Thực hiện nhanh, đúng, đầy đủ các chính sách hỗ trợ lao động, người có công

02:07, 14/07/2021

Sáng 14/7/2021, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội cùng các ngành Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh- thành sơ kết 6 tháng về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

 

Sáng 14/7/2021, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội cùng các ngành Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh- thành sơ kết 6 tháng về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

 Đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Long
Đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Long

Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đã xác định tiếp tục kiên định thực hiện “mục tiêu kép” của Chính phủ, vừa quyết liệt phòng chống dịch hiệu quả, vừa tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp và người lao động. Ngành đề ra và tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện sắp tới.

Đó là việc chủ động tích cực triển khai Nghị quyết 68 và Quyết định 23 theo đúng tinh thần đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng; ưu tiên chú trọng thực hiện tốt chính sách hỗ trợ cho người lao động tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không lương, ngừng việc, chấm dứt hợp đồng và hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động. Có các giải pháp để duy trì lực lượng lao động, đảm bảo sức khỏe cho người lao động, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp...

Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đánh giá cao nhiều địa phương đã hình thành các chính sách đặc thù, chính sách vượt trội trong hỗ trợ người dân gặp khó khăn do COVID-19. Bộ yêu cầu cùng với việc bắt tay ngay vào triển khai Nghị quyết 68 và Quyết định 23, các địa phương thực hiện tốt các hoạt động chăm lo đối tượng người có công cách mạng nhanh- đúng- đầy đủ nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7; ổn định sản xuất; có kế hoạch phục hồi thị trường lao động, việc làm...

Người lao động tự do nhận phần ăn trưa miễn phí từ một nhóm thiện nguyện ở TP Vĩnh Long (ảnh chụp ngày 1/7/2021).
Người lao động tự do nhận phần ăn trưa miễn phí từ một nhóm thiện nguyện ở TP Vĩnh Long (ảnh chụp ngày 1/7/2021).

Báo cáo nêu, làn sóng dịch COVID-19 thứ 4 bùng phát từ cuối tháng 4/2021 đã ảnh hưởng đến đà khôi phục việc làm và cải thiện thu nhập của người lao động. Trong quý II, cả nước có 12,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực gồm mất việc làm, phải nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập...; tăng 3,7 triệu lao động bị ảnh hưởng tiêu cực so quý I. Dịch bệnh đã đẩy 1,8 triệu người lao động trên cả nước rơi vào tình trạng không có việc làm và khu vực dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất...

Tin, ảnh: MINH THÁI

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh