Tổng lượng nước chảy qua sông Tiền nhỏ hơn trung bình nhiều năm 20%

06:08, 25/08/2021

Đài Khí tượng- Thủy văn tỉnh Vĩnh Long, mực nước vùng đầu nguồn sông Cửu Long đang ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm, mực nước lên chậm từ nửa cuối tháng 8 sau đó lên nhanh. Đầu nguồn sông Cửu Long ít có khả năng xuất hiện lũ sớm.

(VLO) Đài Khí tượng- Thủy văn tỉnh Vĩnh Long, mực nước vùng đầu nguồn sông Cửu Long đang ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm, mực nước lên chậm từ nửa cuối tháng 8 sau đó lên nhanh. Đầu nguồn sông Cửu Long ít có khả năng xuất hiện lũ sớm.

Đỉnh lũ năm trên sông Tiền tại Tân Châu và sông Hậu tại Châu Đốc ở mức báo động 1, thấp hơn đỉnh lũ trung bình nhiều năm từ 0,3- 0,8m.

Trong 6 tháng tới, mực nước cao nhất tại trạm Mỹ Thuận trên sông Tiền ảnh hưởng các đợt triều cường trên báo động 3 từ 0,15 đến 0,2m, ở mức xấp xỉ năm 2020 là 2,07m.

Cần đề phòng triều cường gây ngập lụt sâu ở các vùng ven sông, trũng thấp. Mực nước thấp nhất tại các trạm nội đồng từ -1,5m đến -1,6m.

Trong tháng 6/2021, tại trạm Vĩnh Long lượng mưa thấp hơn so với cùng kỳ năm 2020 là 84% và thấp hơn so với trung bình nhiều năm hụt khoảng 61%.

Trong tháng 7/2021, lượng mưa cao hơn so với cùng kỳ năm 2020 khoảng 85% và vượt so với trung bình nhiều năm khoảng 22%. Tuy vậy, tổng lượng nước chảy qua sông Tiền nhỏ hơn trung bình nhiều năm là 20%.

Dự báo từ nay đến cuối tháng 8, hầu như ít mưa, lượng mưa thiếu hụt so với trung bình nhiều năm. Từ tháng 9, mưa nhiều hơn. Tổng lượng mưa trong 3 tháng tới xấp xỉ và cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 20- 40%. Mùa mưa kết thúc muộn, hầu hết rơi vào khoảng tuần giữa đến cuối tháng 11/2021.

Hiện tại mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tại Tân Châu, Châu Đốc tăng chậm, ở mức cao hơn năm trước. Đỉnh lũ năm trên sông Tiền tại trạm Mỹ Thuận và các trạm nội đồng ở mức trên báo động 3, thấp hơn đỉnh lũ năm 2019. Thời gian xuất hiện đỉnh lũ năm vào nửa cuối tháng 9, đầu tháng 10/2021.

LÊ SƠN

 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh