Mong đê bao ngoài 4 xã cù lao sớm thông tuyến

04:06, 22/06/2021

Sau 10 năm thi công, đến nay dự án đê bao ngoài 4 xã cù lao của huyện Long Hồ vẫn còn vướng 5 hộ chưa thống nhất bàn giao mặt bằng thi công, với tổng chiều dài hơn 300m. Nhiều hộ đã hiến đất mong mỏi công trình sớm thông tuyến, hoàn thành, phát huy hiệu quả bảo vệ sản xuất, thông thương thuận tiện.

 

Đê bao ngoài 4 xã cù lao của huyện Long Hồ kết hợp với đường giao thông nông thôn sau khi hoàn thành sẽ làm thay đổi bộ mặt nông thôn nơi đây.
Đê bao ngoài 4 xã cù lao của huyện Long Hồ kết hợp với đường giao thông nông thôn sau khi hoàn thành sẽ làm thay đổi bộ mặt nông thôn nơi đây.

(VLO) Sau 10 năm thi công, đến nay dự án đê bao ngoài 4 xã cù lao của huyện Long Hồ vẫn còn vướng 5 hộ chưa thống nhất bàn giao mặt bằng thi công, với tổng chiều dài hơn 300m. Nhiều hộ đã hiến đất mong mỏi công trình sớm thông tuyến, hoàn thành, phát huy hiệu quả bảo vệ sản xuất, thông thương thuận tiện.

Công trình đê bao ngoài 4 xã cù lao, có chiều dài toàn tuyến là 14.400m, mặt đê rộng 6,5m, chân 12m với tổng mức đầu tư hơn 43 tỷ đồng.

Khi đê bao hoàn thành sẽ bảo vệ hơn 1.500 hộ dân và 1.900ha vườn cây ăn trái không bị ngập lũ. Hiện dự án vẫn còn vướng 5 hộ chưa thống nhất giao đất với tổng chiều dài hơn 300m. Hầu hết các hộ này nằm trong vùng dự án thuộc xã Đồng Phú.

Ông Trần Văn Luôn- Bí thư kiêm Trưởng ấp Phú Mỹ 1(xã Đồng Phú)- cho biết trên địa bàn ấp hiện vẫn còn vướng 3 hộ, địa phương vẫn đang tiếp tục vận động các hộ bàn giao mặt bằng để công trình sớm được thi công hoàn thiện.

Mùa khô 2019- 2020, lần đầu tiên, người dân 4 xã của cù lao Long Hồ bị ảnh hưởng nước mặn xâm nhập với trên 1.158ha cây ăn trái, trong đó có 291ha bị thiệt hại hơn 70%, ước thiệt hại gần 110 tỷ đồng. Về giải pháp phòng chống xâm nhập mặn đối với các xã cù lao huyện Long Hồ, Sở Nông nghiệp- PTNT sẽ xem xét ưu tiên đầu tư các công trình ngăn triều, ngăn mặn cho vùng này theo điều chỉnh quy hoạch xây dựng thủy lợi tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030 đã được duyệt. Trong đó đã tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ Kế hoạch- Đầu tư hỗ trợ tỉnh kinh phí đầu tư thực hiện dự án hệ thống cống ngăn mặn, giữ ngọt khu vực các xã cù lao huyện Long Hồ với tổng mức đầu tư hơn 197 tỷ đồng.

Có nhà cặp đoạn đê bao đã thi công hoàn thành, ông Nguyễn Sỹ Hùng (ấp Phú Thuận 2, xã Đồng Phú) phấn khởi cho hay, trước đường này chưa làm thì mùa mưa sình lầy không đi lại được, vào vụ vận chuyển trái cây cũng rất khó khăn. Nay đoạn đường đã làm xong nên giờ giao thông qua lại thuận tiện hơn rất nhiều.

Xã Đồng Phú có đến 11.700m đê bao đi qua với 356 hộ dân chịu ảnh hưởng. Tổng diện tích đất bị thu hồi gần 140.700m2. Tính đến 6/2021, còn 5 hộ chưa bàn giao mặt bằng thi công đê bao.

Ông Nguyễn Thanh Tâm- Chủ tịch UBND xã Đồng Phú- cho biết địa phương đang tích cực vận động các trong vùng dự án trên địa bàn sớm bàn giao mặt bằng thi công đấu nối, sẽ còn nhiều khó khăn nhưng với lợi ích dự án mang lại lớn nên hy vọng sẽ thuyết phục được những hộ đồng tình.

Bởi tuyến đê bao 4 xã cù lao hoàn thiện sẽ khép kín thủy lợi góp phần quan trọng trong việc bảo vệ sản xuất, ứng phó hạn- mặn, sạt lở, triều cường hiệu quả hơn.

Qua kiểm tra tiến độ tại dự án này, bà Phan Thị Mỹ Hạnh- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Long Hồ- cho biết tuyến đê bao 4 xã cù lao kết hợp với đường giao thông nông thôn sau khi hoàn thành sẽ làm thay đổi bộ mặt nông thôn nơi đây.

Tuyến đê bao hoàn thiện, bên cạnh việc bảo vệ sản xuất còn là tiền đề quan trọng để phát triển hạ tầng giao thông phát triển du lịch 4 xã cù lao.

Đối với những hộ trong vùng dự án chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng, chủ yếu còn lại tại xã Đồng Phú, UBND huyện chỉ đạo chính quyền địa phương tiếp tục vận động, tuyên truyền, giải thích cặn kẽ để người dân hiểu rõ được tầm quan trọng của dự án, để công trình sớm hoàn thành các đoạn còn lại trong thời gian sớm nhất.

Nhằm bảo đảm an toàn công trình thủy lợi mùa mưa, lũ năm 2021 trên địa bàn tỉnh, mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành chỉ thị yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan và UBND các huyện- thị- thành tổ chức kiểm tra, rà soát hệ thống công trình thủy lợi, đê bao, đường giao thông kết hợp làm đê bao chống lũ ở vùng kém an toàn với lũ, triều cường, duy tu, sửa chữa nâng cấp các đoạn đê bao xuống cấp, xung yếu, có nguy cơ xảy ra tràn, vỡ, sạt lở trong mùa lũ.

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình thủy lợi, phấn đấu hoàn thành đưa vào sử dụng trước khi lũ về. Tổ chức trực ban phòng chống thiên tai kết hợp theo dõi công trình thủy lợi, đê điều khi có sự cố công trình xảy ra sớm khắc phục đảm bảo an toàn công trình. Sau mùa lũ, chỉ đạo tiếp tục rà soát hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn, lập danh mục những công trình xuống cấp, tổ chức khắc phục cũng như kiến nghị hỗ trợ khắc phục kịp thời.

Bài, ảnh: HỒ ĐẠI- LÊ SƠN

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh