Mang Thít có 8 ấp, khóm chuyển sang vùng bình thường mới

06:08, 20/08/2021

Huyện Mang Thít có 26 ấp, khóm được đánh giá thuộc mức độ nguy cơ rất cao (vùng đỏ), sau thời gian thực hiện giãn cách (từ 19/7- 15/8), có 8 ấp/khóm chuyển sang vùng bình thường mới (vùng xanh), có 8 ấp chuyển sang vùng nguy cơ (vùng vàng), còn lại 10 ấp chưa thay đổi mức độ nguy cơ, vẫn còn là vùng nguy cơ rất cao.

 

Tiêm vắc xin ngừa COVID- 19 ở huyện Mang Thít.
Tiêm vắc xin ngừa COVID- 19 ở huyện Mang Thít.

(VLO) Huyện Mang Thít có 26 ấp, khóm được đánh giá thuộc mức độ nguy cơ rất cao (vùng đỏ), sau thời gian thực hiện giãn cách (từ 19/7- 15/8), có 8 ấp/khóm chuyển sang vùng bình thường mới (vùng xanh), có 8 ấp chuyển sang vùng nguy cơ (vùng vàng), còn lại 10 ấp chưa thay đổi mức độ nguy cơ, vẫn còn là vùng nguy cơ rất cao.

Cũng trong thời gian này, huyện Mang Thít ghi nhận thêm 105 ca F0, nâng tổng số hiện có 123 ca F0 trong cộng đồng. Đến 17/8, đã có 29 ca F0 được xuất viện, 1 ca tử vong, hiện đang quản lý theo dõi điều trị 93 ca F0 tại các Bệnh viện dã chiến số 1, 2, 5 và Bệnh viện Phổi Vĩnh Long.

Qua phân tích các trường hợp F0, BCĐ Phòng chống dịch huyện cho biết đã có lây nhiễm thứ phát và có khả năng xảy ra lây nhiễm chéo trong khu cách ly.

Để kiểm soát và hạn chế lây lan dịch bệnh, huyện Mang Thít đã thiết lập 5 khu phong tỏa. Các khu vực phong tỏa đều được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ theo quy định.

Huyện triển khai tiêm vắc xin cho đối tượng là hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, người trên 65 tuổi, người có bệnh lý nền, thành viên tổ COVID cộng đồng … Kết quả đạt 100% so với số liều được cấp với tổng số 13.961 liều, trong đó tiêm mũi 1 được 10.441 liều và mũi 2 được 3.520 liều; không có trường hợp phản ứng nặng sau tiêm.

Tin, ảnh: VĨNH PHÚC

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh