
Ông Lê Thanh Tùng- Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp- PTNT) cho biết: Để ứng phó với dịch tả heo châu Phi, thời gian qua, ngành nông nghiệp tỉnh đã làm tốt công tác tiêu độc, khử trùng, khâu kiểm soát giết mổ được thực hiện đúng quy định và dịch bệnh cơ bản đã được khống chế.
![]() |
Người chăn nuôi cần thực hiện tốt các biện pháp chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học để tránh tái dịch. |
Ông Lê Thanh Tùng- Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp- PTNT) cho biết: Để ứng phó với dịch tả heo châu Phi, thời gian qua, ngành nông nghiệp tỉnh đã làm tốt công tác tiêu độc, khử trùng, khâu kiểm soát giết mổ được thực hiện đúng quy định và dịch bệnh cơ bản đã được khống chế.
Đến nay, nhiều xã, phường đã cơ bản không tái phát dịch, không phát sinh thêm ổ dịch mới. Hiện toàn tỉnh đã có 104 xã, phường công bố hết dịch tả heo Châu Phi.
Tuy đã qua chu kỳ dịch lớn, song tình trạng tái dịch có thể xảy ra trong thời gian tới do mầm bệnh có thể còn tồn tại ở một số nơi chưa tiêu độc khử trùng kỹ, đồng thời dịch bệnh có thể xâm nhập từ nơi khác vào do một số địa phương vẫn còn dịch.
Do đó, để đề phòng tái dịch, trong thời gian tới, khuyến cáo người dân chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, thực hiện tốt, kỹ công tác tiêu độc khử trùng, nhất là tại những nơi đã xuất hiện ổ dịch heo châu Phi, tuân thủ thời gian cách ly khi tái đàn,...
Theo Sở Nông nghiệp- PTNT, hiện toàn tỉnh có khoảng 200.000 con heo, phấn đấu phát triển đàn heo đến cuối năm 2020 đạt 250.000- 260.000 con.
Tin, ảnh:THẢO NGUYÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin