
Trước đây, khi nhắc đến nông thôn về đêm, người ta thường liên tưởng đến hình ảnh ngọn đuốc bập bùng hay khá hơn là ánh đèn pin… chiếu sáng để đi đường. Nay đã khác, đèn đường thắp sáng được lắp đặt trên khắp các tuyến đường nên chuyện đi lại, sinh hoạt của người dân nông thôn, đặc biệt là ở các xã nông thôn mới (NTM) đã trở nên dễ dàng hơn.
![]() |
Các tuyến đèn đường thắp sáng đang góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn. |
Trước đây, khi nhắc đến nông thôn về đêm, người ta thường liên tưởng đến hình ảnh ngọn đuốc bập bùng hay khá hơn là ánh đèn pin… chiếu sáng để đi đường. Nay đã khác, đèn đường thắp sáng được lắp đặt trên khắp các tuyến đường nên chuyện đi lại, sinh hoạt của người dân nông thôn, đặc biệt là ở các xã nông thôn mới (NTM) đã trở nên dễ dàng hơn. Đó là thành quả của công tác huy động sức dân, giúp rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn và thành thị.
Khơi sức dân xây đường điện thắp sáng
Sau khi về đích NTM, xã Phước Hậu (Long Hồ) tiếp tục nâng chất các tiêu chí, nhằm từng bước hướng đến xây dựng xã NTM nâng cao.
Gần đây, Chi bộ và Ban Nhân dân ấp Phước Lợi B tổ chức lễ khánh thành tuyến đường điện thắp sáng từ nhà Hai Liệt đến đập Đồn Điền. Đây là một trong những công trình huy động hoàn toàn từ sức dân và mạnh thường quân hỗ trợ.
Ông Nguyễn Tấn Hoanh- Bí thư kiêm Trưởng ấp Phước Lợi B- cho biết, tuyến đường này khá dài (2.205m), nhưng chỉ đi qua nhà hơn 50 hộ dân, song nhu cầu đi lại của người dân rất nhiều, đặc biệt là bà con hiểu được hiệu quả của công trình mang lại nên khi chi bộ và ban nhân dân ấp đứng ra vận động, bà con đồng tình rất cao, bên cạnh cũng nhờ có sự hỗ trợ của các mạnh thường quân mà công trình đã được khởi công và hoàn thành trong niềm mong đợi của người dân.
Chị Nguyễn Thu Nga (ấp Phước Lợi B) cho biết: “Ở đây đường dài, dân thưa nhưng khi nghe nói làm đèn đường là bà con đóng góp liền, giờ có đèn đường về đêm nhìn vui hơn hẳn, muốn đi đâu, lúc nào cũng được, chứ hồi trước về đêm tối thui thấy sợ lắm, không dám đi đâu”.
Anh Nguyễn Văn Lộc- Tổ trưởng Tổ Nhân dân tự quản số 4 (ấp Phước Lợi B)- tiếp lời: Từ lúc vận động đến khi hoàn thành chỉ mất khoảng nửa tháng, bà con nơi đây rất vui mừng khi đường được thắp sáng, giúp người dân đi lại dễ dàng, hạn chế tai nạn giao thông và tệ nạn xã hội.
Chính nhờ sự đồng tình của người dân mà tuyến đường điện thắp sáng từ nhà Hai Liệt đến đập Đồn Điền đã hoàn thành với 175 trụ đèn kết hợp cột cờ, tổng kinh phí 85 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp 30 triệu đồng, còn lại do mạnh thường quân hỗ trợ.
Sau 15 ngày thi công, mô hình “đèn đường thắp sáng miền quê” từ đầu cầu Rạch Chanh (ấp Long Khánh, xã Long Mỹ- Mang Thít) đến giáp ngọn Ông Lễ (xã Hòa Tịnh- Mang Thít) có tổng chiều dài khoảng 1,8km với 40 trụ đèn kết hợp cột cờ đã được đưa vào sử dụng. Công trình có tổng kinh phí khoảng 75 triệu đồng do mạnh thường quân hỗ trợ và huy động sức dân.
Theo Trung tá Nguyễn Văn Thanh- Trưởng Công an xã Long Mỹ, tuyến đường này từ khi được nhựa hóa thì lượng xe lưu thông rất nhiều. Tuy nhiên, do có nhiều cua khúc nên về đêm thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông và tệ nạn xã hội.
Nhận thấy người dân trong xã rất có nhu cầu làm đèn thắp sáng, Công an xã đã xin chủ trương của Đảng ủy xã về việc vận động để làm tuyến đèn đường này nhằm giúp cho người dân đi lại dễ dàng về ban đêm.
Đồng thời, dựa vào tình cảm của những bạn bè thân thiết, Trung tá Nguyễn Văn Thanh đã đứng ra vận động làm tuyến đèn đường và đã nhận được những cái gật đầu, ủng hộ hết mình của những người “có cùng suy nghĩ để thực hiện công trình ý nghĩa vì dân”.
Thay đổi diện mạo nông thôn về đêm
Nhiều tuyến đường quê, nhất là những tuyến đường có nhiều khúc quanh, khi được sáng đèn giúp người dân đi lại về đêm được an toàn. |
Đèn chiếu sáng không chỉ tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân về đêm mà còn góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông.
Bên cạnh, cũng mở ra cho bà con thuận lợi hơn trong sản xuất, kinh doanh, mở rộng giao thương hàng hóa. Chính vì vậy, hiện nay phong trào lắp đặt đèn chiếu sáng nông thôn theo phương thức xã hội hóa đã và đang lan tỏa rộng rãi tại các địa phương.
Chỉ trong vòng 4 ngày, Hội Cựu chiến binh xã Thuận An (TX Bình Minh) và Ban vận động ấp Thuận Tiến C đã vận động được 28 triệu đồng để đầu tư hệ thống đèn thắp sáng năng lượng mặt trời trên đoạn đường dài 1km với 24 bóng đèn.
Đây là công trình đèn thắp sáng đầu tiên sử dụng năng lượng mặt trời tại thị xã, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn theo hướng sáng- xanh- sạch- đẹp và an toàn giao thông.
Với sự hỗ trợ nhiệt tình của Thiếu tướng Đoàn Văn Thắng- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, tuyến đèn đường năng lượng mặt trời tại Ấp 8 (xã Tân Lộc- Tam Bình) cũng đã được khánh thành và đưa sử dụng. Công trình nằm trên tuyến đường dài 3.884m, gồm 132 trụ đèn, trị giá gần 185 triệu đồng.
Trong đó, Hội Cựu chiến binh tỉnh vận động hỗ trợ 80 triệu đồng, ngân sách xã hỗ trợ gần 43 triệu đồng, còn lại do nhân dân đóng góp.
Theo ông Lê Hoàng Nguyên- Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lộc, sự chuyển biến rõ nét nhất của xã Tân Lộc là hệ thống đường giao thông nông thôn ngày càng được nhựa hóa mở rộng, đáp ứng cho việc đi lại, trao đổi, mua bán hàng hóa…
Công trình đèn năng lượng mặt trời ở Ấp 8 được hoàn thành và đưa vào sử dụng đã góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn.
Kết quả của công trình thể hiện tinh thần đoàn kết một lòng của toàn Đảng bộ và sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân, góp phần cùng xã xây dựng NTM nâng cao trong những năm tiếp theo.
Nhờ huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, nguồn hỗ trợ của mạnh thường quân và sự chung tay góp sức của người dân, mà hệ thống đèn đường thắp sáng đã và đang được đầu tư khắp nẻo đường quê.
Qua đó, góp phần nâng chất tiêu chí giao thông trong xây dựng NTM nâng cao, trong đó quy định tỷ lệ đường liên xã, ấp có đèn chiếu sáng từ 90% trở lên.
Thông qua phong trào thi đua xây dựng NTM, nhất là trong đầu tư hệ thống đèn đường thắp sáng, đã tạo cho làng quê một diện mạo mới về đêm, giúp cho người dân an tâm lao động, sản xuất, góp phần cùng địa phương hướng tới mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao.
Bài, ảnh: XUÂN TƯƠI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin