
Theo Văn phòng Thường trực Ủy ban Sông Mê Công Việt Nam, dòng chảy trong đầu tháng 10/2020 tới ĐBSCL qua 2 trạm đầu nguồn là Tân Châu và Châu Đốc dự báo sẽ tiếp tục giảm, duy trì ở mức khoảng 16.000 m3/s và tổng lượng dòng chảy qua 2 trạm này dự kiến chỉ đạt khoảng 68% trung bình nhiều năm (TBNN), tương đương với cùng kỳ năm 2019.
Theo Văn phòng Thường trực Ủy ban Sông Mê Công Việt Nam, dòng chảy trong đầu tháng 10/2020 tới ĐBSCL qua 2 trạm đầu nguồn là Tân Châu và Châu Đốc dự báo sẽ tiếp tục giảm, duy trì ở mức khoảng 16.000 m3/s và tổng lượng dòng chảy qua 2 trạm này dự kiến chỉ đạt khoảng 68% trung bình nhiều năm (TBNN), tương đương với cùng kỳ năm 2019.
Mực nước lớn nhất tại trạm Tân Châu trong giai đoạn nửa đầu tháng 10 sẽ đạt khoảng 2,3m (thấp hơn giá trị TBNN cùng kỳ 1,1m và thấp hơn mức báo động lũ cấp I-BĐI khoảng 1,2m).
Trong tháng 9/2020, dòng chảy và mực nước tại 2 trạm Tân Châu và Châu Đốc ở mức thấp. Mực nước lớn nhất tại Tân Châu dao động từ 1,8- 2,3m (thấp hơn TBNN là 1,2m, và thấp hơn mức BĐI là 1,25m). Tương ứng, tổng lưu lượng qua Tân Châu và Châu Đốc nửa cuối tháng 9 giảm mạnh, chỉ đạt 59% TBNN và thấp hơn cùng kỳ nhiều năm (CKNN) là 37%.
So với mức độ lũ ở vùng ĐBSCL giai đoạn nửa cuối tháng 9 hàng năm của 10 năm gần đây, năm nay có mực nước và tổng lượng lũ về đồng bằng thấp nhất.
Tại Vĩnh Long, theo Đài Khí tượng- Thủy văn tỉnh Vĩnh Long, trong tháng 9 vừa qua, mực nước cao nhất tháng trên sông Tiền tại trạm Mỹ Thuận xuất hiện vào ngày 22/9 chỉ đạt mức 1,65m (thấp hơn so với CKNN 0,47m, trên BĐI 0,05m, thấp hơn so với mực nước lịch sử năm 2019 là 0,47m).
Dự báo (từ ngày 1- 31/10), mực nước tại trạm Mỹ Thuận có thể đạt mức cao nhất vào ngày 18, 19/10 trong khoảng 1,65- 1,75m (thấp hơn so với CKNN 0,35m, thấp hơn mực nước năm 2019 là 0,42m). Mực nước thấp nhất dự báo xuất hiện vào ngày 25, 26/10 ở mức -0,9m đến -1m (thấp hơn CKNN 0,05m).
MỸ TRUNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin