Để định hướng phát triển đô thị giai đoạn 2020- 2030 bền vững, TP Vĩnh Long tập trung đầu tư các tiêu chí của đô thị loại II và tiếp tục phấn đấu đạt một số tiêu chí của đô thị loại I.
Để định hướng phát triển đô thị giai đoạn 2020- 2030 bền vững, TP Vĩnh Long tập trung đầu tư các tiêu chí của đô thị loại II và tiếp tục phấn đấu đạt một số tiêu chí của đô thị loại I.
Công trình đường từ QL 53 đến đường Võ Văn Kiệt- song song đường Mậu Thân giúp phố xá thêm thông thương. |
Nhìn lại chặng đường phát triển của TP Vĩnh Long, một vị nguyên là lãnh đạo UBND TP Vĩnh Long tâm đắc: Đổi thay mạnh mẽ của hạ tầng thể hiện ở hệ thống giao thông. Những tuyến đường mở ra, không chỉ “đô thị hóa” những mảnh vườn, thửa ruộng ngày nào mà còn giúp phố xá thông thương, thương mại- dịch vụ phát triển, tạo động lực phát triển kinh tế- xã hội.
Phấn khởi trước những đổi thay của hệ thống giao thông trên địa bàn thời gian gần đây, ông Châu Nguyễn Minh Thức- Chủ tịch UBND Phường 3- cho hay: Nếu trước đây đường Mậu Thân là tuyến đường chính, thường xảy ra ùn tắc giờ cao điểm thì việc mở mới tuyến đường song song Mậu Thân góp phần “chia lửa”.
Theo quyết định điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình đường từ QL53 đến đường Võ Văn Kiệt vào tháng 5/2017 của UBND tỉnh, tổng mức đầu tư dự án gần 394,38 tỷ đồng. Đoạn tuyến chính có điểm đầu tại QL53 (đường Phó Cơ Điều, đối diện với tuyến đường vào Khu dân cư Phước Thọ và Khu đất mở rộng Trường ĐH Xây dựng Miền Tây) và điểm cuối giao với đường Võ Văn Kiệt (cách đường Mậu Thân khoảng 286m). Bên cạnh, 2 đoạn nhánh giao với đoạn tuyến chính nối ra đường Mậu Thân.
Ông Châu Nguyễn Minh Thức cho biết thêm, tuyến đường này trước đây đa số là đất vườn, cây tạp, nhà cửa thưa thớt… Việc mở đường mới giúp bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, thương mại- dịch vụ đang chuyển động phát triển. Bên cạnh, đường Mậu Thân cũng sắp được nâng cấp, đường Bờ Kinh được triển khai… Qua đó, giúp mở rộng không gian, tạo động lực phát triển kinh tế- xã hội mạnh mẽ hơn.
Bên cạnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật như đường giao thông, công trình thương mại… thì hệ thống hạ tầng xã hội của thành phố đã và đang được đầu tư mạnh mẽ.
Ông Nguyễn Hòa Đàm- chuyên viên Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao TP Vĩnh Long cho biết, bên cạnh sự đầu tư của Nhà nước, còn có nguồn lực lớn từ các đơn vị, doanh nghiệp nên hiện TP Vĩnh Long không chỉ có nhiều công viên, quảng trường mà còn đang và sắp có thêm nhà hát, rạp chiếu phim… là điểm sinh hoạt văn hóa, giúp phong phú thêm đời sống tinh thần. Trong đó, quảng trường thành phố thực sự trở thành điểm đến của người dân trong tỉnh và du khách với hàng ngàn lượt người/ngày.
Để TP Vĩnh Long ngày càng xứng tầm là đô thị hạt nhân, động lực phát triển của tỉnh và là đô thị vệ tinh độc lập trong vùng trung tâm ĐBSCL, đầu năm 2020, UBND tỉnh đã phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Vĩnh Long đến năm 2035. Theo đồ án, phạm vi quy hoạch gồm toàn bộ ranh giới hành chính của TP Vĩnh Long hiện hữu và 5 xã của huyện Long Hồ (An Bình, Hòa Ninh, Thanh Đức, Tân Hạnh, Phước Hậu).
Diện tích quy hoạch khoảng 112,21km2 (tương đương 11.221ha). Khu vực đô thị trung tâm được mở rộng từ trung tâm hiện hữu (Phường 1) về phía Tây theo hướng Trung tâm Hành chính cấp tỉnh mới (Phường 9). Đồng thời, phát triển các cụm đô thị ở vòng ngoài lân cận với đô thị trung tâm.
Ông Đặng Văn Lượng- Chủ tịch UBND thành phố- cho hay, để định hướng phát triển đô thị giai đoạn 2020- 2030 bền vững, TP Vĩnh Long tập trung đầu tư các tiêu chí của đô thị loại II và tiếp tục phấn đấu đạt một số tiêu chí của đô thị loại I.
Cụ thể, thực hiện rà soát, điều chỉnh các quy hoạch phân khu các phường của thành phố theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung.
Bên cạnh, tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị bằng các nguồn vốn từ ngân sách; nguồn vốn vay ODA (đầu tư xây dựng dự án nâng cấp đô thị Việt Nam- tiểu dự án TP Vĩnh Long, dự án phát triển đô thị và tăng cường khả năng thích ứng biến đổi khí hậu TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long): đường Bờ Kinh, đường ranh Phường 2- Phường 9, đường Võ Văn Kiệt 1+ 3, kè Kinh Cụt, sông Cầu Lầu; đường vành đai 1, 2; đường nối Phường 8- 9, hệ thống thu gom và xử lý nước thải, kè sông Cái Cá, kè sông Long Hồ,…
Cùng với đó, triển khai xây dựng mới, mở rộng các tuyến giao thông chính hướng tâm và các tuyến đường vành đai ở các khu đô thị mới (các khu vực đô thị mở rộng sẽ đáp ứng tiêu chuẩn về mật độ giao thông chính); tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo kế hoạch đầu tư công 2021- 2025; tập trung phát triển các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và phát triển du lịch gắn với tiềm năng và lợi thế vùng sông nước.
Đồng thời, ban hành chương trình phát triển đô thị; chương trình phát triển nhà ở, khoanh vùng khu vực cần đầu tư phát triển. Tạo các quỹ đất sạch nhằm lập các dự án đầu tư về nhà ở, nhà ở xã hội và làm cơ sở kêu gọi đầu tư từ các nguồn vốn ngoài ngân sách.
Ông Đặng Văn Lượng cho biết thêm, thành phố đẩy mạnh phát triển nhà ở tại các khu dân cư và tập trung xây dựng công viên Khu Hành chính tỉnh, công viên cây xanh tại Phường 9, Công viên Trường An, công viên Phường 5, công viên các khu vượt lũ… Đồng thời, phát triển cây xanh theo các tuyến giao thông mới và các khu dân cư, khu đô thị mới.
Bài, ảnh: SÔNG HẬU
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin