Phấn đấu khởi công trong tháng 11/2020

05:10, 04/10/2020

Dự án cầu Mỹ Thuận 2 đã cơ bản hoàn tất các khâu để có thể thi công toàn tuyến. Trong khi, dự án cao tốc Mỹ Thuận- Cần Thơ, các địa phương nơi dự án đi qua cũng đang tất bật hoàn tất các bước chuẩn bị để khởi công- dự kiến trong tháng 11/2020.

Dự án cầu Mỹ Thuận 2 đã cơ bản hoàn tất các khâu để có thể thi công toàn tuyến. Trong khi, dự án cao tốc Mỹ Thuận- Cần Thơ, các địa phương nơi dự án đi qua cũng đang tất bật hoàn tất các bước chuẩn bị để khởi công- dự kiến trong tháng 11/2020.

Cao tốc Mỹ Thuận- Cần Thơ đoạn qua phường Tân Hòa (TP Vĩnh Long).
Cao tốc Mỹ Thuận- Cần Thơ đoạn qua phường Tân Hòa (TP Vĩnh Long).

Tháng 8 vừa qua, Bộ Giao thông- Vận tải cùng UBND 2 tỉnh Vĩnh Long và Tiền Giang tổ chức lễ triển khai xây dựng cầu Mỹ Thuận 2.

Cùng với 2 đường dẫn, dự án cầu Mỹ Thuận 2 là một dự án thành phần của tuyến cao tốc Bắc- Nam phía Đông giai đoạn 2017- 2020 được Bộ Giao thông- Vận tải phê duyệt vào năm 2018.

Tổng mức đầu tư dự án này hơn 5.000 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng và thiết bị gần 3.400 tỷ đồng, được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhằm kết nối 2 tuyến đường cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận và Mỹ Thuận- Cần Thơ, tạo thành mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, kết nối liên hoàn từ TP Hồ Chí Minh đi Cần Thơ.

Theo báo cáo của UBND TP Vĩnh Long, tổng diện tích thu hồi dự án này là 48.844,6m2, với 112 hộ (108 cá nhân và 4 tổ chức) bị ảnh hưởng, mức bồi thường 86 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Quốc Duy- Phó Chủ tịch UBND TP Vĩnh Long- cho biết, đến nay đã cơ bản hoàn tất việc chi trả bồi thường. Ngày 17/8, đã tổ chức bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý dự án 7.

UBND tỉnh cũng đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng mức hơn 10 tỷ đồng, bao gồm: di dời đường dây điện trung- hạ thế; di dời tuyến ống cấp nước.

Hiện Công ty Điện lực Vĩnh Long đã thỏa hiệp kỹ thuật di dời hệ thống điện xong, Trung tâm Khuyến công (Sở Công thương) đang thẩm tra.

Về giải phóng mặt bằng bổ sung đường Tân Phú, do nằm trong phạm vi thu hồi nhánh trái của dự án cao tốc Mỹ Thuận- Cần Thơ nên UBND thành phố đề nghị để dự án cao tốc Mỹ Thuận- Cần Thơ thu hồi.

Riêng dự án cao tốc Mỹ Thuận- Cần Thơ, do Tổng Công ty Đầu tư phát triển và Quản lý hạ tầng giao thông Cửu Long làm chủ đầu tư. Điểm đầu của dự án tại vị trí phường Tân Hòa (TP Vĩnh Long), điểm cuối tại xã Thuận An (TX Bình Minh) dài khoảng 22,97km. Tổng vốn đầu tư 4.826,23 tỷ đồng, kế hoạch hoàn thành toàn bộ dự án (giai đoạn 1) trong năm 2023.

Người dân đã bàn giao mặt bằng cho dự án cao tốc Mỹ Thuận- Cần Thơ.
Người dân đã bàn giao mặt bằng cho dự án cao tốc Mỹ Thuận- Cần Thơ.

Theo đó, trên địa bàn TP Vĩnh Long, đến nay đã thực hiện kiểm đếm xong với 171 tổ chức, hộ gia đình cá nhân bị ảnh hưởng. Dự kiến 35 hộ tái định cư.

Tổng giá trị bồi thường dự kiến trên 400 tỷ đồng. Dự kiến ngày 20/10/2020 sẽ trình thẩm định phương án bồi thường; 30/10/2020 sẽ phê duyệt phương án bồi thường và 15/11/2020 sẽ chi trả cho những người bị ảnh hưởng.

Riêng nhánh trái QL80- do mới nhận mốc giải phóng mặt bằng bổ sung nên hiện nay đang làm các thủ tục thông báo thu hồi đất, với dự kiến 128 hộ, tổng số tiền bồi thường trên 141 tỷ đồng và khoảng 30 hộ tái định cư.

UBND TP Vĩnh Long đã kiến nghị Tổng Công ty Cửu Long chuẩn bị nguồn vốn đáp ứng chi trả bồi thường cho người bị thu hồi đất; UBND tỉnh sớm chỉ đạo xây dựng thêm các khu tái định cư để phục vụ cho các
dự án.

Tại TX Bình Minh, có 446 hộ, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án. Theo ông Nguyễn Văn Dân- Phó Chủ tịch Thường trực UBND TX Bình Minh, phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (đợt 1) đã được UBND thị xã phê duyệt ngày 28/9/2020 cho 416 hộ dân với chi phí bồi thường trên 218 tỷ đồng. Ngày 30/9, chủ đầu tư đã chuyển tiền (đợt 1) cho hội đồng bồi thường.

“Dự kiến từ ngày 7- 13/10/2020 sẽ chi trả tiền bồi thường, dự kiến sẽ khởi công dự án này trên địa bàn vào tháng 11/2020”- Phó Chủ tịch Thường trực UBND TX Bình Minh Nguyễn Văn Dân cho biết.

Bài, ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh