Khéo dân vận xây dựng quê hương

05:10, 02/10/2020

Thời gian qua, phong trào thi đua "Dân vận khéo" đã được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể TP Vĩnh Long triển khai sâu rộng, hiệu quả với nội dung, phương thức ngày càng đa dạng, phong phú. 

 

Mô hình “Vận động xã hội hóa camera an ninh” của Công an Phường 1 đã mang lại hiệu quả thiết thực.
Mô hình “Vận động xã hội hóa camera an ninh” của Công an Phường 1 đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Thời gian qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể TP Vĩnh Long triển khai sâu rộng, hiệu quả với nội dung, phương thức ngày càng đa dạng, phong phú. Qua đó, nhiều mô hình, điển hình đã được nhân rộng không chỉ góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng hệ thống chính trị mà quan trọng hơn cả đã củng cố thêm niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền.

Những mô hình hay

5 năm qua, người dân Phường 3 (TP Vĩnh Long) đã đồng lòng hiến đất thực hiện đóng góp xây dựng nhiều công trình kết cấu hạ tầng quan trọng và xây dựng, duy tu, sửa chữa hơn 20 công trình đường giao thông, thủy lợi.

Như tuyến đường Vườn ổi, đường Tổ 45- 67, Tổ 75 trước kia là đường đan, đường đá “nhỏ xíu” đi lại chưa thuận tiện, bà con đã không ngại “xẻ đất, hiến vườn” để mở rộng đường kiên cố, khang trang góp phần đảm bảo giao thương hàng hóa, phục vụ tốt cho đời sống của nhân dân.

Ông Nguyễn Thiện Tài- Chủ tịch Hội Cựu chiến bịnh Phường 3 TP Vĩnh Long- cho biết: Nhờ huy động tốt sức dân cùng sự chung tay góp sức của bà con mà bây giờ đường sá giao thông ở địa phương rất ngon lành.

Thời gian qua, mô hình “Vận động xã hội hóa camera an ninh” của Công an Phường 1 (TP Vĩnh Long) đã góp phần phần ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm, nhiều đối tượng, cướp giật tài sản, đánh bạc, gây rối trật tự, mua bán trái phép chất ma túy đã sa lưới pháp luật…

Theo Trung tá Lê Xuân Dưỡng- Trưởng Công an Phường 1, thực hiện mô hình này thật ra cũng không hề dễ. Bởi lúc đầu có nhiều người cho rằng gắn camera ngoài trời sẽ dễ bị hư hao do thời tiết, kinh phí đầu tư quá lớn lại dễ bị mất trộm…

“Tuy nhiên, với quyết tâm nhân rộng mô hình cùng những kết quả thiết thực từ những “mắt thần” đang có, đến nay đã có nhiều cơ quan, doanh nghiệp ủng hộ trên 2 tỷ đồng lắp đặt 12 đầu ghi, 218 mắt camera, 7 màn hình quan sát và 1 hệ thống camera thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên địa bàn phường”- Trưởng Công an Phường 1 cho biết.

Còn đối với Trường THCS- THPT Trưng Vương, dân vận khéo đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng dạy. Trong đó nổi bật là mô hình “Nhận con nuôi” là các học sinh có học lực yếu.

Nói về mô hình này, thầy Trần Xuân Linh- Bí thư Đoàn Trường THCS- THPT Trưng Vương cho biết: Mỗi đảng viên nhận 1- 3 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ bỏ học.

Từ việc giáo viên chịu trách nhiệm dò bài, nhắc nhở, kiểm tra, chăm sóc từ bữa ăn trưa đến đưa đón thi cử… đã giúp các em có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên học tốt...

“Vì tình yêu thương học sinh nên dù sau giờ giảng dạy mệt nhoài và còn bao nhiêu chuyện phải lo toan nhưng chúng tôi vẫn kiên trì cùng các em ôn bài đến khi nào thuộc mới thôi”- thầy Linh chia sẻ.

Và lòng kiên trì, nhẫn nại ấy đã cho trái ngọt. Tỷ lệ học sinh bỏ học ngày một giảm dần, chất lượng giáo dục năm sau cao hơn năm trước, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT năm học qua đạt 100%...

Góp phần xây dựng quê hương nên ông Lâm Ngọc Sơn- Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Khóm 3 (Phường 8)- đã vận động hội viên tích cực phát triển kinh tế. Bản thân ông cũng tìm tòi và áp dụng mô hình nuôi lươn không bùn cho hiệu quả kinh tế khả quan.

Ông Lâm Ngọc Sơn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm nuôi lươn không bùn để hội viên phát triển kinh tế.
Ông Lâm Ngọc Sơn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm nuôi lươn không bùn để hội viên phát triển kinh tế.

Ông Sơn cho biết: Nuôi lươn không bùn thời gian chăm sóc, chi phí đầu tư ít mà đầu ra ổn định. Bằng chứng là đợt vừa rồi chỉ với 2 hồ diện tích 20m2, ông nuôi khoảng 5.000 con lươn, sau khi xuất ao lợi nhuận ít nhất “lời trên 50%”.

Thấy được hiệu quả mô hình này, ông đã chia sẻ kinh nghiệm để hội viên phát triển kinh tế. Đến nay, đã ra mắt tổ nuôi lươn phù hợp điều kiện đô thị này với 12 hội viên tham gia.

Theo ông Sơn: “Là chi hội trưởng chi hội nông dân nên thấy mô hình nào hiệu quả khả quan thì mình vận động rồi hỗ trợ kỹ thuật cho hội viên để cùng nhau vươn lên, nâng cao thu nhập”.

Ngày càng lan tỏa

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” nên phong trào thi đua “Dân vận khéo” luôn được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể TP Vĩnh Long triển khai thực hiện sâu rộng.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Đỏ- Phó Ban Dân vận Thành ủy Vĩnh Long, nội dung phát động phong trào thi đua luôn gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước phù hợp với từng loại hình cơ quan, đơn vị.

Từ đó, đã thật sự lan tỏa ở tất cả các lĩnh vực, các ngành, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, tạo động lực mạnh mẽ, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, nhất là giải quyết những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn cơ sở.

“Dân vận khéo” đã tạo đồng thuận cao trong xây dựng đời sống văn hóa mới, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và góp phần tích cực vào sự phát triển của thành phố. Cũng nhờ “Dân vận khéo” hiệu quả đã vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội…

Qua phong trào, đã có nhiều cách làm sáng tạo, nhiều mô hình hay, tấm gương tiêu biểu có sức lan tỏa, tác động sâu sắc đến đời sống nhân dân.

Điển hình như mô hình Xã hội hóa Camera an ninh phòng, chống các loại tội phạm trên địa bàn TP Vĩnh Long; mô hình Cảm hóa đối tượng “Ba kèm một” của Công an phường Tân Ngãi; Cảnh sát giao thông kiên quyết không nhận hối lộ của Công an TP Vĩnh Long; CLB phụ nữ bán vé số, phát hiện và tố giác các loại tội phạm của Hội Liên hiệp phụ nữ TP Vĩnh Long; Vận động mạnh thường quân làm công tác từ thiện, xã hội của Hội Chữ thập đỏ TP Vĩnh Long.

Cá nhân ông Bùi Kiên Nhẫn- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Phường 9- với mô hình “Vận động nhân dân hiến đất làm đường dân sinh”…

Phó Ban Dân vận Thành ủy Vĩnh Long cho biết: Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn thành phố sẽ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng từ nội bộ và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào thi đua “Dân vận khéo” làm chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân tích cực tham gia đăng ký “Dân vận khéo” ngày càng nhiều.

Bên cạnh, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 25 của BCH Trung ương Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị nhằm xây dựng phong trào thi đua thực sự toàn diện, rộng khắp, thực chất và hiệu quả.

Cùng với đó là đẩy mạnh phong trào trong các cơ quan nhà nước, tập trung hướng các điển hình “Dân vận khéo” vào những vấn đề khó, bức xúc mà nhân dân quan tâm, chú trọng có phương pháp “khéo” trong tuyên truyền vận động, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả để tạo được sự đồng thuận cao của nhân dân…

Từ năm 2016 đến nay, TP Vĩnh Long có trên 15.500 mô hình “Dân vận khéo” được đăng ký. Trong đó, đã biểu dương khen thưởng 450 mô hình có thành tích nổi bật, xuất sắc, mang lại hiệu quả thiết thực.

Bài, ảnh: CẨM HUỆ

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh