẫn”- Bộ trưởng nói.

Theo giám đốc Sở Y tế- Văn Công Minh, hiện Vĩnh Long được đánh giá ở cấp độ 2, nguy cơ trung bình. Tuy nhiên, những ngày gần đây, tỉnh đã xuất hiện nhiều ổ dịch trong cộng đồng, trong đó, có nhiều ổ dịch chưa xác định được nguồn lây. Từ ngày 15 đến sáng 28/10/2021, tỉnh ghi nhận 210 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại 8 huyện- thị- thành, trung bình 15 ca mắc/ngày. Trong 3 ngày gần đây, số ca mắc trong cộng đồng tăng tập trung ở TP Vĩnh Long và huyện Long Hồ.

 

Phó Chủ tịch UBND TP Vĩnh Long Nguyễn Thanh Hà cho biết, đánh giá 12 ngày thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP, tính đến 27/10, trên địa bàn phát hiện 134 F0  ở tất cả 11 phường, đặc biệt các phường đông dân cư như phường 1, 4, 8, 9 có tỷ lệ F0 nhiều hơn. “TP Vĩnh Long đang đẩy mạnh tuyên truyền khai báo y tế quét mã QR. Song, việc người ngoài tỉnh về địa bàn khó khai báo y tế nên thành phố tiếp tục phát huy vai trò tổ COVID cộng đồng để giám sát, quản lý chặt”.  

Không chủ quan với dịch COVID-19

Dự báo sau ngày 31/10, tỉnh Vĩnh Long tiếp tục ghi nhận ca mắc COVID-19 và có xu hướng tăng dần, từ các nhóm người về từ vùng dịch được cách ly tập trung và tại các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở sản xuất kinh doanh, nơi tập trung đông người, đặc biệt tại các huyện có dân số đông như TP Vĩnh Long, huyện Long Hồ.

Trước tình hình này, chiều 27/10, Sở Chỉ huy phòng chống dịch tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp bàn phương án phòng chống dịch COVID-19 hướng đến thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Các thành viên đề xuất phương án áp dụng các biện pháp phòng chống dịch ở cấp độ 4 nguy cơ rất cao đối với các khu vực phong tỏa; áp dụng nguy cơ cao, cấp độ 3 đối với TP Vĩnh Long và huyện Long Hồ. Các địa bàn còn lại áp dụng ở cấp độ 2, nguy cơ trung bình.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời- Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, yêu cầu ngành y tế và các địa phương cần tập trung khoanh vùng, dập dịch nhanh, hiệu quả. Đối với các khu vực có ca mắc, địa phương tiến hành phong tỏa diện hẹp nhưng phải kiểm soát chặt chẽ để hạn chế dịch lây lan trong cộng đồng; tích cực thông tin để người dân nắm tình hình, đề cao cảnh giác và chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ bản thân trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Ngành y tế phối hợp với các địa phương đẩy nhanh công tác xét nghiệm sàng lọc, tập trung  xét nghiệm thần tốc đối với các khu vực có nguy cơ cao để sớm tìm phát hiện F0, khoanh vùng dập dịch.

Mỗi người dân sau khi được tiêm vắc xin phòng bệnh vẫn phải bảo đảm tuân thủ khuyến cáo 5K.
Mỗi người dân sau khi được tiêm vắc xin phòng bệnh vẫn phải bảo đảm tuân thủ khuyến cáo 5K.

Song song đó, các địa phương tiếp tục quán triệt nghiêm Nghị quyết 128 của Chính phủ về ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Không được chủ quan, lơ là, từng địa phương cần linh hoạt áp dụng biện pháp phòng chống dịch phù hợp với tình hình thực tế nhưng vẫn đảm đảm các quy định của nghị quyết.

Ngoài ra, các địa phương tổ chức rà soát, bố trí các điểm khai báo y tế phù hợp, giúp người dân nâng cao ý thức chủ động khai báo y tế khi đi từ tỉnh- thành khác trở về. Từng ngành, địa phương cần tăng cường kiểm tra lưu động và thực hiện các biện pháp hành chính trong lĩnh vực phụ trách nhằm kiểm soát chặt, không để xảy ra vi phạm trong phòng chống dịch. 

“Các địa phương phát huy vai trò của người dân, tổ nhân dân tự quản, tổ COVID-19 cộng đồng trong chủ động phát giác kịp thời người từ vùng dịch về nhưng chưa khai báo y tế và các trường hợp có biểu hiện dịch bệnh để triển khai các biện xử lý kịp thời, hạn chế dịch bệnh lây lan trong cộng đồng”- Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời nhấn mạnh.

Bài, ảnh: QUYÊN TÂN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh