Xem ứng xử là tiêu chí phát triển

05:01, 27/01/2021

Sáng sáng, chú Sáu đẩy sào đồ ra phơi, thấy hàng xóm mở cổng dắt xe đi chợ thì vui vẻ hỏi thăm "ba điều bốn chuyện"... Chiều chiều, chị D. dắt con nhỏ đi vòng vòng khu dân cư dạo mát, gặp hàng xóm rước con đi học về liền đon đả nói cười.

(VLO) Sáng sáng, chú Sáu đẩy sào đồ ra phơi, thấy hàng xóm mở cổng dắt xe đi chợ thì vui vẻ hỏi thăm “ba điều bốn chuyện”... Chiều chiều, chị D. dắt con nhỏ đi vòng vòng khu dân cư dạo mát, gặp hàng xóm rước con đi học về liền đon đả nói cười.

Nhà có tiệc thôi nôi, lễ đính hôn, lễ cưới… không quên mời hàng xóm đến chung vui. Cho thấy, nhịp sống đô thị tất bật nhưng không ít người vẫn “giữ nét quê”, tranh thủ chuyện trò, hỏi thăm khi có dịp.

Đặc biệt, cư dân đô thị dù đến từ nhiều nơi, tập quán sinh hoạt, văn hóa khác nhau nhưng vẫn cố gắng dung hòa, kết nối nhau trong một cộng đồng.

Bà Lưu Thị Hồng Thu- Phó Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin cho biết, để đảm bảo an ninh, an toàn thì những ngôi nhà ở đô thị buộc phải “kín cổng cao tường”.

Dù vậy, nhiều khu nhà ở, khu dân cư vẫn định kỳ tổ chức các buổi sinh hoạt, giao lưu; hộ ở gần thường để mắt trông nhà hộ khi hàng xóm đi vắng, nhắc nhau phòng cháy... Đặc biệt, qua các kênh thông tin, người đô thị thể hiện tinh thần tương thân tương ái qua việc tích cực tham gia đóng góp, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn ở đô thị mình và nơi khác.

Theo GS.TS Huỳnh Văn Sơn- Phó Chủ tịch Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam và là chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục cộng đồng, hành vi của con người trong mỗi xã hội, đặc biệt ở đô thị, cần được hình thành và hướng dẫn một cách bài bản.

Việc xây dựng các khu dân cư hay quy hoạch các cộng đồng cần thực hiện một cách đồng bộ. Người quản lý hay người quy hoạch, phát triển đô thị cần xem hành vi, quan hệ ứng xử của cư dân đô thị là tiêu chí phát triển. Theo đó, một thành phố hiện đại, một đô thị phát triển không thể thiếu tính văn minh. Đó mới là sự phát triển bền vững và đẳng cấp đích thực.

SÔNG HẬU

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh