Phải xử lý nghiêm việc không đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng

12:10, 03/10/2020

Đó là lưu ý của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp trực tuyến BCĐ Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 với các tỉnh- thành về đảm bảo phòng chống dịch trong tình hình mới và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương, bộ, ngành  sáng 3/10/2020.

 

Tại Vĩnh Long, khu cách ly tập trung tại Trung đoàn Bộ binh 890 (xã Loan Mỹ- Tam Bình) tiếp nhận 7 đợt với 1.178 công dân Việt Nam từ các quốc gia trở về để phòng chống dịch COVID-19 (Ảnh: Trao giấy chứng nhận cho các công dân hoàn thành cách ly)
Tại Vĩnh Long, khu cách ly tập trung tại Trung đoàn Bộ binh 890 (xã Loan Mỹ- Tam Bình) tiếp nhận 7 đợt với 1.178 công dân Việt Nam từ các quốc gia trở về để phòng chống dịch COVID-19 (Ảnh: Trao giấy chứng nhận cho các công dân hoàn thành cách ly)

Đó là lưu ý của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp trực tuyến BCĐ Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 với các tỉnh- thành về đảm bảo phòng chống dịch trong tình hình mới và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương, bộ, ngành  sáng 3/10/2020.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, việc đeo khẩu trang; phát hiện nhanh và cách ly các ca bệnh hay giãn cách xã hội... là yếu tố quan trọng trong phòng, chống dịch COVID-19. Dự kiến, dịch sẽ còn kéo dài hơn 1 năm nữa, vì vậy việc phòng, chống dịch cần phải ưu tiên để kiểm soát tốt nhất tình hình dịch COVID-19; không được chủ quan, lơ là để dịch bệnh bùng phát trở lại.

Đối với những khó khăn của các địa phương, Phó Thủ tướng  yêu cầu, các trường hợp không chi trả phí cách ly ở các khu cư trú, nếu khó khăn thì miễn phí bằng ngân sách địa phương. Còn những người có điều kiện thì bắt buộc phải chi trả khi về địa phương.

Đồng thời, quản lý nghiêm người nhập cảnh hợp pháp và trái phép; người nhập cảnh phải khai báo và theo dõi y tế sát sao cả khi hết thời gian cách ly (kể cả những người cách ly tại khách sạn).

Theo Bộ Y tế, hơn 30 ngày nay, cả nước không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Cả nước đến nay ghi nhận 1.096 người mắc bệnh, trong đó có 1.020 người đã chữa khỏi.

Để có kết quả này, Việt Nam đã thực hiện chiến lược chống dịch hiệu quả gồm: ngăn chặn; cách ly; khoanh vùng dập dịch; truy vết thần tốc và triệt để các ca F1, F2 nhằm ngăn chặn sự lây lan dịch ra ngoài cộng đồng.

Tin, ảnh: THÚY QUYÊN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh