Tìm hiểu tác động xã hội của phát triển đô thị tại Vĩnh Long

06:07, 19/07/2020

Ngày 17/7/2020, Học viện Chính trị Quốc gia TP Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Chính trị Phạm Hùng tổ chức thảo luận, trao đổi ý kiến liên quan nội dung đề tài nghiên cứu khoa học "Tìm hiểu về tác động xã hội trong phát triển đô thị vùng Tây Nam Bộ". 

Ngày 17/7/2020, Học viện Chính trị Quốc gia TP Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Chính trị Phạm Hùng tổ chức thảo luận, trao đổi ý kiến liên quan nội dung đề tài nghiên cứu khoa học “Tìm hiểu về tác động xã hội trong phát triển đô thị vùng Tây Nam Bộ”. 

Theo đó, đại diện các sở, ngành tỉnh đã trao đổi một số thông tin về những tác động xã hội của phát triển đô thị tại Vĩnh Long.

Theo Sở Xây dựng, hiện toàn tỉnh có 8 đô thị; tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đến năm 2020 đạt 23,26%; tỷ lệ dân cư đô thị được cấp nước sạch và tiêu chuẩn cấp nước tại đô thị loại III, IV đạt từ 96% và trên 125 lít/người/ngày đêm; các đô thị loại V đạt từ 85% và trung bình 100 lít/người/ngày đêm.

Bên cạnh, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt của đô thị, khu công nghiệp được thu gom và xử lý đạt từ 80- 90%; chất thải rắn y tế nguy hại được thu gom và xử lý đảm bảo tiêu chuẩn môi trường đạt từ 90- 100%...

Theo PGS. TS. Nguyễn Tất Giáp- nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Trưởng đoàn, phát triển đô thị liên quan tất cả các lĩnh vực của đời sống nên đề tài nghiên cứu nhằm phục vụ công tác xây dựng, hoạch định chính sách đối với phát triển đô thị vùng Tây Nam Bộ, góp phần vào sự phát triển đô thị; phát triển kinh tế- xã hội của cả nước.

TUYẾT HIỀN

 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh