Nông thôn mới đón tết trong giai đoạn mới

06:01, 29/01/2021

10 mùa xuân xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi căn bản toàn diện đời sống nông thôn. Trước thềm năm mới, trở về thăm các xã nông thôn mới nâng cao, chúng tôi cảm nhận nét sinh hoạt, cách sống của người dân đã nâng lên một bước.

 

Tuyến đường đèn làm cho nông thôn thêm “sáng”. Ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG
Tuyến đường đèn làm cho nông thôn thêm “sáng”. Ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG

10 mùa xuân xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi căn bản toàn diện đời sống nông thôn. Trước thềm năm mới, trở về thăm các xã nông thôn mới nâng cao, chúng tôi cảm nhận nét sinh hoạt, cách sống của người dân đã nâng lên một bước.

Năm 2021, chương trình xây dựng nông thôn mới sẽ bước sang giai đoạn mới. Xuân về là khoảng thời gian để mọi người nhìn lại và thụ hưởng những thành quả đã “gieo trồng” trong năm và chuẩn bị hành trình “chạy bền” cho giai đoạn mới với bao niềm tin và khát vọng.

Giao thông thuận tiện, xe 4 bánh đi chợ hoa

Theo tuyến đường vàng rực sắc hoa hoàng yến tại quê hương cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (xã Long Phước- Long Hồ), chúng tôi đến ấp Phước Ngươn A, ghé thăm gia đình anh Nguyễn Văn Tùng nhân lúc anh đang chùi lư cho khách.

“Từ năm 1991, khi kéo điện về nông thôn là tui chùi lư bằng máy, mùa xuân cũng là mùa cưới nên từ cuối tháng 10 âm lịch, tui đã nhận chùi lư suốt, có năm cả nhà phải làm đến tận giao thừa...”- anh Tùng cười tươi.

Long Phước là xã vùng ven của huyện Long Hồ, trước đây, đa số người dân sống bằng nghề nông, sản xuất 1 vụ lúa/năm và năng suất thấp, lao động nhàn rỗi nhiều. Không có đất sản xuất, một số hộ đi làm thuê hoặc mua bán ve chai, thu nhập rất thấp lại không ổn định…

Qua 10 năm xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, xã đã có nhiều giải pháp nâng cao đời sống người dân.

Ngoài đầu tư thủy lợi khép kín, giúp chủ động tưới tiêu 100% diện tích nông nghiệp, xã còn vận động người dân đưa màu xuống ruộng, phát triển công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp, thương mại- dịch vụ…

Nhờ vậy, đến nay thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 50,23 triệu đồng/năm, hộ khá giàu không ngừng tăng lên.

Thông qua vận động của địa phương về cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, gần 2 năm nay, anh Tùng phát triển chăn nuôi, từ 2 con dê Boer lai lúc đầu, đến nay có hơn chục con.

Hiện, giá dê tơ từ 160.000- 180.000 đ/kg, anh Tùng cho biết, ngày 28 tháng Chạp anh cho xuất chuồng một số để ăn tết. “Bước sang năm mới, tui dự kiến đầu tư thêm mô hình trồng nấm bào ngư để nâng cao thu nhập”- anh Tùng nói thêm.

Trước đây, giao thông của xã Long Phước rất khó khăn. Qua thời gian kiến tạo quê hương, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay 100% đường liên xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa, bê tông hóa; 100% đường liên xóm được “cứng hóa”; 100% đường ngõ, xóm sạch, không lầy lội, giao thông thuận tiện đảm bảo đi lại vào mùa mưa.

Đường sá thuận tiện, lại thêm 94,5% đường liên xã, ấp được đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng nên người dân đi mua sắm tết hay chúc tết về trễ cũng không phải “lăn tăn”. Mấy năm nay, nhiều người còn kêu taxi đi chợ hoa tết để “chở hoa về cho thoải mái”.

“Nếu những năm trước, chừng 10 hộ mới có 3 hộ mua hoa thì nay hộ nào cũng “chịu chi” để chưng dọn nhà cửa đón tết”- anh Tùng cười tươi.

Nông thôn mới tết càng thêm mới

Đường liên ấp xã nông thôn mới Thuận An. Ảnh: HÙNG HẬU
Đường liên ấp xã nông thôn mới Thuận An. Ảnh: HÙNG HẬU

Xây dựng nông thôn mới, đời sống nông thôn đã có nhiều đổi thay. Song, những nét văn hóa truyền thống vẫn được nhiều gia đình lưu giữ. Cứ 27- 28 tháng Chạp, gia đình bà Bùi Thị Thuận (ấp Vĩnh Hòa, xã Hựu Thành- Trà Ôn) lại làm các loại mứt dừa, mứt chuối.

Đến 29 tháng Chạp, bà con trong xóm đến nhà bà Thuận gói bánh tét để cúng mùng 3, vừa thắt chặt tình làng nghĩa xóm vừa giữ hồn quê mỗi dịp xuân về.

Trước đây, “khi kinh tế còn khó khăn thì bà Thuận cực nhất xã, còn giờ sướng không ai bằng”- ông Huỳnh Thanh Tiến- Chủ tịch UBND xã nói vui.

Qua vận động của địa phương về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, bà Thuận cùng nhiều hộ dân trong xã chuyển ruộng lên vườn, chuyển vườn tạp sang trồng cam sành và cây ăn trái có giá trị kinh tế cao… Nhờ chí thú làm ăn, nhiều hộ đã vươn lên khấm khá.

Toàn tỉnh có 55/87 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và TX Bình Minh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Giai đoạn 2021- 2025, tỉnh Vĩnh Long phấn đấu có 3/7 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới/đạt chuẩn nông thôn mới; 74/87 xã về đích nông thôn mới, trong đó có 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 8 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

Có của ăn của để, bà Thuận cùng nhiều hộ trong xã sẵn sàng góp công, góp của xây nông thôn mới.

Gần đây, bà hiến gần 70m2 đất, di dời hàng rào để cùng Nhà nước mở rộng con đường trước nhà. Đồng thời, vận động nhà hảo tâm và bà con đóng góp nâng cấp đường đi để “tụi nhỏ đi học dễ dàng”.

Bà Thuận còn tính sẽ rủ các hộ trong xóm cùng trồng hoa để khi con đường hoàn thành thì đã có hoa đẹp.

Theo Chủ tịch UBND xã Hựu Thành Huỳnh Thanh Tiến, tính đến nay, xã đã huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao gần 33,3 tỷ đồng và tiếp tục nâng chất các tiêu chí, kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư, kinh tế có bước phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên.

Thu nhập bình quân đầu người của xã hiện đạt 50,62 triệu đồng/năm, tăng 5,54 triệu đồng so năm trước.

Kinh tế khá giả, những năm gần đây gia đình bà Thuận còn “ăn tết” nước ngoài như Pháp, Đức,... “Nơi đó, họ không đón tết âm lịch như mình, nên chủ yếu là đi chơi, tìm hiểu và khám phá”- bà Thuận kể vui.

Nếu như trước đây, việc những người trẻ đi du lịch trong dịp tết còn khá xa lạ thì ngày nay, nhiều người lớn tuổi cũng chọn cách du xuân phương xa. Tết diễn ra đúng dịp nông nhàn, nên người dân nông thôn ngày càng có nhiều lựa chọn cách đón chào năm mới.

Theo ông Lê Văn Dũng- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp- PTNT, Chánh Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh: Sự đổi thay của tết bắt đầu từ chính những đổi thay về cơ cấu kinh tế- xã hội. Đời sống khấm khá, nên cách sống, cách nghĩ cũng như đón tết của người dân nông thôn ít nhiều có sự thay đổi phù hợp với điều kiện xã hội hiện đại. Mọi người sẵn sàng “mở hầu bao” chi nhiều hơn để trang hoàng nhà cửa, hoặc thay vì ăn tết theo kiểu truyền thống, nhiều gia đình tranh thủ cúng tất niên sớm để cùng gia đình đi du xuân.

Ông Lê Văn Dũng- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp- PTNT, Chánh Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh

Thông qua chương trình xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn ngày đổi mới, các công trình hạ tầng được đầu tư ngày càng hoàn thiện, đặc biệt là trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, đã tạo động lực lớn cho các xã vận động xã hội hóa đầu tư hệ thống đèn thắp sáng phủ rộng khắp nẻo đường, giúp rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn và thành thị; nhiều mô hình kinh tế nông thôn được đầu tư phát triển, giúp người dân nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

XUÂN TƯƠI

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh