Vừa qua, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp- PTNT) phát động chiến dịch trên nhằm góp phần nâng cao nhận thức của nông dân trong việc phòng chống hạn- mặn, chủ động bảo vệ cây trồng, hạn chế tối đa ảnh hưởng của hạn- mặn mùa khô năm nay.
(VLO) Vừa qua, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp- PTNT) phát động chiến dịch trên nhằm góp phần nâng cao nhận thức của nông dân trong việc phòng chống hạn- mặn, chủ động bảo vệ cây trồng, hạn chế tối đa ảnh hưởng của hạn- mặn mùa khô năm nay.
Ông Nguyễn Vĩnh Phúc- Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật- phát động chiến dịch truyền thông chăm sóc, bảo vệ cây trồng mùa khô 2020- 2021 tại xã Thanh Bình (Vũng Liêm) sáng 27/1/2021. |
Ông Nguyễn Vĩnh Phúc- Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (BVTV) kêu gọi người dân hãy chung tay, chung sức, đồng lòng, đồng hành hưởng ứng chiến dịch với tinh thần chủ động phòng chống hạn- mặn, bảo vệ cây trồng, chủ động tích trữ nước kịp thời là giải pháp hiệu quả trong phòng chống hạn- mặn.
Trong khuôn khổ chiến dịch này, chi cục tổ chức 6 cuộc tuyên truyền, hướng dẫn nông dân chăm sóc và bảo vệ cây trồng tại các huyện có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng hạn- mặn như Vũng Liêm, Trà Ôn, Mang Thít, Long Hồ và TX Bình Minh, với khoảng 180 nông dân tham dự.
Theo đó, để bảo vệ cây trồng, đặc biệt là ở những vùng chịu ảnh hưởng hạn- mặn, chi cục khuyến cáo nông dân thường xuyên cập nhật thông tin về hạn- mặn từ ngành chuyên môn và các phương tiện truyền thông để chủ động lấy nước ngọt và ngăn mặn xâm nhập vào ruộng, vườn.
Đối với cây lúa, cần chú ý các địa phương có nguy cơ nhiễm mặn cao như các xã: Trung Thành, Trung Ngãi, Trung Nghĩa (Vũng Liêm); Tích Thiện, Nhơn Bình, Xuân Hiệp (Trà Ôn); Chánh An, An Phước (Mang Thít).
Trên cây ăn trái, các xã có nguy cơ nhiễm mặn như: Thanh Bình, Quới Thiện, Quới An (Vũng Liêm); Chánh An, An Phước (Mang Thít); Tích Thiện, Lục Sĩ Thành (Trà Ôn); Hòa Ninh, Bình Hòa Phước (Long Hồ).
Đặc biệt đối với lúa Đông Xuân, nông dân cần tăng cường áp dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác như: 3 giảm- 3 tăng, 1 phải- 5 giảm, hệ thống canh tác lúa cải tiến (SRI) để tiết kiệm nước, tăng cường sức chống chịu của cây trong điều kiện hạn- mặn, sử dụng các dạng phân ure chậm tan để chống thất thoát đạm, tăng cường bón bổ sung phân Sulphate Kali (K2SO4) trong giai đoạn đầu.
Phun một số loại phân bón lá, chế phẩm tăng cường khả năng chống chịu mặn như KNO3 (10g/1 lít nước), brassinosterroid (comcat 150WP) Nyro 0,01N, Super Humic,…), Plasti Mula 1SL, phân bón chứa các nguyên tố Canxi, Magie, Silic.
Bên cạnh đó, nông dân cần tranh thủ nguồn nước ngọt để tưới đủ nước cho 3 lần bón phân và thời kỳ lúa trổ, khi có nước ngọt tranh thủ thay nước, rửa mặn liên tục nhiều lần.
Nếu giai đoạn mạ bị hạn nặng, cần tưới phun nước ngọt cho mạ hoặc kết hợp tưới phun nước ngọt khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật với lượng nước phun khoảng 600- 800 lít/ha.
Chú ý, đối với các địa phương có nguy cơ bị ảnh hưởng hạn- mặn mà đã thu hoạch lúa, cần cày ải, phơi đất và không nên xuống giống lúa trong thời điểm này để tránh thiệt hại do hạn- mặn.
Đối với cây ăn trái, nhà vườn cần tăng cường gia cố đê bao, bờ bao, cống, bộng. Nếu vườn cây ăn trái lấy nước trực tiếp từ sông, kinh nằm ngoài hệ thống đê bao, cống, đập thì nhà vườn cần đo độ mặn trước khi lấy nước để tưới cho cây và cần theo dõi chặt chẽ độ mặn, nhất là các thời điểm triều cường kết hợp với gió mạnh thì độ mặn sẽ tăng nhanh.
Bên cạnh, tăng cường nạo vét kinh mương nội đồng, tích cực trữ nước bằng nhiều hình thức như xây bể, túi ny lông dung tích lớn, đào mương trữ kết hợp tưới nước tiết kiệm.
Duy trì để cỏ trong vườn, sử dụng rơm rạ, cỏ khô, lục bình,… hoặc có thể dùng màng phủ nông nghiệp để giữ ẩm cho đất nhằm hạn chế tối đa việc bốc thoát hơi nước, kéo dài thời gian chịu hạn- mặn của cây trồng.
Nhà vườn còn có thể làm giảm nhu cầu nước của cây bằng cách tỉa bỏ bớt cành lá, bông, trái, nhất là đọt non, đây cũng là cách để giảm tiêu hao dinh dưỡng trong cây với thời điểm vườn cây bị ảnh hưởng hạn- mặn.
Trong trường hợp vườn bị nhiễm mặn, nhà vườn cần bón bổ sung phân Sulphate Kali (K2SO4), vôi bột với lượng 500- 1.000 kg/ha. Nếu hạn- mặn kéo dài cần phun thêm phân bón lá và chế phẩm tăng cường khả năng chống chịu mặn.
Đối với cây ăn trái mẫn cảm với mặn như sầu riêng, chôm chôm thì không xử lý ra hoa, không để trái và không tưới nước bị nhiễm mặn.
Những ngày qua, độ mặn đang lên theo kỳ triều cường rằm tháng Chạp, độ mặn cao nhất ghi nhận được tại cống Nàng Âm (xã Trung Thành Đông- Vũng Liêm) lên đến 5,7‰ (ngày 25/1), sau đó dao động ở mức 3,9‰. Theo dự báo thì độ mặn tại khu vực này còn có thể cao hơn. Hiện các địa phương đã vận hành đóng các cống, bộng để ứng phó mặn xâm nhập. |
Bài, ảnh: LÊ SƠN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin