
1 năm qua, cùng với cả nước, tỉnh Vĩnh Long phát huy sức mạnh của cộng đồng nâng cao ý thức của từng cá nhân để phòng chống, nỗ lực kiểm soát dịch COVID-19 với quyết tâm không để dịch bùng phát trên địa bàn.
![]() |
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm và Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Thị Quyên Thanh hỏi thăm sức khỏe công dân Việt Nam về từ Canada. |
(VLO) 1 năm qua, cùng với cả nước, tỉnh Vĩnh Long phát huy sức mạnh của cộng đồng nâng cao ý thức của từng cá nhân để phòng chống, nỗ lực kiểm soát dịch COVID-19 với quyết tâm không để dịch bùng phát trên địa bàn.
Tri ân y- bác sĩ ngành y tế Vĩnh Long
Là bệnh viện (BV) tiếp nhận điều trị 7 trường hợp mắc COVID-19 từ nước ngoài nhập cảnh về Việt Nam, BV Lao và Bệnh phổi tỉnh luôn thực hiện nghiêm quy trình phòng chống dịch COVID-19.
Khu cách ly điều trị riêng biệt, có lối đi riêng, công tác chống nhiễm khuẩn được chú trọng đảm bảo không để lây nhiễm từ khu cách ly. Tính đến nay, có 6 trường hợp được xuất viện, còn 1 trường hợp bệnh nhân (BN) 1440 dự kiến xuất viện vào cuối tuần này.
Sau thời gian điều trị COVID-19 tại BV Lao và Bệnh phổi tỉnh Vĩnh Long, 2 BN là công dân Việt Nam trở về từ CH Czech được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Trung đoàn Bộ binh 890 (đóng tại xã Loan Mỹ- Tam Bình) được trị khỏi bệnh.
Khi được cấp giấy ra viện, chú T.A.V. rất vui và xúc động với sự chăm sóc tận tình của các bác sĩ: “Cho tôi gửi lời tri ân đến y- bác sĩ BV Lao và Bệnh phổi tỉnh Vĩnh Long. Đặc biệt bác sĩ Hân, y tá Bế, anh Tâm hộ lý đã tận tình điều trị bệnh, chăm sóc tôi những ngày qua. Tôi muốn nói với mọi người rằng, Việt Nam an toàn lắm”.
![]() |
Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19. |
Cô N.N.D. được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm tại Trung đoàn Bộ binh 890, cô không nghĩ mình mắc COVID-19 nên khi được thông báo dương tính với căn bệnh nguy hiểm, cô lo lắng, sợ hãi. Nhà xa, người thân không thể bên cạnh, cô rất hoang mang.
Tuy nhiên, cô được các y- bác sĩ động viên, chia sẻ về tình trạng bệnh khẳng định sẽ cố gắng để chữa khỏi bệnh cho cô.
Với niềm tin ấy, cô yên tâm thực hiện các biện pháp chữa bệnh theo hướng dẫn của bác sĩ, điều dưỡng, tự theo dõi, nắm bắt sức khỏe của mình, giữ vững tâm lý, yên tâm, tin tưởng vào trình độ của đội ngũ y- bác sĩ BV Lao và Bệnh phổi Vĩnh Long sẽ chữa khỏi bệnh cho mình.
Cô D. tâm sự: “Quá trình điều trị tại đây, hàng ngày tôi được các y- bác sĩ đến thăm khám, lấy mẫu xét nghiệm, động viên tinh thần. Họ rất tận tình chăm sóc và hỏi han, mọi người thân thiện như một gia đình. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến đội ngũ y- bác sĩ đã chăm sóc tôi và anh V. trong thời gian qua”.
Hơn 1 tháng không về nhà, bác sĩ trẻ Trần Điều Ngọc Hân (27 tuổi) đã ở lại BV Lao và Bệnh phổi trực tiếp điều trị cho 2 BN.
Bác sĩ Ngọc Hân chia sẻ: “Tôi chưa có gia đình, nên xung phong trực tiếp điều trị BN COVID-19. Cả 2 BN được xuất viện không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ.
Ở đây, chúng tôi có nhiều niềm vui, nỗi buồn và cả hạnh phúc. Đó là việc phải chia sẻ lo lắng với BN khi họ có kết quả dương tính trở lại sau khi âm tính. Trong khi tin tức về dịch bệnh trên thế giới ngày càng xấu, số ca tử vong ngày càng tăng. Chúng tôi phải trở thành bác sĩ tâm lý để trấn an cho BN”.
Theo bác sĩ Ngọc Hân thì bên cạnh những lo lắng, các bác sĩ cũng có những giây phút hân hoan khi BN xét nghiệm âm tính và hạnh phúc khi được tiễn BN hết bệnh ra viện.
“Chúng tôi xúc động, hạnh phúc được nghe chú V. viết thư, tự sáng tác rồi đàn hát cảm ơn y- bác sĩ tại BV. Chúng tôi còn được sự động viên tinh thần của lãnh đạo, đồng nghiệp, gia đình; gửi những món ăn ngon. Đó là động lực để chúng tôi tự tin chống dịch”.
Vĩnh Long nỗ lực phòng chống dịch COVID-19
Không chỉ ngày thường mà xuyên suốt trong các kỳ nghỉ cuối tuần, lễ, tết, những người làm trong ngành y tế Vĩnh Long được giao nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 luôn tư thế sẵn sàng, thậm chí có những chuyến công tác xuyên đêm để chỉ đạo, xử lý công tác phòng chống dịch.
Những chuyến “tháp tùng” cùng đoàn công tác Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long đến với khu cách ly tập trung tại Trung đoàn Bộ binh 890, chúng tôi mới thấy được sự vất vả của các “thiên thần áo trắng” và các chiến sĩ không ngại khó để phòng chống dịch bệnh.
Thời gian đầu chống dịch COVID-19, chưa có giải pháp cách ly tập trung cho cả chuyến bay nên có khi 2-3 giờ sáng vẫn còn chờ đón công dân về thực hiện cách ly. Rồi khi quần chúng báo tin có người đi từ vùng dịch về địa phương, bất kể ngày đêm, nhân viên y tế phải tiếp cận, điều tra dịch tễ, hướng dẫn và cách ly nếu có chỉ định.
![]() |
Chú T.A.V. tự sáng tác bài hát cảm ơn các y- bác sĩ Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Vĩnh Long trong thời gian điều trị COVID-19. |
Ngành y tế phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các đơn vị tổ chức tiếp nhận, cách ly tập trung, thực hiện khai báo y tế, hướng dẫn phòng chống dịch và theo dõi sức khỏe 12 đợt cho gần 2.000 công dân Việt Nam về từ nước ngoài.
Hầu hết, những người sau khi cách ly đều cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia của chính quyền, của ngành y tế. “Bộ đội thương dân, chăm lo quá chu đáo.
Ăn ngon, ở sạch thoải mái như đi “nghỉ dưỡng” vậy đó!”- cô Lê Thị Bé (69 tuổi) cười vui. Cô Bé là công dân Việt Nam về từ Canada đã cùng gần 2.000 công dân về từ nước ngoài đã hoàn thành thời gian cách ly y tế tại Trung đoàn Bộ binh 890.
Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- đánh giá cao về công tác phòng chống dịch COVID-19 được ngành y tế tỉnh Vĩnh Long quyết liệt thực hiện và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện trong tình hình mới.
Ngành y tế tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo và là ngành trực tiếp thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt trong công tác phòng chống dịch COVID-19.
Theo đó, công tác phòng chống dịch có sự phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị của Sở Y tế; với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các sở, ngành liên quan và với các địa phương, qua đó đã huy động được sức mạnh tổng lực với sự tham gia, đồng lòng của toàn thể người dân tỉnh Vĩnh Long trong việc ứng phó đại dịch COVID-19.
Từ đó đã kiểm soát được dịch bệnh, ngăn chặn được sự lây lan trong cộng đồng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý ngành y tế cần quán triệt phương châm “chống dịch như chống giặc”, thực hiện tốt giải pháp “4 tại chỗ”; nguyên tắc “5K” trong phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.
Bài, ảnh: THÚY QUYÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin