Tam Bình dồn toàn lực khống chế và kiểm soát dịch bệnh

06:08, 24/08/2021

Tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19 trên phạm vi toàn tỉnh theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, những ngày qua, huyện Tam Bình tập trung sức lực, tiếp tục quyết tâm, quyết liệt để khống chế và kiểm soát dịch bệnh.

 

Trao tặng khẩu trang y tế cho lực lượng tuyến đầu làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID- 19 tại huyện Tam Bình.
Trao tặng khẩu trang y tế cho lực lượng tuyến đầu làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID- 19 tại huyện Tam Bình.

(VLO) Tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19 trên phạm vi toàn tỉnh theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, những ngày qua, huyện Tam Bình tập trung sức lực, tiếp tục quyết tâm, quyết liệt để khống chế và kiểm soát dịch bệnh.

Tăng cường xét nghiệm trên diện rộng

Theo BCĐ Phòng chống COVID- 19 huyện Tam Bình, đến sáng 23/8/2021, huyện Tam Bình ghi nhận 684 ca mắc COVID-19; trong đó, đã điều trị khỏi 390 ca.

Toàn huyện hiện có 6 xã có khu vực phong tỏa với tổng cộng hơn 1.000 hộ, trên 3.900 nhân khẩu. Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, đa số người dân trên địa bàn huyện đồng tình, chung sức đồng lòng cùng chính quyền địa phương chung tay phòng chống dịch bệnh.

“Qua theo dõi các thông tin thấy tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, tỉnh tiếp tục kéo dài thực hiện Chỉ thị số 16 thì bản thân tôi cùng các thành viên trong gia đình đồng tình, ủng hộ nhằm phòng chống dịch bệnh trên địa bàn”- chị Huỳnh Thị Ngọc Thư (xã Tường Lộc) nói.

Đồng chí Lê Tiến Dũng- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tam Bình- cho biết, huyện Tam Bình gồm 17 xã- thị trấn, có khoảng 42.000 hộ dân với khoảng 160.000 người.

Với đặc thù địa bàn tập trung nhiều công nhân, công tác phòng chống dịch COVID- 19 trên địa bàn huyện gặp khó khăn, ghi nhận số lượng ca mắc cao nhất tỉnh.

Đơn cử, xã Tân Lộc có tới 1.497 công nhân, trung bình có 300 công nhân/ấp; đến nay ghi nhận 176 ca nhiễm SARS-CoV-2. Đa số các ca mắc là công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp.

Thực hiện chiến dịch lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 diện rộng cho người dân trên địa bàn, huyện Tam Bình đã tập trung nguồn lực triển khai thực hiện quyết liệt, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng chống dịch tại điểm lấy mẫu.

Hầu hết người dân đều hưởng ứng chủ trương này và chấp hành nghiêm việc đến các điểm lấy mẫu. “Được thông báo đại diện hộ gia đình để đi test nhanh, tôi thu xếp công việc đến điểm hẹn để nhân viên y tế kiểm tra.

Tình hình dịch bệnh phức tạp, được xét nghiệm sàng lọc như vậy gia đình cũng yên tâm hơn”- chú Nguyễn Viết Tình (thị trấn Tam Bình) chia sẻ.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Bùi Thanh Tùng- Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tam Bình, thực hiện test nhanh sàng lọc SARS-CoV-2 diện rộng trên địa bàn huyện, từ 11- 19/8/2021 huyện Tam Bình đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm 50.394 người, 21.361 test và ghi nhận 14 ca dương tính.

Từ kết quả này làm căn cứ để huyện đánh giá đúng mức độ dịch bệnh ở từng khu vực, qua đó có những điều chỉnh phù hợp hơn trong công tác tổ chức xét nghiệm và phòng chống dịch COVID- 19.

Quyết tâm khống chế dịch bệnh

Huyện Tam Bình thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.
Huyện Tam Bình thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Với quyết tâm dồn toàn lực để khống chế và kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn, Bí thư Huyện ủy Tam Bình cho biết, thời gian tới, huyện tập trung dồn lực để thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

Theo đó, tiếp tục phát huy trách nhiệm, vai trò của cấp ủy tổ chức Đảng, đảng viên, sự điều hành quản lý của chính quyền, của MTTQ, đoàn thể chính trị- xã hội trong việc tham gia phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

Ngoài ra, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền đi vào chiều sâu, quán triệt từ đảng viên, cán bộ, đoàn viên hội viên đến nâng cao ý thức cho toàn bộ nhân dân.

Đặc biệt, tuyên truyền cụ thể từng nội dung đảm bảo thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 đến tận hộ gia đình.

Xác định mỗi gia đình là “trung tâm” phòng chống dịch, địa phương tăng cường quản lý, kiểm soát thật chặt ngay từ hộ gia đình, tuyên truyền vận động để mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài chống dịch.

Ghi nhận những nỗ lực của huyện Tam Bình trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó BCĐ Phòng chống dịch COVID- 19 tỉnh- yêu cầu huyện Tam Bình cần đánh giá thực chất mức độ nguy cơ xảy ra dịch bệnh, không được chủ quan, lơ là; quyết liệt, thần tốc tập trung bằng mọi biện pháp khống chế và kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn.

Theo đó, cần tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ xét nghiệm sàng lọc để tách F0 ra khỏi cộng đồng, chặn nguồn lây lan; tăng cường công tác rà soát, nắm thật chặt địa bàn; quản lý, giám sát các khu cách ly tập trung, khu vực phong tỏa.

Đồng thời, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ đối với lực lượng đang làm nhiệm vụ tại tuyến đầu và người dân gặp khó khăn, đặc biệt là trẻ em trong khu cách ly, khu vực phong tỏa; đảm bảo tình hình chính trị, an ninh trật tự xã hội, đẩy mạnh phong trào phát giác trong nhân dân, phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác bảo vệ, nâng cao sức khỏe của bản thân và cộng đồng.

Bài, ảnh: AN CHI

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh