Chiều 8/2/2021, BCĐ Giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới (NTM) xã Mỹ Phước (Mang Thít) long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao.
Ông Nguyễn Văn Liệt- Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao cờ thi đua, bằng công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao và khen thưởng công trình phúc lợi trị giá 500 triệu đồng cho xã Mỹ Phước. |
Chiều 8/2/2021, BCĐ Giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới (NTM) xã Mỹ Phước (Mang Thít) long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao.
Ông Nguyễn Văn Diên- Chủ tịch UBND huyện (trái) và ông Nguyễn Chí Quyết- Phó Chủ tịch UBND huyện (phải) trao giấy khen và quà biểu trưng của Chủ tịch UBND huyện cho các cá nhân xuất sắc. |
Sau 3 năm về đích NTM, năm 2020, Mỹ Phước là xã đầu tiên của huyện Mang Thít về đích NTM nâng cao với 14/19 tiêu chí đạt vượt so quy định.
Diện mạo của xã có nhiều thay đổi, đời sống của người dân được nâng lên rõ rệt, thật sự đã mở ra cho xã Mỹ Phước nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế- xã hội trong những năm tiếp theo; giá trị ngành nông nghiệp tăng trưởng bình quân 4,5%/năm, tiểu thủ công nghiệp phát triển, hoạt động có hiệu quả, tạo điều kiện giải quyết việc làm cho lao động nông nhàn; thu nhập bình đầu người đạt 50,12 triệu đồng/năm, tăng 12,69 triệu đồng so năm 2017; tỷ lệ hộ nghèo kéo giảm ở mức 1,01%, giảm 1,62% so năm 2017.
Ông Trương Văn Gạo- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện (trái) và ông Lê Thành Phương- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện (phải) trao giấy khen và quà biểu trưng của Chủ tịch UBND huyện cho các cá nhân xuất sắc. |
Ông Nguyễn Văn Diên- Chủ tịch UBND huyện- lưu ý, xã Mỹ Phước tiếp tục phấn đấu xây dựng đạt chuẩn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021- 2025. Riêng trong năm nay phải hoàn thành xây dựng 1 khu dân cư kiểu mẫu theo mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết năm 2021 của huyện ủy.
Bên cạnh, cần đánh giá đúng thực trạng, tiềm năng, lợi thế của xã để xác định cụ thể các nội dung và đầu tư có trọng tâm, trọng điểm theo phương châm “chỉ tiêu, tiêu chí nào dễ, phù hợp với nguyện vọng của người dân và có nguồn lực thì làm trước; tiêu chí nào khó, cần nhiều nguồn lực thực hiện thì làm từng bước, làm đến đâu chắc đến đó và đảm bảo tính bền vững lâu dài, hiệu quả cao”.
Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin