Theo Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh, thu nhập bình quân đầu người ở các xã nông thôn mới năm 2020 đạt tiêu chí đề ra là 50 triệu đồng/năm trở lên nhưng mức độ đạt chưa cao, chỉ từ 50,1- 50,75 triệu đồng/năm.
Tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục triển khai thực hiện đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp để giúp người dân nông thôn nâng cao thu nhập. |
(VLO) Theo Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh, thu nhập bình quân đầu người ở các xã nông thôn mới năm 2020 đạt tiêu chí đề ra là 50 triệu đồng/năm trở lên nhưng mức độ đạt chưa cao, chỉ từ 50,1- 50,75 triệu đồng/năm.
Nguyên nhân do nông dân mới chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nên chưa phát huy hiệu quả (chưa đến kỳ thu hoạch). Mặt khác, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Để nâng chất tiêu chí thu nhập, năm 2021, tỉnh Vĩnh Long tiếp tục triển khai thực hiện đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đồng thời đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất tập thể, liên kết sản xuất để hỗ trợ thúc đẩy sản xuất hàng hóa; thực hiện và phối hợp thực hiện tốt chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn; phát triển làng nghề, góp phần tạo việc làm thường xuyên cho lao động nông thôn nâng cao thu nhập.
Tin, ảnh: NGUYỄN XUÂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin