Ít có khả năng xuất hiện lũ sớm

06:07, 21/07/2020

Theo Đài Khí tượng- Thủy văn tỉnh Vĩnh Long, mùa lũ năm nay vùng đầu nguồn sông Cửu Long ít có khả năng xuất hiện lũ sớm. Đỉnh lũ năm trên sông Tiền tại Tân Châu và sông Hậu tại Châu Đốc ở mức báo động 1 đến báo động 2, thấp hơn đỉnh lũ trung bình nhiều năm từ 0,2- 0,4m, xuất hiện vào nửa cuối tháng 9.

Theo Đài Khí tượng- Thủy văn tỉnh Vĩnh Long, mùa lũ năm nay vùng đầu nguồn sông Cửu Long ít có khả năng xuất hiện lũ sớm. Đỉnh lũ năm trên sông Tiền tại Tân Châu và sông Hậu tại Châu Đốc ở mức báo động 1 đến báo động 2, thấp hơn đỉnh lũ trung bình nhiều năm từ 0,2- 0,4m, xuất hiện vào nửa cuối tháng 9.

Trong những tháng cuối năm, mực nước sông Cửu Long chịu ảnh hưởng của các đợt triều cường mạnh. Mực nước cao nhất năm trên sông Tiền tại Mỹ Thuận có khả năng từ 1,95- 2,05m (trên báo động 3 từ 0,15- 0,25m, thấp hơn so với đỉnh lũ năm 2019 là 7cm), xuất hiện vào cuối tháng 9, đầu tháng 10.

Mực nước tại các trạm nội đồng trên các sông, rạch trong tỉnh đều trên mức báo động 3 từ 15- 40cm, cụ thể tại trạm Phú Đức từ 1,9- 2m, Nhà Đài 1,85- 1,95m, Ba Càng 1,75- 1,85m.

Theo dự báo từ nay đến cuối năm, hiện tượng ENSO vẫn có khả năng duy trì ở trạng thái trung tính và nghiêng về pha lạnh trong những tháng cuối năm. Trong tháng 7 và 9, Vĩnh Long có khoảng 3- 4 đợt mưa lớn diện rộng.

Trong tháng 7 và 8 có từ 1- 2 đợt giảm mưa, mỗi đợt từ 6- 8 ngày. Tổng lượng mưa xấp xỉ và cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tổng lượng mưa từ tháng 7- 11 phổ biến từ 700- 1.200mm, riêng khu vực phía Nam của tỉnh có tổng lượng mưa cao hơn mức này.

LÊ SƠN

 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh